OSCE sẽ không theo dõi cuộc bầu cử quốc hội ở Nga

VOV.VN - Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đã đưa ra quyết định không cử quan sát viên đến cuộc bầu cử quốc hội ở Nga trong tháng 9 tới, với lý do bị hạn chế về số lượng quan sát viên.

Giám đốc văn phòng OSCE về các thể chế dân chủ và nhân quyền Matteo Mecacci cho biết, Tổ chức này quyết định không cử quan sát viên đến cuộc bầu cử quốc hội ở Nga do các hạn chế mà chính quyền Nga áp đặt.

Theo lời ông, khả năng xác định độc lập số lượng quan sát viên mà họ cần để quan sát hiệu quả và đáng tin cậy là điều cần thiết đối với bất kỳ quan sát quốc tế nào. Việc các nhà chức trách Nga nhất quyết giới hạn số lượng quan sát viên mà OSCE có thể cử đi mà không có bất kỳ hạn chế rõ ràng nào liên quan đến đại dịch, đã khiến bước đi này trở nên không thể tránh khỏi.

Ông Matteo Mecacci lưu ý rằng, OSCE và Hội đồng Nghị viện OSCE đã được mời giám sát, nhưng sau đó đã giới hạn số lượng quan sát viên lần lượt là 50 và 10. Lý do cho quyết định này, theo OSCE, các nhà chức trách Nga gọi là tình hình vệ sinh-dịch tễ ở nước này.

Phản ứng trước quyết định của OSCE, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev nhấn mạnh, sự hiện diện hay vắng mặt của các quan sát viên OSCE tại cuộc bầu cử không ảnh hưởng đến tính hợp pháp và dân chủ của nó theo bất kỳ cách nào.

Ông cho rằng, các hạn chế số lượng áp dụng cho tất cả các nhiệm vụ quan sát mà không có ngoại lệ và chỉ liên quan đến các biện pháp chống Covid-19. Hơn nữa, hạn ngạch cho văn phòng OSCE về các thể chế dân chủ và nhân quyền là mức tối đa có thể trong các trường hợp, không phân biệt đối xử.

Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia Nga Leonid Slutsky thì cho rằng, việc OSCE từ chối tham dự cuộc bầu cử ở Nga với tư cách là quan sát viên quốc tế được duy trì trên tinh thần tiêu chuẩn kép.

Ông nhấn mạnh, “nhóm quan sát viên bầu cử Tổng thống Mỹ gồm 30 người và 11 chuyên gia. Nga đã đề xuất thành lập một phái đoàn gồm 50 quan sát viên của văn phòng OSCE về các thể chế dân chủ và nhân quyền và 10 người từ Hội đồng nghị viện OSCE. Con số này gần như gấp đôi. Do đó, quyết định này của OSCE có thể được coi là chính trị hóa. Hơn nữa, yêu cầu tương ứng từ phía Nga chỉ nói về các tiêu chuẩn vệ sinh chứ không phải các hạn chế vì một số lý do khác. Theo ông, việc này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử được tổ chức phù hợp với tất cả các nguyên tắc dân chủ.

Cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia Nga và các cấp khác sẽ được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 19/9. Các thành viên của Hạ viện Quốc hội Liên bang Nga được bầu trong 5 năm theo một hệ thống hỗn hợp: 225 đại biểu sẽ thông qua danh sách đảng, 225 đại biểu khác - thông qua các khu vực bầu cử một ủy nhiệm trong một vòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Bảo an LHQ họp về Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu
Hội đồng Bảo an LHQ họp về Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10/3 đã họp nghe báo cáo về hoạt động của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE).

Hội đồng Bảo an LHQ họp về Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu

Hội đồng Bảo an LHQ họp về Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10/3 đã họp nghe báo cáo về hoạt động của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE).

EU và OSCE quan ngại việc bầu cử Tổng thống Ba Lan giữa mùa dịch Covid-19
EU và OSCE quan ngại việc bầu cử Tổng thống Ba Lan giữa mùa dịch Covid-19

VOV.VN - Kế hoạch bầu cử Tổng thống Ba Lan dự kiến tổ chức vào tháng 5 trong bối cảnh dịch Covid-19 khiến châu Âu lo ngại.

EU và OSCE quan ngại việc bầu cử Tổng thống Ba Lan giữa mùa dịch Covid-19

EU và OSCE quan ngại việc bầu cử Tổng thống Ba Lan giữa mùa dịch Covid-19

VOV.VN - Kế hoạch bầu cử Tổng thống Ba Lan dự kiến tổ chức vào tháng 5 trong bối cảnh dịch Covid-19 khiến châu Âu lo ngại.

OSCE kêu gọi thúc đẩy chủ nghĩa đa phương ngăn chặn xung đột
OSCE kêu gọi thúc đẩy chủ nghĩa đa phương ngăn chặn xung đột

VOV.VN - Chủ tịch OSCE sắp mãn nhiệm Lajcak kêu gọi các thành viên hợp tác cùng nhau thông qua cơ chế đa phương nhằm tìm kiếm giải pháp để ngăn chặn xung đột.

OSCE kêu gọi thúc đẩy chủ nghĩa đa phương ngăn chặn xung đột

OSCE kêu gọi thúc đẩy chủ nghĩa đa phương ngăn chặn xung đột

VOV.VN - Chủ tịch OSCE sắp mãn nhiệm Lajcak kêu gọi các thành viên hợp tác cùng nhau thông qua cơ chế đa phương nhằm tìm kiếm giải pháp để ngăn chặn xung đột.

Giám sát viên của OSCE: Bầu cử ở Ukraine diễn ra suôn sẻ
Giám sát viên của OSCE: Bầu cử ở Ukraine diễn ra suôn sẻ

VOV.VN - Quan sát viên bầu cử của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) được triển khai trên khắp Thủ đô  Kiev và Ukraine để giám sát cuộc bầu cử.

Giám sát viên của OSCE: Bầu cử ở Ukraine diễn ra suôn sẻ

Giám sát viên của OSCE: Bầu cử ở Ukraine diễn ra suôn sẻ

VOV.VN - Quan sát viên bầu cử của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) được triển khai trên khắp Thủ đô  Kiev và Ukraine để giám sát cuộc bầu cử.