Pakistan: đánh bom làm 8 người chết, 70 người bị thương

(VOV) - Kẻ đánh bom liều chết đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào một xe cảnh sát của thành phố Peshawar.

Ít nhất 8 người thiệt mạng và gần 70 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra sáng nay (29/4) tại thành phố Peshawar, phía Tây Bắc Pakistan.

Nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết, kẻ đánh bom liều chết đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào một xe cảnh sát của thành phố Peshawar. Theo ông Muhammad Faisal, Giám sát viên cảnh sát phố Peshawar, kẻ tấn công đã kích nổ khi xe tuần tra cảnh sát đi qua, và một xe chở khách đi qua đúng thời điểm bom phát nổ khiến số người thương vong chủ yếu là hành khách trên xe. “Theo thông tin của chúng tôi, một chiếc xe máy cài chất nổ và kẻ đánh bom liều chết đã cho phát nổ chiếc xe máy này. Khoảng 5 - 6 kg chất nổ được cài trên chiếc xe máy”

Theo các bác sĩ của Bệnh viện Khyber Teaching Hospital, trong số 8 người thiệt mạng có 2 người Afghanistan và hiện những người bị thương đã lên tới gần 70 người. Chưa có nhóm vũ trang nào tại Pakistan lên tiếng thực hiện vụ tấn công. Bộ Nội vụ Pakistan đã lên án vụ tấn công này và yêu cầu cảnh sát địa phương có báo cáo rõ ràng về vụ việc.

Các vụ đánh bom và tấn công đang ngày càng tăng ở Pakistan trong bối cảnh nước này chuẩn bị tới gần ngày tổng tuyển cử diễn ra vào 11/5 tới. Lực lượng Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho phần lớn các vụ bạo lực và một số đảng phải chính trị ở nước này đã quyết định không tổ chức các cuộc biểu tình ngoài trời vì an ninh không đảm bảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh bom tại Iraq làm 26 người thiệt mạng
Đánh bom tại Iraq làm 26 người thiệt mạng

(VOV) - Các vụ nổ bom nhằm người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống ở phía Nam Iraq.

Đánh bom tại Iraq làm 26 người thiệt mạng

Đánh bom tại Iraq làm 26 người thiệt mạng

(VOV) - Các vụ nổ bom nhằm người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống ở phía Nam Iraq.

Nghi phạm vụ đánh bom ở Boston bị chuyển đến nhà tù
Nghi phạm vụ đánh bom ở Boston bị chuyển đến nhà tù

(VOV) - Các nhà chức trách Mỹ đã chuyển nghi phạm Dzhokhar đến một nhà tù liên bang chuyên điều trị cho tù nhân cần chăm sóc y tế.

Nghi phạm vụ đánh bom ở Boston bị chuyển đến nhà tù

Nghi phạm vụ đánh bom ở Boston bị chuyển đến nhà tù

(VOV) - Các nhà chức trách Mỹ đã chuyển nghi phạm Dzhokhar đến một nhà tù liên bang chuyên điều trị cho tù nhân cần chăm sóc y tế.

Pakistan đánh bom trước bầu cử, 4 người thiệt mạng
Pakistan đánh bom trước bầu cử, 4 người thiệt mạng

(VOV) -Đây là vụ đánh bom thứ 4 nhằm vào các đảng phái chính trị tại Pakistan trong tuần này. 

Pakistan đánh bom trước bầu cử, 4 người thiệt mạng

Pakistan đánh bom trước bầu cử, 4 người thiệt mạng

(VOV) -Đây là vụ đánh bom thứ 4 nhằm vào các đảng phái chính trị tại Pakistan trong tuần này. 

Nghi phạm vụ Boston định đánh bom cả Quảng trường Thời Đại
Nghi phạm vụ Boston định đánh bom cả Quảng trường Thời Đại

(VOV) - Anh em nghi phạm vụ nổ Boston định đi New York để gây án tiếp sau khi thực hiện thành công 2 vụ nổ đầu.

Nghi phạm vụ Boston định đánh bom cả Quảng trường Thời Đại

Nghi phạm vụ Boston định đánh bom cả Quảng trường Thời Đại

(VOV) - Anh em nghi phạm vụ nổ Boston định đi New York để gây án tiếp sau khi thực hiện thành công 2 vụ nổ đầu.

Bộ Giáo dục Hamas dạy học sinh bắn AK và đánh bom?
Bộ Giáo dục Hamas dạy học sinh bắn AK và đánh bom?

(VOV) - Động thái này được cho là để chuẩn bị nhân lực cho cuộc đối đầu có tính lịch sử với người Israel.

Bộ Giáo dục Hamas dạy học sinh bắn AK và đánh bom?

Bộ Giáo dục Hamas dạy học sinh bắn AK và đánh bom?

(VOV) - Động thái này được cho là để chuẩn bị nhân lực cho cuộc đối đầu có tính lịch sử với người Israel.