Palestine sau 1 năm được nâng cấp quy chế tại LHQ

VOV.VN - Nỗ lực tìm kiếm hòa bình của chính quyền Palestine đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế.

Ngày 29/11 đánh dấu tròn 1 năm Palestine được Liên Hợp Quốc nâng cấp quy chế từ “thực thể quan sát viên” lên “nhà nước quan sát viên phi thành viên”. Trong 1 năm qua, dù đối mặt với nhiều sức ép, song chính quyền Palestine vẫn tiếp tục các nỗ lực nhằm tìm kiếm sự công nhận đầy đủ của tổ chức lớn nhất thế giới này, cũng như nhằm mang lại một nền độc lập thực sự cho người dân Palestine.

"Chiếc ghế" của Palestine tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (Ảnh: english.al-akhbar.com)

Trong một thông điệp phát đi nhân dịp này, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cam kết nỗ lực hết sức để thiết lập một Nhà nước Palestine độc lập, đồng thời khẳng định sẽ không từ bỏ bất kỳ yêu cầu nào của người Palestine và sẽ không ký một thỏa thuận hòa bình không đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh, chính quyền Palestine đang phải đối mặt với nhiều sức ép khi quyết định tạm ngừng các bước đi tiếp theo tại Liên Hợp Quốc để nối lại các cuộc đàm phán với Israel.

Kết quả các cuộc thăm dò mới đây tại Palestine cho thấy, hơn 50% trong số những người được hỏi cho rằng việc nối lại hòa đàm Israel là sai lầm; 68,7% nhận định các cuộc thương lượng sẽ thất bại; 32,3% ủng hộ việc thành lập Nhà nước Palestine thông qua đàm phán, giảm so với mức 36,8% hồi tháng 3 vừa qua.

Người dân Palestine nói: “Nhân dân Palestine muốn hòa bình và muốn đàm phán, song hòa bình cần phải công bằng và đảm bảo được quyền trở về, quyền tự quyết của người dân Palestine, cũng như hướng tới việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập, thả tự do cho tất cả các tù nhân và chấm dứt hoạt động xây dựng tại những vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine”.

Dưới sự trung gian của Mỹ, chính quyền Palestine đã nhất trí thúc đẩy các cuộc đàm phán trong 9 tháng với Israel. Trong khoảng thời gian này, Palestine sẽ tạm ngừng mọi bước đi nhằm tìm kiếm sự công nhận đầy đủ tại các tổ chức quốc tế. Đổi lại Israel phải thả tự do cho hơn 100 tù nhân Palestine bị giam giữ tại nước này trước thỏa thuận hòa bình Oslo năm 1993 và chia làm 4 đợt. Tới nay một nửa số tù nhân đã được thả.

Trong một phát biểu mới đây, Nhà đàm phán Palestine Saeb Erakat thúc giục cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép với Israel. Theo ông, trong 120 ngày đàm phán vừa qua, Chính phủ Israel đã có những bước đi không hề mang tính xây dựng như phá hủy 159 ngôi nhà, giết hại 32 người Palestine, đồng thời thông báo xây dựng gần 6.000 ngôi nhà định cư. Vì thế, 5 tháng tới không thể nào bị lãng phí.

Trước đó hồi giữa tuần, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh Israel, ông Erakat tuyên bố, nếu được quyền quyết định, ông sẽ nộp đơn lên các cơ quan Liên Hợp Quốc, trong đó có Tòa án Công lý quốc tế chứ không chờ tới khi kết thúc giai đoạn 9 tháng hòa đàm.

Tuyên bố này rõ ràng cho thấy sự bất đồng sâu sắc trong chính quyền Palestine liên quan tới tiến trình đàm phán với Israel. Trên thực tế, nhiều quan chức Palestine cũng cho rằng, trước những động thái không mang tính xây dựng của Israel, việc nên làm nhất lúc này là đưa vấn đề lên Liên Hợp Quốc và sau đó là Tòa án Hình sự quốc tế. Đây mới là cơ quan có thể gây sức ép đối với Israel, đặc biệt liên quan tới vấn đề nhà định cư.

