Phản ứng của châu Âu về đề xuất ngừng bắn ở Ukraine
VOV.VN - Các lãnh đạo châu Âu ủng hộ đề xuất ngừng bắn mà giới chức Mỹ và Ukraine đưa ra sau cuộc gặp tại Jeddah, Saudi Arabia ngày 11/3.
Liên minh Châu Âu (EU) gọi đề xuất ngừng bắn mà giới chức Mỹ và Ukraine đưa ra sau cuộc gặp tại Saudi Arabia là một “diễn biến tích cực”, trong khi Thủ tướng Anh Keir Starmer chúc mừng các lãnh đạo của cả hai quốc gia vì một “bước đột phá đáng chú ý”.
Ông Starmer cho rằng, bây giờ là lúc Nga cần chấm dứt cuộc xung đột.
“Như các phái đoàn của Mỹ và Ukraine đã nói, quả bóng giờ ở phía Nga”, Thủ tướng Starmer nhấn mạnh.

Ông Starmer cho biết ông sẽ tận dụng cuộc họp của các nhà lãnh đạo thế giới mà Anh tổ chức vào ngày 15/3 tới để thảo luận về các bước tiếp theo.
“Chúng tôi sẵn sàng giúp kết thúc cuộc chiến này một cách công bằng và lâu dài, để Ukraine được tận hưởng tự do”, ông nói.
Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine là “một bước quan trọng hướng tới hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine”. Ông cũng cho rằng hiện giờ “trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Nga”.
Quan chức các quốc gia châu Âu khác như Hà Lan, Thụy Điển, Cộng hòa Séc và Pháp cũng hoan nghênh kế hoạch ngừng bắn ở Ukraine.
Cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ và Ukraine đã diễn ra ở Jeddah, Saudi Arabia ngày 11/3. Phái đoàn Mỹ do Ngoại trưởng Marco Rubio và Cố vấn an ninh quốc gia Mike Watlz dẫn đầu. Phía Ukraine gồm Cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Andrey Yermak, Ngoại trưởng Andrey Sybiga và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov.
Sau cuộc gặp, hai bên ra tuyên bố chung thông báo Mỹ sẽ khôi phục chia sẻ thông tin tình báo và nối lại viện trợ cho Ukraine. Trong khi đó, Kiev sẽ chấp nhận đề xuất ngừng bắn tạm thời kéo dài 30 ngày. Mỹ sẽ thuyết phục Nga đưa ra cam kết tương tự.
Cuộc họp của các quan chức Ukraine và Mỹ diễn ra chỉ vài giờ sau khi Nga cáo buộc Kiev tập kích bằng máy bay không người lái quy mô lớn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã bắn hạ 337 máy bay không người lái mà Ukraine phóng vào Nga, trong đó 91 chiếc nhắm vào khu vực Moscow. Các quan chức địa phương cho biết 3 người đã thiệt mạng và ít nhất 6 người bị thương.
Nếu con số trên được xác nhận, đây sẽ là một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào Nga kể từ khi xung đột bùng phát và là một nỗ lực rõ ràng nhằm thể hiện sức mạnh từ phía Ukraine.