Phản ứng của Mỹ khi Trung Quốc thúc đẩy luật an ninh Hong Kong

VOV.VN - Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ "phản ứng mạnh mẽ" với Trung Quốc nếu nước này thúc đẩy kế hoạch áp đặt một đạo luật mới về an ninh Hong Kong.

Trong chuyến thăm một nhà máy ở Detroit, Michigan, ông Trump đã phát biểu với báo giới rằng hiện tại "vẫn chưa ai biết" về nội dung chi tiết trong kế hoạch này của Trung Quốc.

t1_0.jpg

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định: "Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ xử lý vấn đề này một cách rất mạnh mẽ". Tổng thống Trump cũng cho biết ông sẽ có thông báo đầy đủ về dự luật mới của Trung Quốc vào một "thời điểm thích hợp".

Một quan chức cấp cao trong chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cho biết hiện vẫn chưa rõ về động thái trên và các bước thực hiện động thái này.

Theo truyền thông Hong Kong, dự luật này sẽ cấm sự can thiệp nước ngoài, các hoạt động khủng bố và các hoạt động bạo loạn nhằm lật đổ chính quyền Trung ương.

Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) của Trung Quốc sẽ họp ngày 22/5 và theo một người phát ngôn, Đại hội sẽ thảo luận về dự luật nhằm "thiết lập và cải thiện hệ thống luật pháp, cũng như các cơ chế thực hiện đối với Đặc khu hành chính Hong Kong để đảm bảo an ninh quốc gia".

Zhang Yesui, một thành viên trong Quốc hội Trung Quốc nhận định các biện pháp mới được đưa ra là do yêu cầu của "tình hình mới và những đòi hỏi mới", đồng thời khẳng định những quy định này là "hoàn toàn cần thiết"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump đang cân nhắc nối lại tổ chức Hội nghị G7 tại Mỹ
Tổng thống Trump đang cân nhắc nối lại tổ chức Hội nghị G7 tại Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 20/5 cho biết đang cân nhắc việc tổ chức một cuộc họp trực tiếp tại Mỹ với các nhà lãnh đạo G7.

Tổng thống Trump đang cân nhắc nối lại tổ chức Hội nghị G7 tại Mỹ

Tổng thống Trump đang cân nhắc nối lại tổ chức Hội nghị G7 tại Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 20/5 cho biết đang cân nhắc việc tổ chức một cuộc họp trực tiếp tại Mỹ với các nhà lãnh đạo G7.

Ông Joe Biden dẫn trước ông Donald Trump 11 điểm trên toàn quốc
Ông Joe Biden dẫn trước ông Donald Trump 11 điểm trên toàn quốc

VOV.VN - Cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump với cách biệt hai con số trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Ông Joe Biden dẫn trước ông Donald Trump 11 điểm trên toàn quốc

Ông Joe Biden dẫn trước ông Donald Trump 11 điểm trên toàn quốc

VOV.VN - Cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump với cách biệt hai con số trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Hơn 600 bác sỹ ở Mỹ kêu gọi Trump dừng kéo dài lệnh phong tỏa Covid-19
Hơn 600 bác sỹ ở Mỹ kêu gọi Trump dừng kéo dài lệnh phong tỏa Covid-19

VOV.VN - Hơn 600 bác sỹ ở Mỹ đã ký tên trong một bức thư gửi Tổng thống Trump kêu gọi chấm dứt tình trạng phong tỏa vì Covid-19 trên cả nước.

Hơn 600 bác sỹ ở Mỹ kêu gọi Trump dừng kéo dài lệnh phong tỏa Covid-19

Hơn 600 bác sỹ ở Mỹ kêu gọi Trump dừng kéo dài lệnh phong tỏa Covid-19

VOV.VN - Hơn 600 bác sỹ ở Mỹ đã ký tên trong một bức thư gửi Tổng thống Trump kêu gọi chấm dứt tình trạng phong tỏa vì Covid-19 trên cả nước.