Các nhóm đối lập tại Syria đang "cắn xé" lẫn nhau

VOV.VN - Sự tranh giành quyền lực giữa các nhóm vũ trang ở Syria khiến tình hình nước này càng thêm bất ổn.

Trong khi thế giới đang tập trung vào việc loại bỏ vũ khí hóa học của Syria; Nga và Mỹ thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này, trong lòng cuộc nội chiến này lại xuất hiện một cuộc chiến khác giữa các nhóm nổi dậy. Sự bất đồng sâu sắc cũng như tranh giành quyền lực giữa các nhóm vũ trang này không chỉ khiến tình hình Syria bất ổn hơn mà còn cuốn các nước khác trong khu vực vào một cuộc chiến mới khốc liệt hơn.

Các phần tử thuộc tổ chức khủng bố al-Qaeda ở Syria cũng cố gắng đánh bại quân đội Syria để tranh quyền kiểm soát (Ảnh chụp từ clip, nguồn Press TV)

Thế giới biết đến Syria thời điểm này với các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ và lực lượng vũ trang tại khu vực miền Bắc. Tuy nhiên, khu vực phía bắc Syria thực tế là một mảnh chắp vá dưới sự kiểm soát luân phiên của các nhóm vũ trang. Lợi dụng sự bất ổn hiện nay, nhiều nhóm vũ trang tại Syria đang nổi lên nhằm tranh giành lợi thế và quyền ảnh hưởng.

Tuần trước, cộng đồng người Kurd ở Syria đã tuyên bố thành lập một chính quyền lâm thời ở vùng Đông Bắc, nhằm củng cố hơn nữa sự hiện diện về địa vị chính trị của họ sau khi đẩy lui các phiến quân Hồi giáo tại khu vực này. 

Người đứng đầu nhóm vũ trang Salem Muslim cũng khẳng định tham vọng sẽ không dừng ở đây cho đến khi có một giải pháp rõ ràng cho cuộc nội chiến Syria. Ông Salem nói: “Những gì chúng tôi thực hiện chỉ là bước đầu tiên . Đây là chính quyền dân sự cho khu vực người Kurd phía Tây. Việc thành lập chính quyền lâm thời là nền móng cho những bước đi tiếp theo của chúng tôi".

Một mối đe dọa khác cũng đang nổi lên đó là nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant đang mở rộng khu vực kiểm soát ra khỏi các làng dọc biên giới Iraq và Syria. Không chỉ có tư tưởng muốn lật đổ chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad,  nhóm vũ trang này còn coi đó là bước đệm, hướng đến việc thành lập một Nhà nước Hồi giáo. Một nhóm khác có liên hệ với al-Qaeda, nhóm Al Nusra Front cũng tham gia vào bức tranh xung đột này khi đang cố gắng mở rộng khu vực kiểm soát phía đông và bắc của thành phố trọng điểm Aleppo.

Cuộc chiến giữa các nhóm vũ trang tại Syria hiện không chỉ gói gọn trong lãnh thổ Syria mà đã lan sang các nước láng giềng. Thổ Nhĩ Kì đang chứng kiến cuộc chiến giữa người Kurd và các nhóm khác lan sang lãnh thổ nước này, với các vụ tấn công làm nhiều dân thường thiệt mạng trong những tháng qua. Người Kurd ở miền Bắc Iraq cũng bị kéo vào cuộc chiến tranh của Syria, khi có hàng chục nghìn người Kurd tại Syria chạy sang tị nạn tại Iraq. Cuộc chiến này đang có nguy cơ biến thành một cơn lốc cuốn các bên vào một cuộc xung đột đẫm máu. Và khi điều đó xảy ra thì kể cả máy bay chiến đấu nước ngoài và các cường quốc cũng không thể lay chuyển được tình hình.

Tình hình hiện nay đòi hỏi sự cần thiết hơn cả của một giải pháp, giúp Syria sớm thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Nga đang nỗ lực thúc đẩy giải pháp ngoại giao để tổ chức hội nghị quốc tế về Syria. Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Nga đang chờ đợi sự chấp thuận của lực lượng đối lập Syria tham gia đối thoại nhằm thu hẹp những bất đồng liên quan tới Hội nghị hòa bình Geneva sắp tới.

Ông Lavrov nói: “Nếu đề xuất của chúng tôi nhận được sự đồng ý của lực lượng đối lập, khi đó chúng tôi chắc chắn sẽ xây dựng những đường hướng tích cực. Chúng tôi cho rằng, cách tiếp cận Geneva đang trở nên thiết thực hơn đối với cả lực lượng đối lập và phương Tây”.

