Pháp bắt giữ 2 thành viên Tổ chức đòi li khai xứ Basques
(VOV) -Vụ bắt giữ xảy ra sau khi cảnh sát Pháp chặn một chiếc xe nghi ngờ ăn cắp và phát hiện hai đối tượng đang bị Tây Ban Nha truy nã
Ngày 12/1, hai nghi can thành viên Tổ chức đòi li khai xứ Basques, ETA ở Tây Ban Nha đã bị cảnh sát Pháp bắt giữ tại thị trấn Nevers, cách Paris Pháp 200 km. Vụ bắt giữ xảy ra sau khi cảnh sát Pháp chặn một chiếc xe nghi ngờ ăn cắp và phát hiện hai đối tượng đang bị chính quyền Tây Ban Nha truy nã.
Một trong những kẻ vưa bị bắt tên là Andoni Lariz Bustinduy, 39 tuổi- thủ lĩnh nhánh Kresada, người trực tiếp tiến hành một loạt các vụ đánh bom khủng bố tại thành phố Avila ở Tây ban Nha năm 2005. Trong khi đó, danh tính tên thứ hai không được tiết lộ, song cảnh sát cho biết khi khám xét đã phát hiện trong người hai người này có súng lục Bauer -loại vũ khí mà các chiến binh ETA thường sử dụng.
Tổ chức đòi ly khai xứ Basques (ETA,) bị Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố, đã gây ra các vụ tấn công ở Tây Ban Nha, làm gần 1.000 người chết kể từ khi phát động chiến dịch đòi độc lập năm 1960.
Ngày 10/1/2011, nhóm này đã tuyên bố ngừng bắn, kết thúc cuộc đối đầu vũ trang với Chính quyền nước này. Tuy nhiên, chính phủ Tây Ban Nha vẫn mạnh tay thực hiện các chính sách truy quét nhằm tiêu diệt tận gốc. Kể từ năm 2011, hơn 80 thành viên tổ chức này đã bị bắt giữ và kết án. Vụ bắt giữ vừa nêu là vụ đầu tiên trong năm 2013./.