Tổng thống Palestine mới đây cũng phải thừa nhận, các cuộc đàm phán tiến triển chậm. “Không có cơ sở nào cho các cuộc đàm phán, song chúng tôi sẽ chờ đợi. Nếu các bên có thể thiết lập được một cơ sở, điều này là đáng hoan nghênh. Song nếu không thể thì sau khoảng thời gian 9 tháng, chúng tôi sẽ thực hiện các bước đi cần thiết”, ông Abbas nói.

Dù đối mặt với nhiều sức ép, song những nỗ lực của chính quyền Palestine không hề uổng phí và nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc mới đây đã thông qua nghị quyết tuyên bố năm 2014 là “Năm quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine”, với nỗ lực thúc đẩy thực hiện các quyền không thể lay chuyển của dân tộc Palestine trong đó có quyền tự quyết, cũng như thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông nhằm tiến tới giải pháp hai nhà nước.

Hồi tuần trước, Palestine cũng lần đầu tiên đã tham gia bỏ phiếu tại Đại Hội đồng  Liên Hợp Quốc để bầu một thẩm phán của Tòa án Hình sự quốc tế về Nam Tư cũ. Dù chỉ mang tính hình thức song cuộc bỏ phiếu có ý nghĩa đặc biệt đối với Palestine bởi đây là bước tiến gần hơn tới việc trở thành thành viên đầy đủ của “gia đình” Liên Hợp Quốc sau khi Palestine được nâng cấp lên Nhà nước quan sát phi thành viên.

Thành lập một Nhà nước Palestine độc lập là khát vọng chính đáng của người dân Palestine. Dù con đường tiến tới mục tiêu còn nhiều gian nan, song với quyết tâm và sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, chắc chắn những nỗ lực của Palestin sẽ không vô ích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Palestine lần đầu tham gia bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc
Palestine lần đầu tham gia bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Palestine coi đây là sự kiện ý nghĩa cho thấy cộng đồng quốc tế đang thúc đẩy Palestine trở thành thành viên đầy đủ của LHQ.

Palestine lần đầu tham gia bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc

Palestine lần đầu tham gia bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Palestine coi đây là sự kiện ý nghĩa cho thấy cộng đồng quốc tế đang thúc đẩy Palestine trở thành thành viên đầy đủ của LHQ.

2014 - Năm Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine
2014 - Năm Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine

VOV.VN -Liên Hợp Quốc ngày 26/11 thông qua nghị quyết, trong đó tuyên bố năm 2014 là Năm Quốc tế đoàn kết với Palestine. 

2014 - Năm Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine

2014 - Năm Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine

VOV.VN -Liên Hợp Quốc ngày 26/11 thông qua nghị quyết, trong đó tuyên bố năm 2014 là Năm Quốc tế đoàn kết với Palestine. 

Palestine sẽ kiện Israel lên tòa án quốc tế
Palestine sẽ kiện Israel lên tòa án quốc tế

VOV.VN - Chính quyền Palestine hôm 31/10, cảnh báo sẽ kiện Israel lên Tòa án quốc tế để phản đối chính sách định cư của nước này.

Palestine sẽ kiện Israel lên tòa án quốc tế

Palestine sẽ kiện Israel lên tòa án quốc tế

VOV.VN - Chính quyền Palestine hôm 31/10, cảnh báo sẽ kiện Israel lên Tòa án quốc tế để phản đối chính sách định cư của nước này.

Mỹ hy vọng phá băng hòa đàm Israel – Palestine
Mỹ hy vọng phá băng hòa đàm Israel – Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 6/11 có các cuộc hội đàm riêng rẽ với các nhà lãnh đạo Israel và Palestine.

Mỹ hy vọng phá băng hòa đàm Israel – Palestine

Mỹ hy vọng phá băng hòa đàm Israel – Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 6/11 có các cuộc hội đàm riêng rẽ với các nhà lãnh đạo Israel và Palestine.