Pháp sẵn sàng cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy Syria

VOV.VN -Trước đó, Pháp đã viện trợ cho lực lượng nổi dậy áo khoác chống đạn, kính nhìn ban đêm, thiết bị thông tin liên lạc.

Ngày 19/9, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đưa ra tuyên bố rằng, Paris có thể trang bị vũ khí cho quân nổi dậy ở Syria trong một “khuôn khổ được kiểm soát”.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bamako, Mali, ông Hollande nói: “Cần lưu ý rằng Nga đã cung cấp vũ khí cho quân đội Chính phủ Syria, Pháp cũng có thể cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy”.

Trọng tâm chính của Pháp là giúp đỡ lực lượng Quân đội Syria Tự do (Ảnh: Reuters)

Ông Hollande nói thêm: “Tuy nhiên chúng tôi sẽ làm điều đó cùng với một số quốc gia khác trong một khuôn khổ được kiểm soát bởi vì chúng tôi không thể chấp nhận việc vũ khí có thể rơi vào tay các chiến binh thánh chiến”.

Pháp là một trong những quốc gia chỉ trích Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad mạnh mẽ nhất. Pháp cũng đã viện trợ cho lực lượng nổi dậy áo khoác chống đạn, kính nhìn ban đêm, thiết bị thông tin liên lạc. Trọng tâm chính của Pháp là giúp đỡ lực lượng Quân đội Syria Tự do, đào tạo cho quân nổi dậy ở Jordan cũng như chia sẻ các thông tin tình báo.

Ông Hollande nói: “Chúng tôi luôn muốn kiểm soát việc cung cấp vũ khí để đảm bảo số vũ khí này phải thực sự đến được tay Quân đội Syria Tự do… bởi vì họ đại diện cho Liên minh Dân tộc Syria mà chúng tôi thừa nhận như là đại diện hợp pháp của người Syria”.

Pháp trở thành đồng minh thân cận nhất với Chính quyền thống Barack Obama trong cuộc chiến Syria sau khi Anh tuyên bố rút lui, không tham gia can thiệp quân sự vào nước này.

Trong tuần qua, Tổng thống Francois Hollande đã hội đàm với các quan chức cấp cao của Saudi Arabia và Qatar, 2 quốc gia này cũng là nguồn cung cấp vũ khí cho phiến quân. Mới đây, Saudi Arabia và Qatar tuyên bố sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự để giúp lực lượng nổi dậy giành lại ưu thế trên thực địa.

Lãnh đạo của Quân đội Syria Tự do, Salim Idriss cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp vũ khí hạng nặng cho lực lượng này. Theo dự kiến, ông Salim Idriss sẽ có mặt ở Paris trong tuần tới để hội đàm với các quan chức quốc phòng và tình báo Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO cảnh báo tình trạng thiếu thuốc men ở Syria
WHO cảnh báo tình trạng thiếu thuốc men ở Syria

VOV.VN -Theo WHO, tình trạng thiếu thốn thuốc men có thể khiến Syria lâm vào “tình trạng rất nghiêm trọng”.

WHO cảnh báo tình trạng thiếu thuốc men ở Syria

WHO cảnh báo tình trạng thiếu thuốc men ở Syria

VOV.VN -Theo WHO, tình trạng thiếu thốn thuốc men có thể khiến Syria lâm vào “tình trạng rất nghiêm trọng”.

NATO để ngỏ khả năng can thiệp quân sự vào Syria
NATO để ngỏ khả năng can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Đây là nội dung tuyên bố của Tổng thư ký NATO Rasmussen được đưa ra ngày hôm nay (19/9)

NATO để ngỏ khả năng can thiệp quân sự vào Syria

NATO để ngỏ khả năng can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Đây là nội dung tuyên bố của Tổng thư ký NATO Rasmussen được đưa ra ngày hôm nay (19/9)

NATO vẫn xem xét can thiệp quân sự vào  Syria
NATO vẫn xem xét can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Người đứng đầu khối quân sự này khẳng định phương án quân sự là nhằm thúc đẩy tiến trình ngoại giao và chính trị.

