Pháp dừng tiếp nhận các giáo sĩ Hồi giáo nước ngoài biệt phái

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Darmanin cho biết Pháp đã gửi thư ngoại giao đến các quốc gia Hồi giáo để thông báo sẽ dừng tiếp nhận mới các giáo sĩ Hồi giáo được biệt phái sang Pháp kể từ đầu năm 2024.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Darmanin mới đây cho biết kể từ năm 2024, Pháp sẽ từ chối tiếp nhận mới các giáo sĩ Hồi giáo nước ngoài được biệt phái sang Pháp, đồng thời sẽ ưu tiên vấn đề đào tạo tại chỗ để giảm dần sự ảnh hưởng từ bên ngoài và sự chia rẽ ngày càng lớn trong cộng đồng người Hồi giáo tại Pháp.

Trong một phát biểu mới đây, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Darmanin cho biết Pháp đã gửi thư ngoại giao đến các quốc gia Hồi giáo để thông báo sẽ dừng tiếp nhận mới các giáo sĩ Hồi giáo được biệt phái sang Pháp kể từ đầu năm 2024.

Bên cạnh đó, từ tháng 4/2024, Pháp cũng thay đổi quy chế thân phận của các giáo sĩ Hồi giáo nước ngoài đang hoạt động tại Pháp. Những người này sẽ không còn được hưởng quy chế biệt phái và sẽ được điều chỉnh theo một “khuôn khổ chuyên biệt” cho phép các hiệp hội quản lý tôn giáo tự tuyển dụng và trả lương cho các giáo sĩ Hồi giáo.

Giải thích về động thái trên, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Darmanin cho biết, Pháp không chủ trương ngăn cản các giáo sĩ nước ngoài thuyết giảng tại nước này, mà là để đảm bảo giáo sĩ Hồi giáo đến Pháp không phải là đại diện hay chịu quản lý, ảnh hưởng từ các quốc gia bên ngoài.

Ý tưởng chấm dứt quy chế biệt phái của khoảng 300 giáo sĩ Hồi giáo nước ngoài tại Pháp và đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Algéria, Thổ Nhĩ Kỳ hay Marocco… đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề cập từ đầu năm 2020. Người đứng đầu nước Pháp nhấn mạnh mục tiêu là ngăn chặn và giảm dần ảnh hưởng từ bên ngoài đối với Hồi giáo tại Pháp, tôn giáo lớn thứ 2 tại nước này, nhất là trong vấn đề con người và nguồn tài chính.

Để thay thế số giáo sĩ Hồi giáo biệt phái, Pháp sẽ ưu tiên tăng cường các chính sách khuyến khích việc đào tạo tại chỗ, hỗ trợ tiếp cận đào tạo đại học theo các chương trình do Viện Hồi giáo Pháp đưa ra vào năm 2023.

Trước đó, tháng 2/2022, Pháp đã thành lập “Diễn đàn Hồi giáo tại Pháp” (Forif) tập trung các tổ chức, cá nhân Hồi giáo tiêu biểu và mang tính đại diện tích cực đối với nước Pháp để đối phó với sự chia rẽ ngày càng lớn trong cộng đồng người Hồi giáo tại Pháp và chủ nghĩa ly khai Hồi giáo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp triển khai hiến binh và UAV để bảo đảm an ninh đêm Giao thừa 2024
Pháp triển khai hiến binh và UAV để bảo đảm an ninh đêm Giao thừa 2024

VOV.VN - Pháp sẽ triển khai hàng chục ngàn cảnh sát và hiến binh trên cả nước để đảo bảo an ninh trong cho các hoạt động lễ hội chào đón năm mới 2024 trong bối cảnh nguy cơ khủng bố được cảnh báo ở mức rất cao. UAV cũng được huy động tại thủ đô Paris.

Pháp triển khai hiến binh và UAV để bảo đảm an ninh đêm Giao thừa 2024

Pháp triển khai hiến binh và UAV để bảo đảm an ninh đêm Giao thừa 2024

VOV.VN - Pháp sẽ triển khai hàng chục ngàn cảnh sát và hiến binh trên cả nước để đảo bảo an ninh trong cho các hoạt động lễ hội chào đón năm mới 2024 trong bối cảnh nguy cơ khủng bố được cảnh báo ở mức rất cao. UAV cũng được huy động tại thủ đô Paris.

Tổng thống Pháp tiếp tục kêu gọi Israel hướng tới ngừng bắn tại Gaza
Tổng thống Pháp tiếp tục kêu gọi Israel hướng tới ngừng bắn tại Gaza

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 27/12 tiếp tục kêu gọi Israel triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo khẩn cấp và hướng tới lệnh ngừng bắn lâu dài tại Gaza.

Tổng thống Pháp tiếp tục kêu gọi Israel hướng tới ngừng bắn tại Gaza

Tổng thống Pháp tiếp tục kêu gọi Israel hướng tới ngừng bắn tại Gaza

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 27/12 tiếp tục kêu gọi Israel triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo khẩn cấp và hướng tới lệnh ngừng bắn lâu dài tại Gaza.

Pháp, Italy và Tây Ban Nha phủ nhận tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đỏ
Pháp, Italy và Tây Ban Nha phủ nhận tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đỏ

VOV.VN - Pháp, Italy và Tây Ban Nha đã phủ nhận việc tham gia liên minh an ninh do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đỏ.

Pháp, Italy và Tây Ban Nha phủ nhận tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đỏ

Pháp, Italy và Tây Ban Nha phủ nhận tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đỏ

VOV.VN - Pháp, Italy và Tây Ban Nha đã phủ nhận việc tham gia liên minh an ninh do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đỏ.

Một thành phố ở Pháp miễn phí giao thông công cộng
Một thành phố ở Pháp miễn phí giao thông công cộng

VOV.VN - Bắt đầu từ cuối tuần này, hơn 500.000 người dân thành phố Montpellier, ở miền Nam nước Pháp sẽ được sử dụng miễn phí các phương tiện giao thông công cộng.

Một thành phố ở Pháp miễn phí giao thông công cộng

Một thành phố ở Pháp miễn phí giao thông công cộng

VOV.VN - Bắt đầu từ cuối tuần này, hơn 500.000 người dân thành phố Montpellier, ở miền Nam nước Pháp sẽ được sử dụng miễn phí các phương tiện giao thông công cộng.