Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/4

VOV.VN -  24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Ukraine ồ ạt khai hỏa lựu pháo vào cứ điểm của Nga ở Donetsk và NATO triển khai tiêm kích nhận diện máy bay quân sự Nga ở Biển Baltic.

Ukraine nói Nga đang dồn lực tấn công Bakhmut: Nga đang tập trung lực lượng cho cuộc tấn công ở thành phố Bakhmut và do đó giảm các hoạt động ở một số khu vực khác, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Quân sự phía Đông của Ukraine - ông Serhii Cherevatyi ngày 25/4 cho biết.

Theo ông Serhii Cherevatyi tình hình tại Bakhmut “thay đổi theo thời gian”: "Đối phương đang tập trung toàn bộ lực lượng vào Bakhmut, và trên thực tế không tiến hành các hoạt động chiến đấu mạnh mẽ như vậy ở bất kỳ nơi nào khác trong khu vực hoạt động của chúng tôi”.

Ông cho biết, tại Bakhmut trong vòng một ngày qua, "quân đội Nga đã tấn công 23 lần vào các vị trí của chúng tôi, bắn 280 lần bằng nhiều loại pháo khác nhau và thực hiện 4 cuộc không kích".

Tổng thống Putin ký sắc lệnh đáp trả việc tịch thu tài sản Nga: Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh cho phép Nga kiểm soát tài sản của tổ chức từ quốc gia không thân thiện để đáp trả lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow.

TASS cho biết, quyết định của Tổng thống Nga được công bố hôm 25/4. Sắc lệnh nêu rõ Nga cần thực hiện biện pháp khẩn cấp để đáp trả hành động không xác định từ Mỹ và các quốc gia "không thân thiện" liên quan tịch thu tài sản của Nga, công ty, công dân Nga "trái với luật pháp quốc tế".

Nội dung sắc lệnh cho biết, tài sản các tổ chức từ những quốc gia nêu trên tại Nga sẽ nằm dưới sự quản lý hành chính tạm thời của Moskva, nếu họ có động thái không thân thiện hoặc có "mối đe dọa đến kinh tế, năng lượng, an ninh quốc gia".

Ukraine tập trận gần biên giới Belarus: Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ ngày 25/4 đã tiến hành cuộc tập trận tại khu vực Zhytomyr, gần biên giới Belarus.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận, các binh sỹ đã học cách vận hành vũ khí an toàn, di chyển theo đội hình và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác. Ông Yevhen – chỉ huy cuộc tập trận cho biết: “Các binh sỹ được giao nhiệm vụ vô hiệu hóa trang thiết bị của đối phương, tấn công, dọn bom mìn, rút lui và sơ tán những người bị thương”.

Ukraine lo ngại Nga có thể xây dựng lực lượng trên lãnh thổ của đồng minh Belarus trước khi tấn công ở phía tây bắc hoặc đông bắc Ukraine, hoặc thậm chí tìm cách tiến về thủ đô Kiev như đã làm vào đầu chiến dịch quân sự hồi tháng 2/2022.

Ukraine ồ ạt khai hỏa lựu pháo vào cứ điểm của Nga ở Donetsk: Các binh sỹ Ukraine đã khai hỏa lựu pháo do Liên Xô sản xuất vào cứ điểm của Nga ở khu vực Donetsk, phía Đông nước này. Âm thanh của các vụ nổ có thể được nghe thấy trên khắp khu vực.

Đóng quân gần thành phố Bakhmut - nơi chứng kiến cuộc giao tranh đẫm máu nhất kể từ tháng 2/ 2022, binh sỹ Sergiy 24 tuổi, đến từ Mariupol cho biết đơn vị của anh chủ yếu tập trung vào việc phá hủy trang thiết bị và vũ khí của Nga. “Chúng tôi ưu tiên phá hủy vũ khí hơn là bắn hạ binh sỹ đối phương. Nhưng tình hình sẽ khác khi đơn vị tấn công của chúng tôi tiến lên. Trong trường hợp này, mục tiêu của chúng tôi là bắn hạ càng nhiều nhân lực càng tốt để họ phải rút lui. Điều này sẽ giúp các đơn vị của chúng tôi tiếp quản vị trí dễ dàng hơn”.

