Phản ứng của Nga trước cuộc điện đàm của Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Những đề xuất "phi thực tế" của Ukraine đang cản trở tiến trình đàm phán hòa bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định. Bình luận của bà được đưa ra nhằm phản ứng trước câu hỏi về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Các nhà lãnh đạo Ukraine và Trung Quốc đã trao đổi với nhau ngày 26/4, lần đầu tiên kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022.

Bà Zakharova khen ngợi Bắc Kinh vì những nỗ lực của nước này trong việc hỗ trợ khởi động các cuộc đàm phán ý nghĩa. Bà cho biết, tầm nhìn của Nga và Trung Quốc về con đường hòa bình "nhìn chung đồng điệu" với nhau.

"Vấn đề không nằm ở việc thiếu những kế hoạch tốt", bà Zakharova cho hay.

"Cho đến nay, chính quyền Kiev không chấp nhận bất kỳ sáng kiến phù hợp nào nhằm hướng đến tiến trình ngoại giao và chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Thỏa thuận tổ chức đàm phán của nước này gắn với các tối hậu thư với những yêu cầu rõ ràng là phi thực tế", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định.

Bà đã đổ lỗi cho Ukraine về việc phá vỡ các cuộc đàm phán cuối cùng vào mùa xuân năm ngoái khi các phái đoàn Nga và Ukraine đã tổ chức một số cuộc gặp. Trong khi đó, Kiev khẳng định các cuộc đàm phán chỉ có thể nối lại sau khi Nga đầu hàng tại các vùng lãnh thổ mà nước này sáp nhập gần đây. Moscow đã gọi những yêu cầu như vậy là không thể chấp nhận.

Hồi tháng 10/2022, Tổng thống Zelensky đã ký một sắc lệnh tuyên bố sẽ không đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong khi đó, tháng 2/2023, Trung Quốc đã đề xuất văn kiện 12 điểm phác thảo lộ trình hòa bình cho Ukraine, đồng thời khẳng định quan điểm xung đột chỉ có thể chấm dứt qua đối thoại./.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/4

VOV.VN -  24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Ukraine ồ ạt khai hỏa lựu pháo vào cứ điểm của Nga ở Donetsk và NATO triển khai tiêm kích nhận diện máy bay quân sự Nga ở Biển Baltic.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cố vấn của Tổng thống Zelensky đổ lỗi cho Mỹ về xung đột ở Ukraine
Cố vấn của Tổng thống Zelensky đổ lỗi cho Mỹ về xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - ông Mikhail Podoliak đã khen ngợi nghị quyết “chiến thắng của Ukraine” mà các nghị sĩ Mỹ đề xuất ngày 26/4. Ông cho rằng Washington nên tìm cách sửa chữa "sai lầm lịch sử" bằng cách chấp nhận Kiev gia nhập NATO và thực hiện các mục tiêu của mình.

Cố vấn của Tổng thống Zelensky đổ lỗi cho Mỹ về xung đột ở Ukraine

Cố vấn của Tổng thống Zelensky đổ lỗi cho Mỹ về xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - ông Mikhail Podoliak đã khen ngợi nghị quyết “chiến thắng của Ukraine” mà các nghị sĩ Mỹ đề xuất ngày 26/4. Ông cho rằng Washington nên tìm cách sửa chữa "sai lầm lịch sử" bằng cách chấp nhận Kiev gia nhập NATO và thực hiện các mục tiêu của mình.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/4

VOV.VN -  24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Ukraine ồ ạt khai hỏa lựu pháo vào cứ điểm của Nga ở Donetsk và NATO triển khai tiêm kích nhận diện máy bay quân sự Nga ở Biển Baltic.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/4

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/4

VOV.VN -  24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Ukraine ồ ạt khai hỏa lựu pháo vào cứ điểm của Nga ở Donetsk và NATO triển khai tiêm kích nhận diện máy bay quân sự Nga ở Biển Baltic.

Chủ tịch Tập Cận Bình: Trung Quốc sẽ cử đặc phái viên tới Ukraine và các nước
Chủ tịch Tập Cận Bình: Trung Quốc sẽ cử đặc phái viên tới Ukraine và các nước

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định sẽ nỗ lực hướng tới việc ngừng bắn ở Ukraine càng sớm càng tốt, đồng thời cho biết sẽ cử đặc phái viên thăm Ukraine và một số quốc gia.

Chủ tịch Tập Cận Bình: Trung Quốc sẽ cử đặc phái viên tới Ukraine và các nước

Chủ tịch Tập Cận Bình: Trung Quốc sẽ cử đặc phái viên tới Ukraine và các nước

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định sẽ nỗ lực hướng tới việc ngừng bắn ở Ukraine càng sớm càng tốt, đồng thời cho biết sẽ cử đặc phái viên thăm Ukraine và một số quốc gia.

Chiến thuật mới có thể giúp Ukraine vượt qua sự áp đảo của Nga
Chiến thuật mới có thể giúp Ukraine vượt qua sự áp đảo của Nga

VOV.VN - Giới quan sát nhận định, nếu Ukraine sử dụng thành công chiến thuật mới, thậm chí ở cấp độ nhỏ, họ có thể vượt qua sự áp đảo về số lượng của quân đội Nga.

Chiến thuật mới có thể giúp Ukraine vượt qua sự áp đảo của Nga

Chiến thuật mới có thể giúp Ukraine vượt qua sự áp đảo của Nga

VOV.VN - Giới quan sát nhận định, nếu Ukraine sử dụng thành công chiến thuật mới, thậm chí ở cấp độ nhỏ, họ có thể vượt qua sự áp đảo về số lượng của quân đội Nga.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky cho biết, ông đã nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình qua điện thoại.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky cho biết, ông đã nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình qua điện thoại.