NATO vẫn xem xét can thiệp quân sự vào  Syria

NATO vẫn xem xét can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Người đứng đầu khối quân sự này khẳng định phương án quân sự là nhằm thúc đẩy tiến trình ngoại giao và chính trị.

Nga có bằng chứng phiến quân Syria sử dụng vũ khí hóa học
Nga có bằng chứng phiến quân Syria sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Nga sẽ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc những tài liệu chứng minh rằng phe đối lập tại Syria đã sử dụng vũ khí hóa học. 

Nga có bằng chứng phiến quân Syria sử dụng vũ khí hóa học

Nga có bằng chứng phiến quân Syria sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Nga sẽ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc những tài liệu chứng minh rằng phe đối lập tại Syria đã sử dụng vũ khí hóa học. 

Nga sắp đưa bằng chứng phe đối lập Syria dùng vũ khí hóa học
Nga sắp đưa bằng chứng phe đối lập Syria dùng vũ khí hóa học

VOV.VN - Nói về kho vũ khí hóa học, Nga khẳng định, khó để dự đoán chính xác khối lượng vũ khí mà Syria đang sở hữu. 

Nga sắp đưa bằng chứng phe đối lập Syria dùng vũ khí hóa học

Nga sắp đưa bằng chứng phe đối lập Syria dùng vũ khí hóa học

VOV.VN - Nói về kho vũ khí hóa học, Nga khẳng định, khó để dự đoán chính xác khối lượng vũ khí mà Syria đang sở hữu. 

Trung Quốc thông qua các thảo luận về Syria tại LHQ
Trung Quốc thông qua các thảo luận về Syria tại LHQ

VOV.VN-Trung Quốc ủng hộ việc giải quyết vấn đề vũ khí hoá học Syria và loại bỏ loại vũ khí này theo khuôn khổ Hội đồng bảo an.

Trung Quốc thông qua các thảo luận về Syria tại LHQ

Trung Quốc thông qua các thảo luận về Syria tại LHQ

VOV.VN-Trung Quốc ủng hộ việc giải quyết vấn đề vũ khí hoá học Syria và loại bỏ loại vũ khí này theo khuôn khổ Hội đồng bảo an.

Ngân hàng Nga bác bỏ cáo buộc hợp tác với chính phủ Syria
Ngân hàng Nga bác bỏ cáo buộc hợp tác với chính phủ Syria

VOV.VN-Ngân hàng VTB của Nga cho rằng, những cáo buộc của các thượng nghị sỹ Mỹ là không đúng sự thật. 

Ngân hàng Nga bác bỏ cáo buộc hợp tác với chính phủ Syria

Ngân hàng Nga bác bỏ cáo buộc hợp tác với chính phủ Syria

VOV.VN-Ngân hàng VTB của Nga cho rằng, những cáo buộc của các thượng nghị sỹ Mỹ là không đúng sự thật. 

Xử lý vũ khí hóa học tại Syria sẽ mất khoảng 1 tỷ USD
Xử lý vũ khí hóa học tại Syria sẽ mất khoảng 1 tỷ USD

VOV.VN - Tổng thống Bashar al-Assad đưa ra tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News hôm 18/9.

Xử lý vũ khí hóa học tại Syria sẽ mất khoảng 1 tỷ USD

Xử lý vũ khí hóa học tại Syria sẽ mất khoảng 1 tỷ USD

VOV.VN - Tổng thống Bashar al-Assad đưa ra tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News hôm 18/9.

Nhật Bản viện trợ 10 triệu USD cho người tị nạn Syria
Nhật Bản viện trợ 10 triệu USD cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ đưa ra cam kết như trên trong bài phát biểu của mình tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sắp tới.

Nhật Bản viện trợ 10 triệu USD cho người tị nạn Syria

Nhật Bản viện trợ 10 triệu USD cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ đưa ra cam kết như trên trong bài phát biểu của mình tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sắp tới.