NATO triển khai tiêm kích nhận diện máy bay quân sự Nga ở Biển Baltic: Không quân Đức hôm 26/4 thông báo, 3 máy bay quân sự của Nga đang hoạt động mà không bật thiết bị phát đáp tín hiệu đã bị chặn trong không phận quốc tế trên Biển Baltic.

Lực lượng không quân Đức thông báo trên Twitter rằng, Đức và Anh đã triển khai các máy bay chiến đấu Eurofighter để nhận diện và theo dõi hai máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 và một máy bay Ilyushin Il-20.

Máy bay quân sự của Nga thường xuyên đến và đi từ lục địa Nga đến vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad. Nga và NATO cũng đã nhiều lần triển khai máy bay chiến đấu hoặc máy bay trinh sát áp sát không phận của nhau. Điều này có nghĩa là những cuộc “chạm trán” như vậy diễn ra khá thường xuyên trong khu vực.

Nga bắn hạ 15 máy bay không người lái của quân đội Ukraine: Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov ngày 25/4 cho biết, các lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ 15 máy bay không người lái của Ukraine trong 24 giờ qua, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Phát biểu với báo chí, ông Igor Konashenkov cho biết: "Trong khoảng thời gian 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 15 máy bay không người lái Ukraine ở gần các khu định cư Nezhdanovka thuộc Kharkov, Kuzemovka, Topoli và Lisichansk thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugansk, Vasilyevka, Kirillovka và Torskoye ở thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk, cùng các khu vực khác ở Kherson và Zaporizhzhia".

Ngoại trưởng Nga tổ chức họp báo tại Liên Hợp Quốc: Ngày 25/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tiến hành họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc, đề cập đến nhiều vấn đề, trong đó đặc biệt nhấn mạnh về sự bế tắc của Sáng kiến Ngũ cốc biển Đen, cuộc khủng hoảng Ukraine và thỏa thuận hạt nhân Iran.

Sau khi chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an, cảnh báo về chủ nghĩa đa phương đang bị đe dọa và thế giới đang trong trạng thái nguy hiểm hơn thời kỳ chiến tranh lạnh, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiếp tục tổ chức họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc, đề cập nhiều vấn đề nóng của thế giới.

Tại đây, Ngoại trưởng Nga cho biết, thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen đang lâm vào bế tắc.

“Hãy để tôi nhắc bạn rằng khi thỏa thuận này của Sáng kiến ​​Biển Đen được ký kết vào ngày 22 tháng 7 năm ngoái, văn bản đã tuyên bố rõ ràng rằng nó liên quan đến việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón. Không ai nghĩ đến phân bón cho đến ngày hôm kia, mặc dù Antonio Guterres đã nói với tôi rằng thị trường thế giới đang thiếu hụt trầm trọng phân bón.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky: Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky cho biết, ông đã nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình qua điện thoại. Hãng truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cũng đưa tin về cuộc điện đàm này.

Ông Zelensky nói: “Tôi đã có một cuộc điện đàm ý nghĩa với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tôi tin rằng cuộc gọi này cũng như việc bổ nhiệm Đại sứ Ukraine tại Trung Quốc, sẽ mang lại động lực mạnh mẽ cho việc phát triển quan hệ song phương giữa hai nước chúng tôi".

Theo CNN, trong cuộc điện đàm, ông Tập và ông Zelensky trao đổi quan điểm về khủng hoảng Ukraine và ông Tập tái xác nhận sự ủng hộ của Trung Quốc cho hòa đàm. Chủ tịch Tập Cận Bình nói, Trung Quốc sẽ gửi một đặc phái viên sang Ukraine và các nước khác để giúp thực hiện “liên lạc chiều sâu” với tất cả các bên để tìm giải pháp chính trị cho khủng hoảng Ukraine.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết, “giải pháp khả thi duy nhất” cho cuộc khủng hoảng này là “đối thoại và đàm phán”.

