Pháp khó đạt mục tiêu giảm ca nhiễm Covid-19 để gỡ phong tỏa

VOV.VN - Chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày nước Pháp dự kiến dỡ phong tỏa toàn quốc. Mặc dù tình hình dịch bệnh được cải thiện nhưng với tốc độ hiện nay, nước Pháp khả năng không đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Ngày 7/12, đúng 1 tuần trước thời điểm nước Pháp dự kiến dỡ phong tỏa toàn quốc như khẳng định trước đó của Tổng thống Pháp, Bộ Y tế nước này tổ chức họp báo hàng tuần, đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19.

Tại đây, ông Jérôme Salomon, Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế - Bộ Y tế Pháp, cho rằng ý thức người dân Pháp trong giai đoạn tái phong tỏa này là rất tốt. Dịch bệnh đã được cải thiện trong phần lớn giai đoạn tái phong tỏa. Số ca nhiễm virus hàng ngày đã giảm rất nhanh, từ khoảng 60.000 ca mỗi ngày, xuống còn khoảng 10.000 ca mỗi ngày trong thời gian qua.

Mục tiêu của Chính phủ Pháp là đến ngày 15/12, số ca nhiễm virus hàng ngày được xác định thông qua các hình thức xét nghiệm giảm xuống còn khoảng 5.000 ca.

Tuy nhiên, theo ông Jérôme Salomon, từ nay đến ngày 15/12, mục tiêu này còn rất xa mới đạt được: “Số ca dương tính với virus, sau giai đoạn giảm rất nhanh, thì khoảng một tuần nay đã chững lại. Mỗi ngày, hơn 10.000 người được xét nghiệm dương tính với virus, so với 5.000 người mỗi tuần vào mùa hè. Chúng ta cần phải cảnh giác với diễn biến gần đây, nhưng chúng ta còn xa mới đạt được mục tiêu dưới 5.000 ca nhiễm virus mỗi ngày”.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Olivier Véran và Thủ tướng Jean Castex cũng tỏ ra quan ngại về mục tiêu này khi chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày 15/12. Dự kiến, một cuộc họp Hội đồng an ninh quốc phòng sẽ diễn ra trong sáng ngày thứ tư, 9/12, để đánh giá tình hình dịch Covid-19. Sau đó, vào ngày thứ năm 10/12, Thủ tướng Pháp sẽ công bố các biện pháp tiếp theo để đối phó với dịch Covid-19.

Hiện tại, Chính phủ Pháp đang nghiên cứu các biện pháp trong trường hợp không đạt được mục tiêu đạt ra. Nước Pháp vẫn có thể dỡ phong tỏa toàn quốc vào ngày 15/12 nhưng sẽ áp đặt trở lại lệnh giới nghiêm kể từ 17 giờ hôm trước tới sáng hôm sau. Việc mở cửa một số cơ sở giải trí, biểu diễn văn hóa nghệ thuật cũng có thể được xem xét lùi lại. Ngoài ra, người dân Pháp có thể sẽ vẫn phải có bản cam kết khi rời khỏi nhà sau ngày 15/12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp hiện không có kế hoạch bắt buộc tiêm vaccine ngừa Covid-19
Pháp hiện không có kế hoạch bắt buộc tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ bắt đầu từ đầu năm 2021, trước tiên là cho những người dễ bị tổn thương nhất gồm người cao tuổi, bị bệnh mãn tính và nhân viên y tế.

Pháp hiện không có kế hoạch bắt buộc tiêm vaccine ngừa Covid-19

Pháp hiện không có kế hoạch bắt buộc tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ bắt đầu từ đầu năm 2021, trước tiên là cho những người dễ bị tổn thương nhất gồm người cao tuổi, bị bệnh mãn tính và nhân viên y tế.

Thế giới nỗ lực tìm kiếm giải pháp phục hồi sau đại dịch Covid-19
Thế giới nỗ lực tìm kiếm giải pháp phục hồi sau đại dịch Covid-19

VOV.VN - Covid-19 vốn đã khiến gần 1,5 triệu người thiệt mạng, các nền kinh tế rơi vào khủng hoảng, hàng chục triệu người thất nghiệp, mất việc làm ở cả các nước giàu và nghèo...

Thế giới nỗ lực tìm kiếm giải pháp phục hồi sau đại dịch Covid-19

Thế giới nỗ lực tìm kiếm giải pháp phục hồi sau đại dịch Covid-19

VOV.VN - Covid-19 vốn đã khiến gần 1,5 triệu người thiệt mạng, các nền kinh tế rơi vào khủng hoảng, hàng chục triệu người thất nghiệp, mất việc làm ở cả các nước giàu và nghèo...

Pháp sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí cho toàn dân
Pháp sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí cho toàn dân

VOV.VN - Ngày 3/12, chính phủ Pháp đã công bố kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho người dân. Theo Thủ tướng Pháp, nước Pháp sẽ có 200 triệu liều vaccine, đủ để tiêm miễn phí cho người dân có nguyện vọng.

Pháp sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí cho toàn dân

Pháp sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí cho toàn dân

VOV.VN - Ngày 3/12, chính phủ Pháp đã công bố kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho người dân. Theo Thủ tướng Pháp, nước Pháp sẽ có 200 triệu liều vaccine, đủ để tiêm miễn phí cho người dân có nguyện vọng.