Với cuộc nội chiến Syria đã gần bước sang năm thứ 4 và hàng nghìn người thiệt mạng, Hội nghị Geneva 2 lần này được cho là cơ hội duy nhất để giúp người dân Syria cũng như thế giới tránh được một cuộc chiến tranh. Tuy vậy, thời điểm dự kiến tổ chức hội nghị tháng 12 đang tới gần nhưng các bên vẫn còn bất đồng về thành phần cũng như điều kiện tham dự, khiến cơ hội tìm ra một giải pháp cho Syria ngày càng xa vời hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bước đột phá trong nỗ lực chấm dứt khủng hoảng tại Syria
Bước đột phá trong nỗ lực chấm dứt khủng hoảng tại Syria

VOV.VN - Sự đồng ý của phe đối lập ở Syria được coi là quyết định quan trọng trong nỗ lực chấm dứt xung đột tại Syria.

Bước đột phá trong nỗ lực chấm dứt khủng hoảng tại Syria

Bước đột phá trong nỗ lực chấm dứt khủng hoảng tại Syria

VOV.VN - Sự đồng ý của phe đối lập ở Syria được coi là quyết định quan trọng trong nỗ lực chấm dứt xung đột tại Syria.

Hezbollah tuyên bố tiếp tục tham chiến ở Syria
Hezbollah tuyên bố tiếp tục tham chiến ở Syria

VOV.VN -Tuy nhiên, tuyên bố trên của Hezbollah nhiều khả năng sẽ vấp phải sự phản đối của các chính trị gia đối lập ở Lebanon.

Hezbollah tuyên bố tiếp tục tham chiến ở Syria

Hezbollah tuyên bố tiếp tục tham chiến ở Syria

VOV.VN -Tuy nhiên, tuyên bố trên của Hezbollah nhiều khả năng sẽ vấp phải sự phản đối của các chính trị gia đối lập ở Lebanon.

Hội nghị Geneva 2 về Syria diễn ra vào ngày 12/12 tới
Hội nghị Geneva 2 về Syria diễn ra vào ngày 12/12 tới

VOV.VN - Mỹ đang xúc tiến trao đổi với phía Nga về chi tiết, quy trình và ngày tổ chức hội nghị.

Hội nghị Geneva 2 về Syria diễn ra vào ngày 12/12 tới

Hội nghị Geneva 2 về Syria diễn ra vào ngày 12/12 tới

VOV.VN - Mỹ đang xúc tiến trao đổi với phía Nga về chi tiết, quy trình và ngày tổ chức hội nghị.

Syria thừa nhận khó khăn trong việc tiêu hủy vũ khí hóa học
Syria thừa nhận khó khăn trong việc tiêu hủy vũ khí hóa học

VOV.VN - Tài chính và các nhóm nổi dậy là những trở ngại chính cho chương trình tiêu hủy vũ khí hóa học.

Syria thừa nhận khó khăn trong việc tiêu hủy vũ khí hóa học

Syria thừa nhận khó khăn trong việc tiêu hủy vũ khí hóa học

VOV.VN - Tài chính và các nhóm nổi dậy là những trở ngại chính cho chương trình tiêu hủy vũ khí hóa học.

Họp bàn về việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria
Họp bàn về việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria

VOV.VN -  Ngày 15/11, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học họp tại La Hay (Hà Lan) để đánh giá đề xuất tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria.

Họp bàn về việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria

Họp bàn về việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria

VOV.VN -  Ngày 15/11, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học họp tại La Hay (Hà Lan) để đánh giá đề xuất tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria.

Nga thúc giục Iran tham dự Hội nghị quốc tế về Syria
Nga thúc giục Iran tham dự Hội nghị quốc tế về Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc Iran tham dự Hội nghị quốc tế về Syria.

Nga thúc giục Iran tham dự Hội nghị quốc tế về Syria

Nga thúc giục Iran tham dự Hội nghị quốc tế về Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc Iran tham dự Hội nghị quốc tế về Syria.

Nga nhắc lại lập trường ủng hộ Syria
Nga nhắc lại lập trường ủng hộ Syria

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Syria Bashar al-Assad Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sự ủng hộ của mình với Syria.

Nga nhắc lại lập trường ủng hộ Syria

Nga nhắc lại lập trường ủng hộ Syria

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Syria Bashar al-Assad Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sự ủng hộ của mình với Syria.

Chưa nước nào nhận làm nơi tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria
Chưa nước nào nhận làm nơi tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria

VOV.VN - Mặc dù vậy, kế hoạch tiêu hủy toàn bộ số vũ khí hóa học của Syria trước cuối tháng 6/2014 đã được thông qua.

Chưa nước nào nhận làm nơi tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria

Chưa nước nào nhận làm nơi tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria

VOV.VN - Mặc dù vậy, kế hoạch tiêu hủy toàn bộ số vũ khí hóa học của Syria trước cuối tháng 6/2014 đã được thông qua.