Pháp bắt giữ 32 nghi phạm gây hỏa hoạn giữa đợt nắng nóng kỷ lục

VOV.VN - Giữa lúc nhiều vụ cháy rừng bùng phát do nắng nóng cực đoan, cảnh sát Pháp đã bắt giữ 32 nghi phạm bị tình nghi gây hỏa hoạn tại 22 tỉnh, khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi hủy hoại môi trường.

Ngày 11/07, trong bối cảnh nước Pháp đang phải gồng mình chống chọi với các đợt nắng nóng gay gắt và hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng, các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân và có biện pháp xử lý mạnh tay đối với các hành vi hủy hoại môi trường.

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp, Laurent Nuñez thông báo lực lượng cảnh sát đã bắt giữ 32 đối tượng bị tình nghi là thủ phạm gây ra các vụ hỏa hoạn tại 22 tỉnh thành trên khắp cả nước kể từ đầu mùa hè.

Ông Nuñez khẳng định những hành vi không thể chấp nhận được này đã để lại hậu quả thảm khốc và đẩy lực lượng cứu hỏa vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy những hung thủ sẽ phải đối mặt với công lý và chính quyền sẽ tiếp tục hành động kiên quyết, tuyệt đối không bỏ lọt tội phạm.

Trong những ngày gần đây, nhiều vụ cháy lớn đã tàn phá nghiêm trọng các địa phương của Pháp, cụ thể là khoảng 4.900ha rừng bị thiêu rụi ở vùng Pyrénées-Orientales, 4.000ha ở Drôme và ghi nhận hơn 900ha bị ảnh hưởng ở Indre.

Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã lên tiếng kêu gọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác. Ông Macron nhấn mạnh một thực tế đáng báo động rằng 9 trên 10 vụ cháy rừng xảy ra là do các hoạt động của con người.

Nhà lãnh đạo Pháp chia sẻ trên mạng xã hội X rằng chỉ một giây bất cẩn cũng có thể đe dọa đến các gia đình, đặt những người bảo vệ an toàn vào vòng nguy hiểm và hủy hoại cảnh quan thiên nhiên, do đó mỗi người đều phải có trách nhiệm và cần phải cảnh giác. Đồng thời, Tổng thống Pháp cũng gửi lời tri ân sâu sắc và sự ủng hộ tuyệt đối đến lực lượng lính cứu hỏa đang ngày đêm chiến đấu trên mặt trận chống giặc lửa.

thuong-dinh-nato-ankara.jpg

Hội nghị Thượng đỉnh NATO: Nỗ lực định hình trục quyền lực cân bằng

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của liên minh quân sự hàng đầu thế giới sang mô hình “NATO 3.0”. Vừa chia sẻ trách nhiệm với Mỹ, NATO vừa nỗ lực củng cố đoàn kết thông qua các dự án công nghiệp quốc phòng trị giá hàng tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Pháp điều quân tham gia lực lượng tiền phương của NATO tại các nước Bắc Âu
Pháp điều quân tham gia lực lượng tiền phương của NATO tại các nước Bắc Âu

VOV.VN - Ngày 8/7, Pháp, Thụy Điển và Phần Lan đồng loạt thông báo Paris sẽ đóng góp lực lượng lục quân vào Lực lượng Lục quân Tiền phương (FLF) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Phần Lan, nhằm nâng cao năng lực răn đe trước các mối đe dọa.

Pháp điều quân tham gia lực lượng tiền phương của NATO tại các nước Bắc Âu

Pháp điều quân tham gia lực lượng tiền phương của NATO tại các nước Bắc Âu

VOV.VN - Ngày 8/7, Pháp, Thụy Điển và Phần Lan đồng loạt thông báo Paris sẽ đóng góp lực lượng lục quân vào Lực lượng Lục quân Tiền phương (FLF) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Phần Lan, nhằm nâng cao năng lực răn đe trước các mối đe dọa.

Pháp thông báo kế hoạch tập trận chung của "Liên minh tự nguyện" hỗ trợ Ukraine
Pháp thông báo kế hoạch tập trận chung của "Liên minh tự nguyện" hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Ngày 8/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo về kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung nhằm tăng cường an ninh cho Ukraine, đồng thời thắt chặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga.

Pháp thông báo kế hoạch tập trận chung của "Liên minh tự nguyện" hỗ trợ Ukraine

Pháp thông báo kế hoạch tập trận chung của "Liên minh tự nguyện" hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Ngày 8/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo về kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung nhằm tăng cường an ninh cho Ukraine, đồng thời thắt chặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga.