Phản ứng của các bên sau khi đàm phán liên Triều bị hủy
(VOV) - Mỹ vẫn tiếp tục phối hợp với các bên liên quan thúc đẩy nỗ lực hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Cuộc đàm phán cấp cao liên chính phủ giữa hai miền Triều Tiên dự kiến diễn ra trong hai ngày 12-13/6 đã bị hủy bỏ do hai bên bất đồng về thành phần tham dự, đặc biệt là cấp trưởng đoàn. Cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên trong vòng 6 năm qua giữa hai miền Triều Tiên không diễn ra như kế hoạch, làm lu mờ hi vọng chấm dứt tình trạng căng thẳng kéo dài trên bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây.
![]() |
Hàn Quốc cử Thứ trưởng Kim Nam-Sik (trái), trong khi Triều Tiên cử Trưởng ban thư ký Ủy ban Thống nhất Hòa Bình Kang Ji-young (phải) làm trưởng đoàn đàm phán (Ảnh: Yonhap) |
Mỹ ngày 11/6 cũng ngay lập tức có phản ứng về việc các cuộc đối thoại liên Triều bị hủy bỏ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết, Mỹ luôn ủng hộ việc cải thiện mối quan hệ liên Triều. Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với đồng minh trong khu vực và các bên liên quan thúc đẩy nỗ lực hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Bà Jen Psaki cũng đề cập lập trường rõ ràng của Mỹ đối với Triều Tiên: “Chúng tôi đã đề cập lập trường rất rõ ràng rằng, Mỹ sẵn sàng cải thiện quan hệ với Triều Tiên. Tuy nhiên, Triều Tiên cũng cần đưa ra các hành động trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm tuân theo tuyên bố chung năm 2005 của các cuộc đối thoại 6 bên”.
Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 11/6 cũng nhấn mạnh, Mỹ cần phải chuẩn bị cho mọi phương án liên quan đến vấn đề Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.
Hiện Triều Tiên chưa đưa ra tuyên bố nào liên quan đến các cuộc đàm phán bị hủy bỏ. Tuy nhiên, Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, sáng 12/6, các nhân viên liên lạc phía Hàn Quốc đã gọi điện thông qua đường dây nóng ở khu phi quân sự Bàn Môn Điếm giữa hai miền Triều Tiên, nhưng không nhận được trả lời từ phía Triều Tiên.
Cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên từ năm 2007 được dư luận đặc biệt quan tâm, với hi vọng có thể làm sống lại các dự án hợp tác kinh tế, làm động lực thúc đẩy mối quan hệ song phương đang xấu đi thời gian gần đây. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye ngày 11/6 bày tỏ hy vọng, cuộc hội đàm sẽ đặt dấu mốc đầu tiên trong quá trình xích lại gần nhau, thiết lập hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên. Chính vì vậy, cuộc đối thoại lần này bị hủy bỏ ngay khi chưa bắt đầu cho thấy những khó khăn và thách thức của hai nước trong việc tìm kiếm cơ hội cải thiện quan hệ song phương.
Rõ ràng đàm phán chưa thể bắt đầu lại nếu hai bên chưa tìm được tiếng nói chung. Trong đó, mâu thuẫn nhân sự, dù rất nhỏ nhưng luôn là lý do khiến hai bên “đi lệch khỏi quĩ đạo” và làm chậm tiến độ đàm phán. Giáo sư Koh Yu-hwan thuộc trường Đại học Dongguk cho rằng, Triều Tiên và Hàn Quốc có thể lại phải trải qua một giai đoạn “tái khởi động” trước khi các cuộc đàm phán được tiếp tục./.