Phá vỡ chính sách “mập mờ chiến lược”, Biden tuyên bố "bảo vệ" Đài Loan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết hôm 21/10 rằng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan (Trung Quốc) và khẳng định: "Chúng tôi cam kết thực hiện điều này".

Tuyên bố của Tổng thống Biden được cho là mâu thuẫn với chính sách lâu nay của Mỹ, còn được gọi là "mập mờ chiến lược" (strategic ambiguity), tức là Washington sẽ hỗ trợ Đài Loan (Trung Quốc) xây dựng phòng thủ, song không đưa ra các cam kết rõ ràng.

Tổng thống Biden từng đưa ra cam kết tương tự hồi tháng 8/2021 trong một cuộc trả lời phỏng vấn với ABC, đồng thời tuyên bố, Mỹ sẽ luôn bảo vệ các đồng minh chủ chốt, trong đó có Đài Loan (Trung Quốc).

Tổng thống Biden cho biết, Mỹ đã đưa ra "cam kết thiêng liêng" bảo vệ các đồng minh NATO ở Canada, châu Âu và những cam kết tương tự cũng được đưa ra với Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Biden đề cử nhân vật có quan điểm cứng rắn làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc
Tổng thống Biden đề cử nhân vật có quan điểm cứng rắn làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

VOV.VN - Nicholas Burns, một cựu quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ - người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao tại Washington và nước ngoài, được đề cử giữ chức vụ này.

Tổng thống Biden đề cử nhân vật có quan điểm cứng rắn làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

Tổng thống Biden đề cử nhân vật có quan điểm cứng rắn làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

VOV.VN - Nicholas Burns, một cựu quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ - người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao tại Washington và nước ngoài, được đề cử giữ chức vụ này.

Tổng thống Biden lên tiếng về “vũ khí ác mộng” của Trung Quốc
Tổng thống Biden lên tiếng về “vũ khí ác mộng” của Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết hôm 20/10 rằng ông lo ngại về tên lửa siêu thanh của Trung Quốc, chỉ vài ngày sau khi một bài báo đưa tin, Bắc Kinh đã thử một vũ khí lượn siêu thanh có khả năng hạt nhân.

Tổng thống Biden lên tiếng về “vũ khí ác mộng” của Trung Quốc

Tổng thống Biden lên tiếng về “vũ khí ác mộng” của Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết hôm 20/10 rằng ông lo ngại về tên lửa siêu thanh của Trung Quốc, chỉ vài ngày sau khi một bài báo đưa tin, Bắc Kinh đã thử một vũ khí lượn siêu thanh có khả năng hạt nhân.

Căng thẳng ngoại giao Nga – NATO “làm khó” nỗ lực của Biden đối phó với Trung Quốc
Căng thẳng ngoại giao Nga – NATO “làm khó” nỗ lực của Biden đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Căng thẳng ngoại giao Nga – NATO diễn ra giữa bối cảnh Tổng thống Biden tìm cách ổn định quan hệ với Moscow và châu Âu lo ngại việc này sẽ dẫn đến những nhượng bộ với điện Kremlin – điều mà họ cho là mối đe dọa cấp bách.

Căng thẳng ngoại giao Nga – NATO “làm khó” nỗ lực của Biden đối phó với Trung Quốc

Căng thẳng ngoại giao Nga – NATO “làm khó” nỗ lực của Biden đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Căng thẳng ngoại giao Nga – NATO diễn ra giữa bối cảnh Tổng thống Biden tìm cách ổn định quan hệ với Moscow và châu Âu lo ngại việc này sẽ dẫn đến những nhượng bộ với điện Kremlin – điều mà họ cho là mối đe dọa cấp bách.