Pháp mở lại hàng loạt hoạt động kinh tế khi dịch Covid-19 suy giảm

VOV.VN - Ngày 19/5, nước Pháp chính thức bước vào giai đoạn 2 của quá trình dỡ phong tỏa toàn quốc, hàng loạt các cơ sở, trong đó có các nhà hàng, sẽ được mở cửa trở lại do tình hình dịch Covid-19 trong thời gian qua tiếp tục đà được cải thiện.

Đúng như lộ trình được Tổng thống Pháp công bố hôm 28/4 vừa qua, kể từ ngày 19/5, nước Pháp sẽ bước vào giai đoạn 2 của quá trình dỡ phong tỏa toàn quốc. Toàn bộ các cửa hàng, trung tâm thương mại sẽ hoạt động hoàn toàn trở lại, các bảo tàng, nhà hát, rạp chiếu phim cũng sẽ được phép đón khách tới tham quan, xem phim hay biểu diễn nghệ thuật. Các sân vận động cũng được đón một lượng khán giả nhất định tới xem thi đấu.

Sự kiện được mong chờ nhất vào ngày 19/5 là các nhà hàng, quán cà phê, quán ba được mở cửa trở lại sau nhiều tháng để phục vụ khách hàng ở những không gian ngoài trời. Trong vòng nhiều tháng qua, các cơ sở này hầu như phải đóng cửa hoàn toàn hoặc chỉ được phép kinh doanh theo hình thức mua mang đi.

Bộ trưởng Kinh tế, ông Bruno Le Maire, hy vọng việc các nhà hàng hoạt động trở lại sẽ là một thành công chung của nước Pháp: “Đây là một thời điểm quan trọng đối với nước Pháp, khi chúng ta đã không được đến các nhà hàng, quán cà phê từ nhiều tuần qua. Đây là thời điểm quan trọng đối với lĩnh vực nhà hàng, đối với đội ngũ nhân viên, những người đã phải ở nhà vài tháng và không có cơ hội làm việc. Vì vậy, việc mở cửa trở lại phải là một thành công của tập thể, một chiến thắng của cả tập thể”.

Ngoài ra, kể từ tối ngày 19/5, thời điểm bắt đầu lệnh giới nghiêm sẽ được điều chỉnh lùi xuống 2 giờ, bắt đầu từ 21 hôm trước đến 6h sáng hôm sau, thay vì từ 19h như hiện nay.

Lộ trình dỡ phong tỏa gồm 4 bước được Tổng thống Pháp đưa ra đang được thực hiện đúng do tình hình dịch Covid-19 ở Pháp trong những tuần qua được cải thiện rõ rệt, mặc dù vẫn còn tương đối phức tạp. Tính đến ngày 18/5, hệ thống bệnh viện tại Pháp còn chăm sóc cho hơn 22.000 bệnh nhân Covid-19, giảm mạnh so với con số hơn 31.000 cách đây đúng 1 tháng.

Số người phải cấp cứu, chăm sóc tích cực hoặc giám sát liên tục đã giảm xuống còn khoảng 4.200 người, so với cao điểm hơn 6.000 người cách đây vài tuần. Số ca tử vong hàng ngày vì dịch Covid-19 cũng giảm khoảng 50% so với cách đây khoảng 1 tháng. Tính đến ngày 18/5, đã có 107.841 ca tử vong vì dịch Covid-19 trên toàn nước Pháp, kể từ ngày 01/3/2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng chục nghìn người biểu tình ở Pháp ủng hộ Palestine
Hàng chục nghìn người biểu tình ở Pháp ủng hộ Palestine

VOV.VN - Trong khi xung đột tại Dải Gaza tiếp tục diễn biến phức tạp, hàng chục nghìn người tại Pháp đã biểu tình để ủng hộ Palestine, phản đối Israel.

Hàng chục nghìn người biểu tình ở Pháp ủng hộ Palestine

Hàng chục nghìn người biểu tình ở Pháp ủng hộ Palestine

VOV.VN - Trong khi xung đột tại Dải Gaza tiếp tục diễn biến phức tạp, hàng chục nghìn người tại Pháp đã biểu tình để ủng hộ Palestine, phản đối Israel.

Pháp cho phép người trên 18 tuổi tiêm vaccine sớm để tránh lãng phí
Pháp cho phép người trên 18 tuổi tiêm vaccine sớm để tránh lãng phí

VOV.VN - Nhằm tránh tình trạng lãng phí vaccine ngừa Covid-19, kể từ ngày 12/5 tới, nước Pháp sẽ cho phép người trên 18 tuổi được tiêm chủng sớm hơn dự kiến.

Pháp cho phép người trên 18 tuổi tiêm vaccine sớm để tránh lãng phí

Pháp cho phép người trên 18 tuổi tiêm vaccine sớm để tránh lãng phí

VOV.VN - Nhằm tránh tình trạng lãng phí vaccine ngừa Covid-19, kể từ ngày 12/5 tới, nước Pháp sẽ cho phép người trên 18 tuổi được tiêm chủng sớm hơn dự kiến.

Pháp công bố lộ trình gỡ phong tỏa toàn quốc lần thứ 3
Pháp công bố lộ trình gỡ phong tỏa toàn quốc lần thứ 3

VOV.VN - Ngày 28/4, qua cuộc trao đổi với các nhà báo đại diện cho các tờ báo địa phương, Tổng thống Pháp đã chính thức công bố lộ trình cụ thể của quá trình dỡ phong tỏa toàn quốc lần thứ 3.

Pháp công bố lộ trình gỡ phong tỏa toàn quốc lần thứ 3

Pháp công bố lộ trình gỡ phong tỏa toàn quốc lần thứ 3

VOV.VN - Ngày 28/4, qua cuộc trao đổi với các nhà báo đại diện cho các tờ báo địa phương, Tổng thống Pháp đã chính thức công bố lộ trình cụ thể của quá trình dỡ phong tỏa toàn quốc lần thứ 3.