Palestine dọa trả đũa nếu Israel mở rộng khu định cư

(VOV) - Palestine tuyên bố tình hình hiện nay cho phép nước này có thể đối phó với việc Israel mở rộng khu định cư E1.

Tổng thống Palestine Mamoud Abbas ngày 12/12 cảnh báo, Palestine sẽ đưa ra các hành động trả đũa nếu Israel quyết tâm thực hiện xây dựng các khu nhà mới ở Đông Jerusalem và Bờ Tây. Đặc biệt, dự án E1 bị cho là sẽ chia tách Bờ Tây khỏi Đông Jerusalem, khu vực mà Palestine hy vọng sẽ trở thành thủ đô của Nhà nước Palestine tương lai.

Toàn cảnh khu định cư E 1 (Ảnh: AP)

Phát biểu khi đang ở thăm Thổ Nhĩ Kỳ, ông Abbas khẳng định, tình hình đã thay đổi. Việc Liên Hợp Quốc nâng cấp qui chế cho Palestine giúp nước này có cơ hội để thực hiện hành động pháp đối phó với việc Israel mở rộng khu định cư tại E1. Palestine đã được công nhận là một nhà nước . Do đó, Israel không thể đưa người dân đến để chiếm khu vực này.

Trước đó, vào ngày 30/11, một ngày sau khi Palestine được Liên Hợp Quốc nâng cấp quy chế, Israel đã thông báo kế hoạch xây dựng 3.000 căn nhà định cư tại Đông Jerusalem và khu Bờ Tây. Cộng đồng quốc tế, trong đó có cả đồng minh Mỹ và một số nước châu Âu cũng lên tiếng phản đối kế hoạch này của Israel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Palestine, Israel vẫn bất đồng về khu định cư
Palestine, Israel vẫn bất đồng về khu định cư

(VOV) - Tổng thống Palestine cho rằng nếu Israel không dừng việc xây dựng có nghĩa là Israel không muốn hòa bình với Palestine.

Palestine, Israel vẫn bất đồng về khu định cư

Palestine, Israel vẫn bất đồng về khu định cư

(VOV) - Tổng thống Palestine cho rằng nếu Israel không dừng việc xây dựng có nghĩa là Israel không muốn hòa bình với Palestine.

Palestine hoan nghênh EU ra Tuyên bố phản đối Israel
Palestine hoan nghênh EU ra Tuyên bố phản đối Israel

(VOV)- EU phản đối dự án của Israel xây dựng hơn 3.000 ngôi nhà định cư, coi đó là sự đe dọa các nỗ lực kiến tạo hoà bình Trung Đông.

Palestine hoan nghênh EU ra Tuyên bố phản đối Israel

Palestine hoan nghênh EU ra Tuyên bố phản đối Israel

(VOV)- EU phản đối dự án của Israel xây dựng hơn 3.000 ngôi nhà định cư, coi đó là sự đe dọa các nỗ lực kiến tạo hoà bình Trung Đông.