Papua New Guinea và Trung Quốc thảo luận về hợp tác cảnh sát, an ninh

VOV.VN - Papua New Guinea đang thảo luận về hợp tác cảnh sát và an ninh với Trung Quốc, trong bối cảnh cạnh tranh đang gia tăng ở khu vực Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Papua New Guinea Justin Tkachenko cho biết ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc đang là đối tác kinh tế, thương mại của nước này. Tuy vậy Trung Quốc đã đề xuất hỗ trợ Papua New Guinea trong lĩnh vực an ninh và hỗ trợ lực lượng cảnh sát của nước này để đối phó với các vấn đề an ninh nội bộ. Ông Tkachenko khẳng định, hiện tại Ủy viên cảnh sát và Bộ trưởng An ninh nội địa của nước này đang bước đầu thảo luận với Trung Quốc.

Phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Papua New Guinea khiến Australia lo ngại trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn đang diễn ra ngày càng quyết liệt ở Nam Thái Bình Dương, trong đó nổi bật là việc Trung Quốc ký thỏa thuận an ninh với Solomon, tạo tiền đề cho sự hiện diện quân sự của nước này tại Solomon, nơi cách Australia khoảng 2.000km.

Năm 2023, Papua New Guinea, quốc đảo lớn nhất khu vực Thái Bình Dương đã ký thỏa thuận an ninh với Mỹ và Australia trong đó có phép quân đội Mỹ tiếp cận các bến cảng và sân bay của nước này.

Trong thỏa thuận ký với Papua New Guinea vào năm 2023, Australia cũng cam kết cung cấp 200 triệu AUD để xây dựng trung tâm đào tạo cảnh sát, xây dựng dịch vụ tư pháp và cải tạo. Vào thời điểm đó, Papua New Guinea cũng khẳng định lựa chọn Mỹ và Anh làm đối tác an ninh và sẽ không làm điều gì để ảnh hưởng đến các thỏa thuận này đồng thời cho biết trong trường hợp đối mặt với mối đe dọa về an ninh thì sẽ chia sẻ thông tin và tham vấn với Australia và Mỹ.

Thông tin về việc Papua New Guinea thảo luận với Trung Quốc về khả năng hợp tác trong lĩnh vực cảnh sát, an ninh được đưa ra sau khi nhiều cuộc bạo loạn diễn ra ở nước này trong thời gian gần đây làm 22 người thiệt mạng, nhiều cửa hàng bị phá hủy hoặc đốt cháy. Papua New Guinea không nhờ đến sự hỗ trợ của Australia hay Mỹ nhằm ổn định tình hình mà sử dụng lực lượng quốc phòng của nước này để đưa dẹp yên các cuộc bạo loạn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Papua New Guinea không có ý định ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc
Papua New Guinea không có ý định ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Australia đang diễn ra, Thủ tướng Papua New Guinea James Marape cho biết nước này không có ý định ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc.

Papua New Guinea không có ý định ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc

Papua New Guinea không có ý định ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Australia đang diễn ra, Thủ tướng Papua New Guinea James Marape cho biết nước này không có ý định ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc.

Mỹ tuyên bố không triển khai căn cứ quân sự lâu dài ở Papua New Guinea
Mỹ tuyên bố không triển khai căn cứ quân sự lâu dài ở Papua New Guinea

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Papua New Guinea hôm nay (27/7) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định, Mỹ không tìm kiếm và triển khai một căn cứ quân sự lâu dài ở nước này.

Mỹ tuyên bố không triển khai căn cứ quân sự lâu dài ở Papua New Guinea

Mỹ tuyên bố không triển khai căn cứ quân sự lâu dài ở Papua New Guinea

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Papua New Guinea hôm nay (27/7) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định, Mỹ không tìm kiếm và triển khai một căn cứ quân sự lâu dài ở nước này.

Papua New Guinea và Mỹ ký thỏa thuận quốc phòng
Papua New Guinea và Mỹ ký thỏa thuận quốc phòng

VOV.VN - Thủ tướng Papua New Guinea James Marape và Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước tại cuộc gặp diễn ra vào chiều 22/5 ở thủ đô Port Morseby của Papua New Guinea.

Papua New Guinea và Mỹ ký thỏa thuận quốc phòng

Papua New Guinea và Mỹ ký thỏa thuận quốc phòng

VOV.VN - Thủ tướng Papua New Guinea James Marape và Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước tại cuộc gặp diễn ra vào chiều 22/5 ở thủ đô Port Morseby của Papua New Guinea.