Pháp mở rộng tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 2 cho toàn dân 

VOV.VN - Thông báo của Bộ Y tế Pháp khuyến cáo mọi công dân Pháp nên đi tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường thứ 2 nếu đã tiêm mũi vaccine gần nhất cách đây ít nhất được 6 tháng.

Bộ Y tế Pháp hôm qua (13/12) ra thông báo chính thức mở rộng chiến dịch tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường thứ 2 cho mọi công dân Pháp có nhu cầu, trong đó đặc biệt khuyến cáo những người dễ bị tổn thương trong bối cảnh số ca mắc đang tăng nhanh trong thời gian gần đây.

Thông báo của Bộ Y tế Pháp khuyến cáo mọi công dân Pháp nên đi tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường thứ 2 nếu đã tiêm mũi vaccine gần nhất cách đây ít nhất được 6 tháng. Đối với trường hợp mới bình phục sau khi mắc Covid-19 thì cần đảm bảo thời gian giãn cách tối thiểu 3 tháng. 

Bộ Y tế cũng đặc biệt khuyến cáo những người trên 80 tuổi, người sống trong các viện dưỡng lão hay đang phải trị liệu kéo dài ở mọi lứa tuổi cần tiêm mũi vaccine thứ 4 trong thời hạn 3 tháng sau khi mắc Covid-19 hoặc tiêm mũi vaccine gần nhất.        

Kể từ đầu tháng 10/2022, Pháp đã phát động chiến dịch tiêm mũi vaccine tăng cường thứ 2 dành cho người trên 60 tuổi và dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, số liệu thống kê cho thấy mới chỉ có 2,8 triệu người tham gia. Tỷ lệ người cao tuổi tiêm đủ hai mũi vaccine đầu tiên cũng đặc biệt đáng lo ngại khi chỉ là 27% ở người trên 80 tuổi và gần 40% ở người trên 60 tuổi. 

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Y tế Pháp Francois Braun kêu gọi người dân tích cực tham gia tiêm phòng trong bối cảnh nước Pháp có nguy cơ đối mặt với 3 làn sóng dịch cùng lúc.

 “Mùa Đông là thời điểm bùng nổ các virus về đường hô hấp. Từ nhiều tuần qua, chúng ta chứng kiến sự lây lan sớm hơn và cùng lúc của 3 dịch bệnh là Covid-19, dịch cúm mùa và dịch tiểu phế quản. Vì vậy, việc tiêm phòng ngừa Covid-19 sẽ được mở rộng cho tất cả người dân và tôi khuyến cáo mọi người đi tiêm phòng đầy đủ”, ông Francois Braun nói.

Bộ trưởng Y tế Pháp cũng cho biết các bác sĩ được phép kê đơn thuốc Paxlovid do hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ sản xuất cho các trường hợp mới xét nghiệm dương tính với Covid-19 để điều trị tại nhà nhằm giảm tải cho các bệnh viện.

Trong vòng một tuần qua, Pháp ghi nhận trung bình mỗi ngày hơn 60.000 ca mắc mới, tăng 10% so với một tuần trước đó. Tổng số ca nhập viện điều trị là hơn 21.000 trường hợp, trong đó gần 1.200 ca phải chăm sóc tích cực. Số ca mắc BQ.1.1 tăng nhanh và đang dần thay thế biến BA.5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bùng nổ làn sóng mua, tích trữ thuốc chữa Covid-19 ở Trung Quốc
Bùng nổ làn sóng mua, tích trữ thuốc chữa Covid-19 ở Trung Quốc

VOV.VN - Cùng với việc nới lỏng các biện pháp chống dịch của chính phủ Trung Quốc và sự lo lắng của người dân khi các chuyên gia nước này dự đoán sẽ có đến 80 – 90% dân số mắc Covid-19, một làn sóng mua, tích trữ các loại thuốc và trang thiết bị y tế đã bùng nổ ở Trung Quốc.

Bùng nổ làn sóng mua, tích trữ thuốc chữa Covid-19 ở Trung Quốc

Bùng nổ làn sóng mua, tích trữ thuốc chữa Covid-19 ở Trung Quốc

VOV.VN - Cùng với việc nới lỏng các biện pháp chống dịch của chính phủ Trung Quốc và sự lo lắng của người dân khi các chuyên gia nước này dự đoán sẽ có đến 80 – 90% dân số mắc Covid-19, một làn sóng mua, tích trữ các loại thuốc và trang thiết bị y tế đã bùng nổ ở Trung Quốc.

Triều Tiên chuẩn bị thuốc điều trị Covid-19 nhằm ngăn dịch từ Trung Quốc
Triều Tiên chuẩn bị thuốc điều trị Covid-19 nhằm ngăn dịch từ Trung Quốc

VOV.VN - Cùng với việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Triều Tiên đang tích cực chuẩn bị các loại thuốc điều trị do lo lắng dịch bệnh xâm nhập vào nước này.

Triều Tiên chuẩn bị thuốc điều trị Covid-19 nhằm ngăn dịch từ Trung Quốc

Triều Tiên chuẩn bị thuốc điều trị Covid-19 nhằm ngăn dịch từ Trung Quốc

VOV.VN - Cùng với việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Triều Tiên đang tích cực chuẩn bị các loại thuốc điều trị do lo lắng dịch bệnh xâm nhập vào nước này.

Covid-19 tăng nhanh, Pháp không loại trừ khả năng bắt buộc đeo khẩu trang
Covid-19 tăng nhanh, Pháp không loại trừ khả năng bắt buộc đeo khẩu trang

VOV.VN - Dịch Covid-19 tiếp tục xu hướng lan rộng tại Pháp khi nhiều tỉnh miền Nam đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ do tỷ lệ dương tính đặc biệt cao.

Covid-19 tăng nhanh, Pháp không loại trừ khả năng bắt buộc đeo khẩu trang

Covid-19 tăng nhanh, Pháp không loại trừ khả năng bắt buộc đeo khẩu trang

VOV.VN - Dịch Covid-19 tiếp tục xu hướng lan rộng tại Pháp khi nhiều tỉnh miền Nam đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ do tỷ lệ dương tính đặc biệt cao.

Số ca mắc Covid-19 ở Thái Lan gia tăng, biến thể BA.2.75 chiếm ưu thế
Số ca mắc Covid-19 ở Thái Lan gia tăng, biến thể BA.2.75 chiếm ưu thế

VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC) cho biết số bệnh nhân Covid-19 ghi nhận tại thủ đô Bangkok và các điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan đang ngày càng gia tăng với số ca nhiễm biến thể phụ BA.2.75 của chủng Omicron đang chiếm ưu thế tại nước này.

Số ca mắc Covid-19 ở Thái Lan gia tăng, biến thể BA.2.75 chiếm ưu thế

Số ca mắc Covid-19 ở Thái Lan gia tăng, biến thể BA.2.75 chiếm ưu thế

VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC) cho biết số bệnh nhân Covid-19 ghi nhận tại thủ đô Bangkok và các điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan đang ngày càng gia tăng với số ca nhiễm biến thể phụ BA.2.75 của chủng Omicron đang chiếm ưu thế tại nước này.