Pháp, Đức chỉ trích Tổng thống Mỹ vì quay lưng với Tuyên bố chung G7

VOV.VN -Hai nước châu Âu thành viên G7 cho rằng, Tổng thống Mỹ đang huỷ hoại niềm tin giữa các nước.

Trong thông cáo báo chí đưa ra trong ngày 10/6, Phủ Tổng thống Pháp chỉ trích hành động của Tổng thống Mỹ từ chối ủng hộ Tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Canada cuối tuần qua, là “một hành động bất hợp lí và bất ổn”.

Thông cáo này cũng cho rằng, “quan hệ quốc tế không thể lệ thuộc vào sự tức giận hay chỉ vào vài từ ngữ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị G7 ở Canada (Ảnh: Getty Images)

Lời chỉ trích từ phía Pháp được đưa ra khi trong đêm Thứ Bảy, 9/6, trên đường bay sang Singapore dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên tiểu blog Twitter của mình rằng ông rút lại sự ủng hộ đối với Tuyên bố chung của G7.

Điều đáng nói là quyết định này của ông Trump được đưa ra sau khi ông này vừa rời khỏi Thượng đỉnh G7 dù trước đó Tổng thống Mỹ ủng hộ tuyên bố này.

Cùng quan điểm với phía Pháp, trong chiều ngày 10/6, người phát ngôn của chính phủ Đức cũng chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump là “đang huỷ hoại niềm tin giữa quốc gia”. Ngoại trưởng Đức, ông Heiko Maas thì tuyên bố “trong vài giây, ông Trump đã huỷ hoại niềm tin giữa các đối tác chỉ bằng 280 ký tự trên Twitter”.

Sau khi công kích quyết định của Tổng thống Mỹ, hai nước Đức và Pháp cũng ra tuyên bố châu Âu sẽ tiếp tục ủng hộ Tuyên bố chung của Hội nghị G7, bất kể việc Mỹ phản đối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Mệt mỏi” với Thủ tướng Anh, ông Trump không gặp bà May tại G7
“Mệt mỏi” với Thủ tướng Anh, ông Trump không gặp bà May tại G7

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã tức giận vì cách tiếp cận của Thủ tướng Anh Theresa May trong các cuộc điện đàm gần đây.

“Mệt mỏi” với Thủ tướng Anh, ông Trump không gặp bà May tại G7

“Mệt mỏi” với Thủ tướng Anh, ông Trump không gặp bà May tại G7

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã tức giận vì cách tiếp cận của Thủ tướng Anh Theresa May trong các cuộc điện đàm gần đây.

Tổng thống Trump bỏ ngang Hội nghị G7 và không ký tuyên bố chung
Tổng thống Trump bỏ ngang Hội nghị G7 và không ký tuyên bố chung

 Lý do mà nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra là Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có "tuyên bố sai trái" trong cuộc họp báo sau hội nghị.

Tổng thống Trump bỏ ngang Hội nghị G7 và không ký tuyên bố chung

Tổng thống Trump bỏ ngang Hội nghị G7 và không ký tuyên bố chung

 Lý do mà nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra là Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có "tuyên bố sai trái" trong cuộc họp báo sau hội nghị.

Hội nghị thượng đỉnh G7: Mỹ muốn Nga trở lại, EU chưa nhất trí
Hội nghị thượng đỉnh G7: Mỹ muốn Nga trở lại, EU chưa nhất trí

VOV.VN - Có dấu hiệu giảm bớt căng thẳng giữa Mỹ và EU, kỳ họp thượng đỉnh G7 lần này sẽ khó có đột phá trong vấn đề thương mại.

Hội nghị thượng đỉnh G7: Mỹ muốn Nga trở lại, EU chưa nhất trí

Hội nghị thượng đỉnh G7: Mỹ muốn Nga trở lại, EU chưa nhất trí

VOV.VN - Có dấu hiệu giảm bớt căng thẳng giữa Mỹ và EU, kỳ họp thượng đỉnh G7 lần này sẽ khó có đột phá trong vấn đề thương mại.

Hội  nghị Thượng đỉnh G7 lần thứ 2 không thể ra tuyên bố chung
Hội nghị Thượng đỉnh G7 lần thứ 2 không thể ra tuyên bố chung

VOV.VN - Kết quả này đã phản ứng đúng tình hình thực tế đang diễn ra trong mối quan hệ chia rẽ hiện nay giữa Mỹ với các nước còn lại trong G7.

Hội  nghị Thượng đỉnh G7 lần thứ 2 không thể ra tuyên bố chung

Hội nghị Thượng đỉnh G7 lần thứ 2 không thể ra tuyên bố chung

VOV.VN - Kết quả này đã phản ứng đúng tình hình thực tế đang diễn ra trong mối quan hệ chia rẽ hiện nay giữa Mỹ với các nước còn lại trong G7.

Tổng thống Putin: Moscow sẵn sàng đăng cai hội nghị G7
Tổng thống Putin: Moscow sẵn sàng đăng cai hội nghị G7

VOV.VN - Tổng thống Putin cũng muốn sớm có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi quan hệ hai nước đang trở nên xấu đi vì các vấn đề nóng như Syria.

Tổng thống Putin: Moscow sẵn sàng đăng cai hội nghị G7

Tổng thống Putin: Moscow sẵn sàng đăng cai hội nghị G7

VOV.VN - Tổng thống Putin cũng muốn sớm có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi quan hệ hai nước đang trở nên xấu đi vì các vấn đề nóng như Syria.