Hungary lên tiếng về đa dạng hóa nhập khẩu khí đốt của EU khỏi nguồn cung từ Nga: Mặc dù có một mối quan hệ đặc biệt với Nga tuy nhiên ngày 25/4, Ngoại trưởng Hungary đã kêu gọi EU đặc biệt là các quốc gia khu vực Trung - Đông Âu đa dạng hóa nhập khẩu khí đốt để giải quyết vấn đề khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto đã lên tiếng ủng hộ các nỗ lực của Liên minh Châu Âu nhằm mua nhiên liệu từ các nguồn khác ngoài Nga và vui mừng thông báo việc đạt được một thỏa thuận đa quốc gia về nhập khẩu khí đốt từ Azerbaijan.

Trong cuộc họp sáng 25/4, Bộ trưởng Szijjarto cho biết nước này là quốc gia không có trữ lượng khí đốt đáng kể nên phải phụ thuộc nhiều vào các quốc gia xuất khẩu khí đốt do đó phản ứng tốt nhất đối với cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay là châu Âu mua thêm khí đốt từ nhiều nguồn hơn và trên các tuyến đường khác nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Binh sỹ Ukraine tiết lộ sốc về chiến trường, chỉ rõ 2 vấn đề lớn trước cuộc phản công
Binh sỹ Ukraine tiết lộ sốc về chiến trường, chỉ rõ 2 vấn đề lớn trước cuộc phản công

VOV.VN - Ukraine đang thiếu trầm trọng nhân lực và đạn pháo để chuẩn bị cho cuộc phản công sắp tới trong bối cảnh giao tranh kéo dài 14 tháng, các binh sỹ Ukraine cho biết.

Binh sỹ Ukraine tiết lộ sốc về chiến trường, chỉ rõ 2 vấn đề lớn trước cuộc phản công

Binh sỹ Ukraine tiết lộ sốc về chiến trường, chỉ rõ 2 vấn đề lớn trước cuộc phản công

VOV.VN - Ukraine đang thiếu trầm trọng nhân lực và đạn pháo để chuẩn bị cho cuộc phản công sắp tới trong bối cảnh giao tranh kéo dài 14 tháng, các binh sỹ Ukraine cho biết.

Mỹ và châu Âu lo sốt vó vì công nghệ vũ khí nhạy cảm lọt vào tay Nga
Mỹ và châu Âu lo sốt vó vì công nghệ vũ khí nhạy cảm lọt vào tay Nga

VOV.VN - Mỹ và Liên minh châu Âu hồi cuối tháng 3 đã trao đổi thông tin về những công nghệ vũ khí nhạy cảm trị giá hàng tỷ USD đang “lọt qua kẽ hở phòng thủ thương mại” của họ và rơi vào tay Nga.

Mỹ và châu Âu lo sốt vó vì công nghệ vũ khí nhạy cảm lọt vào tay Nga

Mỹ và châu Âu lo sốt vó vì công nghệ vũ khí nhạy cảm lọt vào tay Nga

VOV.VN - Mỹ và Liên minh châu Âu hồi cuối tháng 3 đã trao đổi thông tin về những công nghệ vũ khí nhạy cảm trị giá hàng tỷ USD đang “lọt qua kẽ hở phòng thủ thương mại” của họ và rơi vào tay Nga.

Cách Ukraine sử dụng xe tăng phương Tây trong cuộc phản công
Cách Ukraine sử dụng xe tăng phương Tây trong cuộc phản công

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, số lượng xe tăng ít ỏi mà phương Tây cung cấp cho Ukraine có thể phần nào giúp trấn an tinh thần các binh sỹ nước này nhưng không đủ để Kiev đạt được bước đột phá lớn trên chiến trường.

