Pakistan mở cửa lại biên giới với Afghanistan

(VOV) -Hôm 29/12, Pakistan đã mở cửa lại biên giới với Afghanistan sau 2 ngày đóng cửa.

Trước đó, Pakistan đã đóng cửa biên giới Torkham với Afghanistan hôm 28/12 vừa qua sau khi một số người Pakistan bị hành hung gần thủ đô Kabul của Afghanistan và hộ chiếu của họ đã bị xé rách. Tuy nhiên, các nhà chức trách Afghanistan cho biết, việc Pakistan đóng cửa biên giới đã làm ít nhất 7 người dân Afghanistan bị thiệt mạng do giá rét, trong đó có 4 trẻ em, do bị mắc kẹt tại biên giới.

Trong tuyên bố hôm 29/12, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, biên giới đã được mở cửa trở lại sau cuộc gặp cùng ngày giữa Đại sứ Afghanistan tại Pakistan Umer Daudzai và các quan chức Bộ Ngoại giao Pakistan.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Afghanistan tại Pakistan Umer Daudzai cam kết Afghanistan sẽ tiến hành điều tra và khẳng định vụ việc này sẽ không tái diễn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

21 cảnh sát Pakistan bị bắn chết
21 cảnh sát Pakistan bị bắn chết

(VOV) -Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

21 cảnh sát Pakistan bị bắn chết

21 cảnh sát Pakistan bị bắn chết

(VOV) -Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Ấn Độ- Pakistan cải thiện quan hệ qua các trận đấu Cricket
Ấn Độ- Pakistan cải thiện quan hệ qua các trận đấu Cricket

(VOV) -Để chuẩn bị cho sự kiện này, trước đó, Ấn Độ và Pakistan đã đạt được thoả thuận về việc nới lỏng quy chế cấp thị thực giữa 2 nước.

Ấn Độ- Pakistan cải thiện quan hệ qua các trận đấu Cricket

Ấn Độ- Pakistan cải thiện quan hệ qua các trận đấu Cricket

(VOV) -Để chuẩn bị cho sự kiện này, trước đó, Ấn Độ và Pakistan đã đạt được thoả thuận về việc nới lỏng quy chế cấp thị thực giữa 2 nước.