Phản ứng của ông Zelensky khi bị Nga-Mỹ gạt ra khỏi đàm phán

VOV.VN - Phát biểu tại hội nghị an ninh Munich ngày 15/2, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ một thỏa thuận được thực hiện đằng sau lưng và cuộc xung đột Ukraine không thể được quyết định chỉ với “một vài nhà lãnh đạo”.

“Ukraine không bao giờ chấp nhận những thỏa thuận hoà bình được thực hiện mà không có sự tham gia của chúng tôi. Và quy tắc tương tự cũng nên áp dụng cho toàn bộ châu Âu”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói.

Tuyên bố của Tổng thống Ukraine nhằm ngầm chỉ trích những cuộc thảo luận giữa Nga – Mỹ về cuộc xung đột Ukraine mà không có sự có mặt của nước này.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh, sẽ là nguy hiểm nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin trước khi gặp ông.

Nhà lãnh đạo Ukraine phát biểu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Nga kể từ thời điểm diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukriane vào tháng 2/2022. Điện Kremlin cho biết ông Trump và ông Putin dự kiến ​gặp nhau tại Saudi Arabia trong tháng 2 tới.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông Zelensky cũng kêu gọi châu Âu thành lập lực lượng vũ trang riêng, thúc giục nhà lãnh đạo châu lục này tự quyết định tương lai và nhấn mạnh lực lượng vũ trang của Ukraine không đủ để đảm bảo an ninh.

"Nếu Nga tiến hành tấn công hoặc chiến dịch ngụy tạo, liệu quân đội của các ngài có sẵn sàng không?", ông chất vấn, đồng thời cho rằng đã đến lúc thành lập một quân đội của châu Âu.

"Chúng ta không thể loại trừ khả năng Mỹ có thể từ chối hợp tác với châu Âu về những vấn đề mà Mỹ bị đe dọa. Nhiều nhà lãnh đạo đã nói về việc châu Âu cần quân đội riêng. Tôi tin rằng đã đến thời điểm đó" – ông Zelensky nói.

Tuy nhiên Tổng thống Ukraine cũng thừa nhận, một sự đảm bảo an ninh nào cho nước này mà không có sự tham gia Mỹ cũng là sự yếu ớt. Ông Zelensky khẳng định hiện ông vẫn chưa loại bỏ khả năng gia nhập NATO của Ukraine khỏi bàn đàm phán.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị An ninh Munich nơi sự đồng thuận xuyên Đại Tây Dương đang có nguy cơ tan rã
Hội nghị An ninh Munich nơi sự đồng thuận xuyên Đại Tây Dương đang có nguy cơ tan rã

VOV.VN - Hội nghị An ninh Munich (MSC) 2025 lần thứ 61 đã chính thức khai mạc hôm qua (14/2) tại thành phố Munich của Đức.

Hội nghị An ninh Munich nơi sự đồng thuận xuyên Đại Tây Dương đang có nguy cơ tan rã

Hội nghị An ninh Munich nơi sự đồng thuận xuyên Đại Tây Dương đang có nguy cơ tan rã

VOV.VN - Hội nghị An ninh Munich (MSC) 2025 lần thứ 61 đã chính thức khai mạc hôm qua (14/2) tại thành phố Munich của Đức.

Hội nghị An ninh Munich: Màn đối đầu “bất thường” giữa Mỹ và châu Âu?
Hội nghị An ninh Munich: Màn đối đầu “bất thường” giữa Mỹ và châu Âu?

VOV.VN - Hội nghị An ninh Munich hôm nay (14/2) chính thức diễn ra tại Đức với sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo chính trị, quân sự, ngoại giao các nước, cùng đông đảo giới học giả chuyên gia.

Hội nghị An ninh Munich: Màn đối đầu “bất thường” giữa Mỹ và châu Âu?

Hội nghị An ninh Munich: Màn đối đầu “bất thường” giữa Mỹ và châu Âu?

VOV.VN - Hội nghị An ninh Munich hôm nay (14/2) chính thức diễn ra tại Đức với sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo chính trị, quân sự, ngoại giao các nước, cùng đông đảo giới học giả chuyên gia.

Máy bay chở Ngoại trưởng Mỹ gặp sự cố, phải quay về Washington khi đang tới Munich
Máy bay chở Ngoại trưởng Mỹ gặp sự cố, phải quay về Washington khi đang tới Munich

VOV.VN - Máy bay của Không quân Mỹ chở Ngoại trưởng Marco Rubio và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Jim Risch, đến Đức để tham dự Hội nghị An ninh Munich đã buộc phải quay trở lại Washington vào cuối ngày 13/2 sau khi gặp trục trặc về máy móc.

Máy bay chở Ngoại trưởng Mỹ gặp sự cố, phải quay về Washington khi đang tới Munich

Máy bay chở Ngoại trưởng Mỹ gặp sự cố, phải quay về Washington khi đang tới Munich

VOV.VN - Máy bay của Không quân Mỹ chở Ngoại trưởng Marco Rubio và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Jim Risch, đến Đức để tham dự Hội nghị An ninh Munich đã buộc phải quay trở lại Washington vào cuối ngày 13/2 sau khi gặp trục trặc về máy móc.