Cách Ukraine sử dụng xe tăng phương Tây trong cuộc phản công

Cách Ukraine sử dụng xe tăng phương Tây trong cuộc phản công

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, số lượng xe tăng ít ỏi mà phương Tây cung cấp cho Ukraine có thể phần nào giúp trấn an tinh thần các binh sỹ nước này nhưng không đủ để Kiev đạt được bước đột phá lớn trên chiến trường.

Phương Tây hụt hơi, Ukraine có nguy cơ cạn binh lực đối phó Nga
Phương Tây hụt hơi, Ukraine có nguy cơ cạn binh lực đối phó Nga

VOV.VN - Các trận đánh lớn giành quyền kiểm soát khu vực miền Nam và miền Đông của Ukraine có thể sẽ sẽ diễn ra trong thời gian tới khi chính quyền Tổng thống Ukraine Zelensky lên kế hoạch tiến hành cuộc phản công lớn vào cuối mùa xuân. Nhưng vấn đề lớn mà Kiev phải đối mặt hiện nay là thiếu nhân lực và vũ khí.

Phương Tây hụt hơi, Ukraine có nguy cơ cạn binh lực đối phó Nga

Phương Tây hụt hơi, Ukraine có nguy cơ cạn binh lực đối phó Nga

VOV.VN - Các trận đánh lớn giành quyền kiểm soát khu vực miền Nam và miền Đông của Ukraine có thể sẽ sẽ diễn ra trong thời gian tới khi chính quyền Tổng thống Ukraine Zelensky lên kế hoạch tiến hành cuộc phản công lớn vào cuối mùa xuân. Nhưng vấn đề lớn mà Kiev phải đối mặt hiện nay là thiếu nhân lực và vũ khí.

Cuộc phản công mùa xuân của Ukraine có thể đặt Mỹ và NATO vào thế nguy hiểm
Cuộc phản công mùa xuân của Ukraine có thể đặt Mỹ và NATO vào thế nguy hiểm

VOV.VN - Với sự hỗ trợ của Mỹ và đồng minh, Ukraine đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc phản công lớn vào cuối mùa xuân khi mặt đất trở nên cứng hơn. Hiện tại, hầu hết phương tiện quân sự không thể hoạt động trên những cánh đồng rộng lớn hoặc các con đường đất do có nhiều bùn lầy.

Cuộc phản công mùa xuân của Ukraine có thể đặt Mỹ và NATO vào thế nguy hiểm

Cuộc phản công mùa xuân của Ukraine có thể đặt Mỹ và NATO vào thế nguy hiểm

VOV.VN - Với sự hỗ trợ của Mỹ và đồng minh, Ukraine đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc phản công lớn vào cuối mùa xuân khi mặt đất trở nên cứng hơn. Hiện tại, hầu hết phương tiện quân sự không thể hoạt động trên những cánh đồng rộng lớn hoặc các con đường đất do có nhiều bùn lầy.

Tài liệu mật của tình báo Mỹ tiết lộ lỗ hổng của hệ thống phòng không Ukraine
Tài liệu mật của tình báo Mỹ tiết lộ lỗ hổng của hệ thống phòng không Ukraine

VOV.VN - Các tài liệu quân sự và tình báo Mỹ bị rò rỉ cho thấy Ukraine đang thiếu hụt một cách đáng báo động những loại vũ khí do phương Tây cung cấp, đặc biệt là đạn dược và hệ thống phòng không, ngay cả khi họ được Washington cung cấp thông tin tình báo về các kế hoạch, thiết bị và nhân lực của Nga.

Tài liệu mật của tình báo Mỹ tiết lộ lỗ hổng của hệ thống phòng không Ukraine

Tài liệu mật của tình báo Mỹ tiết lộ lỗ hổng của hệ thống phòng không Ukraine

VOV.VN - Các tài liệu quân sự và tình báo Mỹ bị rò rỉ cho thấy Ukraine đang thiếu hụt một cách đáng báo động những loại vũ khí do phương Tây cung cấp, đặc biệt là đạn dược và hệ thống phòng không, ngay cả khi họ được Washington cung cấp thông tin tình báo về các kế hoạch, thiết bị và nhân lực của Nga.