Pakistan chịu phạt 18 tỷ USD nếu không triển khai đường ống dẫn khí đốt Iran-Pakistan

VOV.VN - Ủy ban Tài khoản công (PAC) Pakistan mới đây bày tỏ lo ngại việc nước này sẽ phải trả khoản tiền phạt trị giá 18 tỷ USD nếu không tiếp tục dự án Đường ống dẫn khí đốt Iran-Pakistan.

Theo Chủ tịch Ủy ban Tài khoản công Pakistan Noor Alam Khan, Mỹ sẽ phải "trả giá đắt" nếu không chấp thuận cho Pakistan và Iran tiếp tục dự án đường ống dẫn khí đốt. Mỹ đã "khoan dung" với Ấn Độ trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng trong khi trừng phạt Pakistan vì vấn đề tương tự.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, xét về tầm quan trọng của dự án Đường ống dẫn khí đốt Iran-Pakistan, Bộ này đã nghiên cứu tất cả các phương án khả thi, bao gồm các cam kết chặt chẽ và việc trao đổi với các bên liên quan, bao gồm cả Iran và Mỹ.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, về vấn đề này, một nhóm kỹ thuật trong lĩnh vực dầu mỏ đã đến thăm Tehran vào tháng 1/2023 để thảo luận về cách thức và phương tiện tiến hành dự án khí đốt Iran-Pakistan. Văn phòng Thủ tướng đã tổ chức các cuộc họp liên bộ với tất cả các bên liên quan và thống nhất kế hoạch hành động trong việc triển khai Dự án.

Trong khi đó, đề cập đến việc mua dầu mỏ từ Nga, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, nước này đã ký kết một thỏa thuận với Moscow để mua một lô dầu thô thử nghiệm. Lô dầu đầu tiên này sẽ sớm đến Pakistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu đặc nhiệm Mỹ thiệt mạng ở Bakhmut giữa xung đột Nga - Ukraine
Cựu đặc nhiệm Mỹ thiệt mạng ở Bakhmut giữa xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Theo các nguồn tin từ giới chức Mỹ, lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Nga Wagner và truyền thông thì một cựu lính đặc nhiệm Mỹ đã thiệt mạng ở Bakhmut sau một loạt pháo của Nga.

Cựu đặc nhiệm Mỹ thiệt mạng ở Bakhmut giữa xung đột Nga - Ukraine

Cựu đặc nhiệm Mỹ thiệt mạng ở Bakhmut giữa xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Theo các nguồn tin từ giới chức Mỹ, lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Nga Wagner và truyền thông thì một cựu lính đặc nhiệm Mỹ đã thiệt mạng ở Bakhmut sau một loạt pháo của Nga.

Xung đột Nga-Ukraine đốt nóng cuộc đua phát triển và chống UAV
Xung đột Nga-Ukraine đốt nóng cuộc đua phát triển và chống UAV

VOV.VN - Xung đột Nga-Ukraine cho thấy nhu cầu ngày càng cao đối với các phương tiện bay không người lái cỡ nhỏ có thể hoạt động lâu trên không trung và những vũ khí có khả năng đối phó với chúng.

Xung đột Nga-Ukraine đốt nóng cuộc đua phát triển và chống UAV

Xung đột Nga-Ukraine đốt nóng cuộc đua phát triển và chống UAV

VOV.VN - Xung đột Nga-Ukraine cho thấy nhu cầu ngày càng cao đối với các phương tiện bay không người lái cỡ nhỏ có thể hoạt động lâu trên không trung và những vũ khí có khả năng đối phó với chúng.

Xung đột Ukraine: Trung Quốc giành lợi thế lớn trước cả Mỹ lẫn Nga
Xung đột Ukraine: Trung Quốc giành lợi thế lớn trước cả Mỹ lẫn Nga

VOV.VN - Thay vì liên kết với Nga để ứng phó với Trung Quốc, Mỹ làm lại làm điều ngược lại, đó là đẩy Trung Quốc xích lại gần Nga. Cuộc xung đột Ukraine đã làm tổn hại sức mạnh của cả Mỹ lẫn Nga, trong khi Trung Quốc lại giành được nhiều lợi thế mới…

Xung đột Ukraine: Trung Quốc giành lợi thế lớn trước cả Mỹ lẫn Nga

Xung đột Ukraine: Trung Quốc giành lợi thế lớn trước cả Mỹ lẫn Nga

VOV.VN - Thay vì liên kết với Nga để ứng phó với Trung Quốc, Mỹ làm lại làm điều ngược lại, đó là đẩy Trung Quốc xích lại gần Nga. Cuộc xung đột Ukraine đã làm tổn hại sức mạnh của cả Mỹ lẫn Nga, trong khi Trung Quốc lại giành được nhiều lợi thế mới…

Đàm phán chấm dứt xung đột Nga-Ukraine: Trung Quốc nhập cuộc, Phương Tây mâu thuẫn
Đàm phán chấm dứt xung đột Nga-Ukraine: Trung Quốc nhập cuộc, Phương Tây mâu thuẫn

VOV.VN - Trung Quốc được cho là đang tích cực thể hiện vai trò hòa giải trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, còn các quan chức Phương Tây vẫn đang mâu thuẫn trong việc thúc đẩy một cuộc đàm phán hòa bình giữa các bên.

Đàm phán chấm dứt xung đột Nga-Ukraine: Trung Quốc nhập cuộc, Phương Tây mâu thuẫn

Đàm phán chấm dứt xung đột Nga-Ukraine: Trung Quốc nhập cuộc, Phương Tây mâu thuẫn

VOV.VN - Trung Quốc được cho là đang tích cực thể hiện vai trò hòa giải trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, còn các quan chức Phương Tây vẫn đang mâu thuẫn trong việc thúc đẩy một cuộc đàm phán hòa bình giữa các bên.