Pháp chỉ trích Hungary về chính sách nhập cư

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp ngày 30/8 lên tiếng cáo buộc các nước Đông Âu, đặc biệt là Hungary đang thực hiện chính sách "gây tai tiếng" về người tị nạn.

Phát biểu trên đài phát thanh Châu  Âu 1, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết: “Đối với những người bị buộc phải rời khỏi đất nước, những người đang phải sống trong chiến tranh, chúng ta cần phải chào đón họ. Có những yêu cầu được tị nạn và chúng ta cần phải đáp ứng. 

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius. (ảnh: AFP)

“Pháp, Đức đã tiếp nhận người tị nạn song tôi thấy một số quốc gia Đông Âu, đặc biệt là Hungary không chấp nhận người tị nạn. Tôi cho rằng đây là những chính sách gây tai tiếng. Hungary đã không tôn trọng các giá trị của châu Âu khi thiết lập các hàng rào ngăn cản người tị nạn”, ông Fabius nói.

Tuyên bố được Ngoại trưởng pháp đưa ra trong bối cảnh Hungary đã hoàn tất việc dựng hàng rào dây thép gai dọc biên giới nước này với Serbia. Hàng rào này được dựng lên nhằm ngăn chặn dòng người di cư vượt biên đang tăng mạnh trong những tuần gần đây.

Cùng ngày, Pháp, Đức, và Anh cũng ra tuyên bố chung kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tổ chức cuộc họp khẩn cấp giữa các bộ trưởng nội vụ và tư pháp EU nhằm tìm ra những biện pháp cụ thể giải quyết tình trạng người nhập cư đang đẩy châu Âu vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện đường dây buôn người từ vụ xe tải nêm xác người tị nạn ở Áo
Phát hiện đường dây buôn người từ vụ xe tải nêm xác người tị nạn ở Áo

VOV.VN -Hungary cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ 4 đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ 71 người tị nạn chết ngạt trên một xe tải ở Áo.

Phát hiện đường dây buôn người từ vụ xe tải nêm xác người tị nạn ở Áo

Phát hiện đường dây buôn người từ vụ xe tải nêm xác người tị nạn ở Áo

VOV.VN -Hungary cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ 4 đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ 71 người tị nạn chết ngạt trên một xe tải ở Áo.

Hungary bắt giữ 4 người liên quan đến cái chết của người tị nạn
Hungary bắt giữ 4 người liên quan đến cái chết của người tị nạn

VOV.VN -Theo văn phòng công tố Hungary, 4 đối tượng này được cho là có tham gia vận chuyển người tị nạn từ Hungary đến Áo.

Hungary bắt giữ 4 người liên quan đến cái chết của người tị nạn

Hungary bắt giữ 4 người liên quan đến cái chết của người tị nạn

VOV.VN -Theo văn phòng công tố Hungary, 4 đối tượng này được cho là có tham gia vận chuyển người tị nạn từ Hungary đến Áo.

EU còn nhiều thảm kịch như vụ xe tải chở 71 xác người tị nạn
EU còn nhiều thảm kịch như vụ xe tải chở 71 xác người tị nạn

VOV.VN - Cơ quan quản lý biên giới Liên minh châu Âu (Frontex) cảnh báo EU còn nhiều thảm kịch như vụ xe tải chở 71 xác người tị nạn vừa phát hiện ở Áo.

EU còn nhiều thảm kịch như vụ xe tải chở 71 xác người tị nạn

EU còn nhiều thảm kịch như vụ xe tải chở 71 xác người tị nạn

VOV.VN - Cơ quan quản lý biên giới Liên minh châu Âu (Frontex) cảnh báo EU còn nhiều thảm kịch như vụ xe tải chở 71 xác người tị nạn vừa phát hiện ở Áo.

Vì sao Đức lại chấp nhận “mở cửa” cho người tị nạn?
Vì sao Đức lại chấp nhận “mở cửa” cho người tị nạn?

VOV.VN - Nước Đức đang đi đầu trong việc giải quyết khủng hoảng nhập cư ở châu Âu, bằng việc mở cửa cho người tị nạn Syria. Vì sao vậy?

Vì sao Đức lại chấp nhận “mở cửa” cho người tị nạn?

Vì sao Đức lại chấp nhận “mở cửa” cho người tị nạn?

VOV.VN - Nước Đức đang đi đầu trong việc giải quyết khủng hoảng nhập cư ở châu Âu, bằng việc mở cửa cho người tị nạn Syria. Vì sao vậy?

Thảm kịch người tị nạn “đốt nóng” châu Âu
Thảm kịch người tị nạn “đốt nóng” châu Âu

VOV.VN - Chủ đề người tị nạn đang nóng lên ở 3 nước Đức, Ba Lan, Đan Mạch sau thảm kịch phát hiện 71 xác người nhập cư trong xe tải ở Áo.

Thảm kịch người tị nạn “đốt nóng” châu Âu

Thảm kịch người tị nạn “đốt nóng” châu Âu

VOV.VN - Chủ đề người tị nạn đang nóng lên ở 3 nước Đức, Ba Lan, Đan Mạch sau thảm kịch phát hiện 71 xác người nhập cư trong xe tải ở Áo.