Pháp chính thức điều tra ngân hàng UBS trốn thuế

(VOV) - Dư luận Pháp cho rằng, ngân hàng UBS đã giúp các khách hàng ở Pháp trốn thuế một cách có hệ thống.

Văn phòng Công tố viên Pháp vừa phát thông báo chính thức điều tra cáo buộc, cho rằng ngân hàng UBS tại Pháp đã giúp các khách hàng giàu có trốn thuế.

Dư luận Pháp cho rằng, cuộc điều tra này được khơi mào từ một cuốn sách xuất bản năm ngoái có tên “600 tỷ euro mất tích khỏi nước Pháp”, trong đó buộc tội ngân hàng UBS đã giúp các khách hàng ở Pháp trốn thuế một cách có hệ thống.

 
(Ảnh: KT)

Nhà chức trách Pháp cho biết, hiện 3 giám đốc điều hành chi nhánh của ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ tại đây đang bị điều tra. Tuy nhiên, đại diện của UBS bác bỏ cáo buộc cho rằng ngân hàng này dính líu đến những thương vụ phi pháp, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

UBS từ lâu đã bị nhiều nước nghi ngờ là nơi các nhà tài phiệt giấu tiền để trốn thuế. Ngân hàng Thụy Sỹ nổi tiếng về tính bảo mật này cũng là tâm điểm của một vụ bê bối đầu năm nay khi Bộ trưởng Ngân sách Pháp lúc đó, ông Jerome Cahuzac, giấu một khoản tiền khỏi sự truy vấn của cơ quan thuế.

Ông Jerome sau đó phải từ chức và thú nhận đã cất giữ hàng trăm nghìn euro ở các ngân hàng Thụy Sỹ và Singapore trong hàng chục năm qua.

UBS cũng gây tai tiếng lớn năm 2009 khi phải trả 780 triệu USD cho các cơ quan chức năng Mỹ, theo thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng trốn thuế của các tỷ phú Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nỗ lực chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
Nỗ lực chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Việt Nam đã hình sự hóa hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố. Luật Phòng chống rửa tiền cũng đã được Quốc hội thông qua

Nỗ lực chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Nỗ lực chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Việt Nam đã hình sự hóa hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố. Luật Phòng chống rửa tiền cũng đã được Quốc hội thông qua

Deutsche Bank vướng bê bối “rửa tiền”
Deutsche Bank vướng bê bối “rửa tiền”

Ngân hàng Đức Deutsche Bank AG (DBK) vừa trở thành 1 trong số 4 ngân hàng châu Âu bị nhà quản lý Mỹ cáo buộc hành vi “rửa tiền”, ngay sau vụ Standard Chartered.

Deutsche Bank vướng bê bối “rửa tiền”

Deutsche Bank vướng bê bối “rửa tiền”

Ngân hàng Đức Deutsche Bank AG (DBK) vừa trở thành 1 trong số 4 ngân hàng châu Âu bị nhà quản lý Mỹ cáo buộc hành vi “rửa tiền”, ngay sau vụ Standard Chartered.