OPEC họp bàn về cắt giảm sản lượng khai thác dầu

VOV.VN -Các chuyên gia OPEC đã bước sang ngày thảo luận về cách thức thực hiện kế hoạch cắt giảm sản lượng khai thác dầu.

Hôm nay (22/11), các chuyên gia thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) đã bước sang ngày thảo luận thứ 2 tại Vienna, Áo về cách thức thực hiện kế hoạch cắt giảm sản lượng khai thác, nhằm cứu giá dầu.

Đây là cuộc họp của Ủy ban cấp cao OPEC (gồm Ban điều hành OPEC và đại diện các nước thành viên). Ủy ban cấp cao không đưa ra quyết sách mà sẽ tư vấn cho Hội nghị cấp Bộ trưởng của OPEC diễn ra vào ngày 30/11.

OPEC có kế hoạch cắt giảm lượng dầu khai thác (Ảnh minh họa. Nguồn: KT)

Ủy ban cấp cao thảo luận biện pháp thực hiện thỏa thuận sơ bộ, đạt được hồi tháng 9, về giảm sản lượng khai thác xuống mức dao động từ 32,5 triệu đến 33 triệu thùng mỗi ngày.

OPEC đứng trước nguy cơ bất đồng nội bộ và khó đi đến thống nhất do Iraq, Iran, Libya, Nigeria kêu gọi được miễn tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng vì lý do sản xuất dầu của các quốc gia này những năm qua bị ảnh hưởng do lệnh trừng phạt hoặc xung đột.

Một số đại biểu dự cuộc họp ở Vienna cho biết, OPEC có thể sẽ thảo luận việc áp dụng kế hoạch giảm sản lượng trong thời gian 6 tháng, bắt đầu từ tháng 1/2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nigeria: 14 công nhân ngành dầu mỏ bị bắt cóc
Nigeria: 14 công nhân ngành dầu mỏ bị bắt cóc

VOV.VN - Những người bị bắt cóc khi đang trên đường đến làm việc tại công ty năng lượng Nestoil của Nigeria.

Nigeria: 14 công nhân ngành dầu mỏ bị bắt cóc

Nigeria: 14 công nhân ngành dầu mỏ bị bắt cóc

VOV.VN - Những người bị bắt cóc khi đang trên đường đến làm việc tại công ty năng lượng Nestoil của Nigeria.

Cắt giảm khai thác dầu mỏ: Các nước OPEC phải thực hiện trước tiên
Cắt giảm khai thác dầu mỏ: Các nước OPEC phải thực hiện trước tiên

VOV.VN - Hiện các nước không phải thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ chưa nhất trí được việc cắt giảm sản xuất.

Cắt giảm khai thác dầu mỏ: Các nước OPEC phải thực hiện trước tiên

Cắt giảm khai thác dầu mỏ: Các nước OPEC phải thực hiện trước tiên

VOV.VN - Hiện các nước không phải thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ chưa nhất trí được việc cắt giảm sản xuất.

Israel lần đầu mở lại cửa khẩu trên bộ vào Gaza sau 9 năm
Israel lần đầu mở lại cửa khẩu trên bộ vào Gaza sau 9 năm

VOV.VN - Theo một nguồn tin Palestine, đã có khoảng 110 chuyến xe đến được Dải Gaza qua cửa khẩu Erez trong ngày 13/7.

Israel lần đầu mở lại cửa khẩu trên bộ vào Gaza sau 9 năm

Israel lần đầu mở lại cửa khẩu trên bộ vào Gaza sau 9 năm

VOV.VN - Theo một nguồn tin Palestine, đã có khoảng 110 chuyến xe đến được Dải Gaza qua cửa khẩu Erez trong ngày 13/7.