Phản ứng của Indonesia và Philippines về chính biến ở Myanmar

VOV.VN - Ngay sau chính biến ở Myanmar xảy ra khi quân đội nước này bắt giữ các quan chức cấp cao với cáo buộc gian lận bầu cử, Indonesia đã kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, trong khi Philippines cho rằng đây là việc nội bộ của Myanmar.

Trong một tuyên bố chính thức ngày hôm nay (1/2), Bộ Ngoại giao Indonesia bày tỏ quan ngại về những diễn biến chính trị mới nhất ở Myanmar. Với tư cách là một quốc gia trong ASEAN, Indonesia kêu gọi các bên sử dụng các nguyên tắc trong Hiến chương ASEAN, bao gồm cam kết tuân thủ luật pháp, quản trị tốt các nguyên tắc dân chủ và quản trị hợp hiến. Indonesia cũng nhấn mạnh rằng, các tranh chấp liên quan đến kết quả tổng tuyển cử có thể được giải quyết bằng các cơ chế pháp lý hiện có. Cuối cùng, Indonesia kêu gọi tất cả các bên ở Myanmar kiềm chế và đưa ra cách tiếp cận đối thoại nhằm tìm ra lối thoát cho những thách thức và vấn đề khác nhau đang tồn tại để tình hình không trở nên tồi tệ hơn.

Trong khi đó, nền dân chủ lâu đời nhất ở Đông Nam Á là Philippines cho rằng đây là “vấn đề nội bộ” mà họ sẽ không can thiệp. Ông Harry Roque, người phát ngôn của Tổng thống Philippines phát biểu trong một cuộc họp báo rằng Philippines hy vọng tình hình trở lại bình thường càng sớm càng tốt và mối quan tâm chính của chính phủ nước này là sự an toàn của người Philippines tại Myanmar. Đại sứ quán Philippines tại Myanmar sẽ hỗ trợ và cung cấp sự bảo vệ cho các công dân của mình.

Dịch vụ theo dõi internet NetBlocks cho biết lượng kết nối internet tại Myanmar đã giảm xuống còn 75% mức bình thường từ 3 giờ sáng 1/2. Kết nối điện thoại và internet tại thủ đô Naypyitaw cũng rơi vào tình trạng tương tự. Diễn biến nói trên xảy ra sau khi người phát ngôn của đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ (NLD) Myo Nyunt thông báo Tổng thống Win Myint, Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và các nhân vật kỳ cựu khác đã bị bắt vào rạng sáng 1/2/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ kêu gọi Myanmar cần phải duy trì pháp quyền và tiến trình dân chủ
Ấn Độ kêu gọi Myanmar cần phải duy trì pháp quyền và tiến trình dân chủ

VOV.VN - Trong phản ứng đầu tiên sau những diễn biến chính trị mới nhất tại nước láng giềng Myanmar, Ấn Độ bày tỏ sự “quan ngại sâu sắc” về tình hình tại quốc gia Đông Nam Á này.

Ấn Độ kêu gọi Myanmar cần phải duy trì pháp quyền và tiến trình dân chủ

Ấn Độ kêu gọi Myanmar cần phải duy trì pháp quyền và tiến trình dân chủ

VOV.VN - Trong phản ứng đầu tiên sau những diễn biến chính trị mới nhất tại nước láng giềng Myanmar, Ấn Độ bày tỏ sự “quan ngại sâu sắc” về tình hình tại quốc gia Đông Nam Á này.

Australia và New Zealand phản ứng trước tình hình ở Myanmar
Australia và New Zealand phản ứng trước tình hình ở Myanmar

VOV.VN - Sau khi quân đội Myanmar bắt giữ các nhà lãnh đạo chính phủ ở nước này vào sáng 1/2, Australia và New Zealand đã có phản ứng chính thức.

Australia và New Zealand phản ứng trước tình hình ở Myanmar

Australia và New Zealand phản ứng trước tình hình ở Myanmar

VOV.VN - Sau khi quân đội Myanmar bắt giữ các nhà lãnh đạo chính phủ ở nước này vào sáng 1/2, Australia và New Zealand đã có phản ứng chính thức.

Mỹ và Australia kêu gọi quân đội Myanmar thả các nhà lãnh đạo bị bắt giữ
Mỹ và Australia kêu gọi quân đội Myanmar thả các nhà lãnh đạo bị bắt giữ

VOV.VN - Mỹ và Australia đã kêu gọi các lãnh đạo quân đội Myanmar thả bà Aung San Suu Kyi cùng các nhân vật cấp cao khác bị bắt giữ trong cuộc bố ráp vào rạng sáng ngày 1/2.

Mỹ và Australia kêu gọi quân đội Myanmar thả các nhà lãnh đạo bị bắt giữ

Mỹ và Australia kêu gọi quân đội Myanmar thả các nhà lãnh đạo bị bắt giữ

VOV.VN - Mỹ và Australia đã kêu gọi các lãnh đạo quân đội Myanmar thả bà Aung San Suu Kyi cùng các nhân vật cấp cao khác bị bắt giữ trong cuộc bố ráp vào rạng sáng ngày 1/2.