Palestine, Israel vẫn bất đồng về khu định cư

(VOV) - Tổng thống Palestine cho rằng nếu Israel không dừng việc xây dựng có nghĩa là Israel không muốn hòa bình với Palestine.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 4/12 cho biết, Palestine sẽ làm việc với Liên Hợp Quốc để phản đối việc xây dựng các khu định cư của Israel, đồng thời khẳng định nếu Israel không dừng hành động nêu trên có nghĩa là Israel không muốn hòa bình với Palestine.

 

Tổng thống Palestine Abbas trở về sau chiến thắng tại Liên Hợp Quốc (Ảnh: AP)

Phát biểu trong cuộc gặp với các thành viên Tổ chức Giải phóng Palestine tại Ramallah, Tổng thống Abbas khẳng định: “Chúng tôi đã trao đổi với cả Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an về việc xây dựng khu định cư của Israel. Chúng tôi muốn theo sát vấn đề này bởi nếu Israel tiếp tục thực hiện xây dựng các khu định cư, không chỉ khu E1, mà tất cả các hoạt động liên quan đến việc xây dựng khu định cư, có nghĩa là Israel không muốn hòa bình”.

Trước đó, trong bức thư gửi tới Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng ngày, Palestine cũng đã lên án các hành động xây dựng khu định cư của Israel, coi đây là tội ác chiến tranh, đi ngược lại với những nguyên tắc và luật pháp quốc tế. Palestine cũng kêu gọi Israel dừng ngay các chính sách phi pháp và duy trì một thái độ có trách nhiệm.

Đáp lại lời kêu gọi của Palestine, Israel vẫn khẳng định quyền xây dựng khu định cư của mình tại Jerusalem.

Phát biểu khi đang vận động sự ủng hộ của cử tri cho đảng Beiteinu, cùng ngày, Ngoại trưởng Israel Avigdor Liberman nhấn mạnh: “Việc xây dựng các khu định cư ở Jerusalem là phù hợp với luật pháp Israel. Nếu có bất cứ ai muốn điều tra rõ hơn về vấn đề này, họ hãy xem lại một bức thư của Tổng thống Mỹ George Bush gửi người Israel liên quan đến việc xây dựng khu định cư và những thay đổi lịch sử về lãnh thổ giữa Israel và Palestine”.

Ngày 30/11 vừa qua, một ngày sau khi Palestine được Liên Hợp Quốc nâng cấp quy chế, Israel đã thông báo kế hoạch xây dựng 3.000 căn nhà định cư tại Đông Jerusalem và khu Bờ Tây.

Trước đó, Israel đã dừng dự án xây nhà định cư tại khu E1 như một phần cam kết theo lộ trình hòa bình Trung Đông của cộng đồng quốc tế năm 2003. Người Palestine đã phản đối dự án nêu trên cho rằng, khu định cư này chia khu Bờ Tây bị chiếm đóng thành hai vùng lãnh thổ, khiến việc hình thành một nhà nước Palestine càng khó thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc quan ngại về hoạt động định cư của Israel
Liên Hợp Quốc quan ngại về hoạt động định cư của Israel

(VOV) - Tổng Thư ký LHQ cho rằng quyết định mở rộng khu định cư của Israel ảnh hưởng lớn tới triển vọng giải pháp 2 nhà nước.

Liên Hợp Quốc quan ngại về hoạt động định cư của Israel

Liên Hợp Quốc quan ngại về hoạt động định cư của Israel

(VOV) - Tổng Thư ký LHQ cho rằng quyết định mở rộng khu định cư của Israel ảnh hưởng lớn tới triển vọng giải pháp 2 nhà nước.