Pakistan bất ngờ hủy kế hoạch nhập khẩu bông và đường của Ấn Độ

VOV.VN - Trong một động thái bất ngờ, Nội các Pakistan đã quyết định hủy kế hoạch nhập khẩu bông và đường từ Ấn Độ theo đề xuất của Ủy ban Điều phối Kinh tế đưa ra trước đó một ngày.

Phát biểu trước báo chí sau cuộc họp chiều 1/4, hai bộ trưởng của Pakistan tuyên bố sẽ không có bất cứ động thái bình thường hóa quan hệ song phương với Ấn Độ chừng nào New Delhi không đảo ngược quyết định hồi năm 2019, xóa bỏ quy chế tự trị với bang Giam-mu và Kashmir - vùng lãnh thổ mà hai nước có tranh chấp.

Trước đó một ngày, Ủy ban Điều phối Kinh tế của Pakistan do Bộ trưởng Tài chính Hammad Azhad đứng đầu đã quyết định cho phép nhập khẩu đường và bông từ Ấn Độ. Lý do được đưa ra là giá cả các mặt hàng này trong nước đang cao, nhu cầu lớn, trong khi giá chào bán của Ấn Độ là rẻ hơn đáng kể.

Quyết định nối lại việc nhập khẩu đường và bông từ Ấn Độ của Pakistan hôm 31/3 làm dấy lên hy vọng rằng quan hệ thương mại song phương giữa hai nước láng giềng Nam Á này sẽ sớm được khôi phục. Tuy nhiên, quyết định mới nhất cho thấy không dễ để giải quyết những rào cản để bình thường hóa mối quan hệ này.

Quan hệ song phương Ấn Độ - Pakistan bắt đầu rơi vào khủng hoảng sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào căn cứ Không quân Pathankot của Ấn Độ năm 2016. Thủ phạm gây ra vụ việc được cho là các nhóm khủng bố có căn cứ tại Pakistan. Tiếp sau đó còn xảy ra nhiều vụ tấn công khác khiến quan hệ song phương xấu đi nhanh chóng. Căng thẳng tiếp tục leo thang sau vụ máy bay tiêm kích Ấn Độ tấn công trại huấn luyện khủng bố của tổ chức Jaish-e-Mohammed nằm sâu bên trong lãnh thổ Pakistan ngày 26/2/2019. Đây là hành động đáp trả cuộc tấn công khủng bố tại Pulwama trước đó, khiến 40 binh lính Ấn Độ thiệt mạng.

Bất đồng lên tới đỉnh điểm khi tháng 8/2019, Ấn Độ hủy bỏ điều 370 trong Hiến pháp vốn trao cho bang Giam-mu và Kashmir quy chế tự trị. New Delhi hạ cấp và chia tách bang này thành các vùng lãnh thổ liên bang. Hành động của Ấn Độ khiến Pakistan tức giận, đáp trả bằng việc hạ cấp quan hệ ngoại giao và đình chỉ hoạt động thương mại và giao thông song phương.

Ấn Độ hiện là nước có sản lượng bông lớn nhất thế giới và cũng là nhà sản xuất đường đứng thứ hai. Hồi tháng 5/2020, Pakistan đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thuốc và nguyên liệu sản xuất các loại thuốc thiết yếu từ Ấn Độ trong bối cảnh đại dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan cho phép nhập khẩu bông và đường của Ấn Độ sau gần 2 năm
Pakistan cho phép nhập khẩu bông và đường của Ấn Độ sau gần 2 năm

VOV.VN - Chính quyền Pakistan vừa cấp phép trở lại cho hoạt động nhập khẩu bông và đường từ nước láng giềng Ấn Độ sau 19 tháng đóng băng vì các căng thẳng chính trị và an ninh song phương.

Pakistan cho phép nhập khẩu bông và đường của Ấn Độ sau gần 2 năm

Pakistan cho phép nhập khẩu bông và đường của Ấn Độ sau gần 2 năm

VOV.VN - Chính quyền Pakistan vừa cấp phép trở lại cho hoạt động nhập khẩu bông và đường từ nước láng giềng Ấn Độ sau 19 tháng đóng băng vì các căng thẳng chính trị và an ninh song phương.

Thủ tướng Pakistan gửi thư cho Thủ tướng Ấn Độ
Thủ tướng Pakistan gửi thư cho Thủ tướng Ấn Độ

VOV.VN - Khẳng định của Thủ tướng Pakistan trong bức thư gửi người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi.

Thủ tướng Pakistan gửi thư cho Thủ tướng Ấn Độ

Thủ tướng Pakistan gửi thư cho Thủ tướng Ấn Độ

VOV.VN - Khẳng định của Thủ tướng Pakistan trong bức thư gửi người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi.

Ấn Độ mong muốn một mối quan hệ chân thành với Pakistan
Ấn Độ mong muốn một mối quan hệ chân thành với Pakistan

VOV.VN - Ấn Độ mong muốn một mối quan hệ thân tình và chân thành với  Pakistan, nhưng điều cấp thiết là phải xây dựng được bầu không khí tin cậy, không có khủng bố và thù địch.

Ấn Độ mong muốn một mối quan hệ chân thành với Pakistan

Ấn Độ mong muốn một mối quan hệ chân thành với Pakistan

VOV.VN - Ấn Độ mong muốn một mối quan hệ thân tình và chân thành với  Pakistan, nhưng điều cấp thiết là phải xây dựng được bầu không khí tin cậy, không có khủng bố và thù địch.