Pháp sẵn sàng giúp đỡ giám sát biên giới Nga – Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Petro Porochenko, Tổng tống Hollande khẳng định, Pháp sẽ hỗ trợ OSCE giám sát biên giới Nga- Ukraine.

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 11/9 cho biết, nước này sẵn sàng giúp đỡ giám sát biên giới giữa Nga với Ukraine để đóng góp vào những nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Petro Porochenko, Tổng tống Hollande khẳng định, Pháp sẽ hỗ trợ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu kiểm soát biên giới giữa Ukraine và Nga song không cho biết thêm chi tiết. 

Tổng thống Pháp Francois Hollande (ảnh: independent.com.mt)

Cùng với việc kêu gọi các bên ở Ukraine tôn trọng lệnh ngừng bắn, Tổng thống Pháp bày tỏ sẵn sàng làm trung gian cho 1 cuộc gặp mới giữa Chính phủ Nga và Ukraine, cùng với sự giúp đỡ của Đức để thúc đẩy 1 kế hoạch hòa bình.

Thông cáo của văn phòng Tổng thống Pháp đồng thời nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại dân tộc để đặt ra những điều kiện của chính quyền ở Donetsk và Lugansk và phục hồi kinh tế vùng Donbass của Ukraine".

Trong khi đó, Thủ tướng Áo Werner Faymann ngày 11/9 cũng công bố kế hoạch ngoại giao con thoi bao gồm các cuộc tiếp xúc với Tổng thống Ukraine, Nga và đại diện của Liên minh châu Âu để chấm dứt bế tắc chính trị hiện nay ở miền Đông Ukraine.

Trước đó cùng ngày, Liên minh châu Âu đã nhất trí các lệnh trừng phạt mới đối với Nga có hiệu lực ngay từ ngày 12/9, bao gồm việc cấm các tập đoàn nhà nước của Nga tiếp cận thị trường vốn của châu Âu.

Quan chức Liên minh châu Âu cho biết, các lệnh trừng phạt này có thể được điều chỉnh, đình chỉ hoặc hủy bỏ tùy thuộc vào đánh giá tình hình tại Ukraine có được cải thiện hay không. Trong khi đó, Nga tuyên bố sẽ có các biện pháp đáp trả thích đáng các lệnh trừng phạt này của Liên minh châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine sẽ trao quy chế đặc biệt cho miền Đông
Tổng thống Ukraine sẽ trao quy chế đặc biệt cho miền Đông

VOV.VN - Tổng thống Ukraine ngày 10/9 cho biết, tuần tới ông sẽ trình lên Quốc hội 1 dự luật nhằm trao quy chế đặc biệt cho 1 số vùng của Donetsk và Lugansk.

Tổng thống Ukraine sẽ trao quy chế đặc biệt cho miền Đông

Tổng thống Ukraine sẽ trao quy chế đặc biệt cho miền Đông

VOV.VN - Tổng thống Ukraine ngày 10/9 cho biết, tuần tới ông sẽ trình lên Quốc hội 1 dự luật nhằm trao quy chế đặc biệt cho 1 số vùng của Donetsk và Lugansk.

Nga tuyên bố Ukraine phải chịu trách nhiệm vụ rơi máy bay MH17
Nga tuyên bố Ukraine phải chịu trách nhiệm vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã nhấn mạnh điều này tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia.

Nga tuyên bố Ukraine phải chịu trách nhiệm vụ rơi máy bay MH17

Nga tuyên bố Ukraine phải chịu trách nhiệm vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã nhấn mạnh điều này tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia.

EU không muốn thừa nhận nỗ lực của Nga trong vấn đề Ukraine
EU không muốn thừa nhận nỗ lực của Nga trong vấn đề Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, ngày 11/9, đã tuyên bố như trên sau khi EU áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga.

EU không muốn thừa nhận nỗ lực của Nga trong vấn đề Ukraine

EU không muốn thừa nhận nỗ lực của Nga trong vấn đề Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, ngày 11/9, đã tuyên bố như trên sau khi EU áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga.

Tổ chức Ân xá quốc tế cáo buộc cả 2 bên ở Ukraine vi phạm tội ác
Tổ chức Ân xá quốc tế cáo buộc cả 2 bên ở Ukraine vi phạm tội ác

VOV.VN - Tổ chức Ân xá quốc tế ngày 10/9 tuyên bố họ có bằng chứng về tội ác chiến tranh và vi phạm nhân quyền mà cả 2 phe ở Ukraine đang vi phạm.

Tổ chức Ân xá quốc tế cáo buộc cả 2 bên ở Ukraine vi phạm tội ác

Tổ chức Ân xá quốc tế cáo buộc cả 2 bên ở Ukraine vi phạm tội ác

VOV.VN - Tổ chức Ân xá quốc tế ngày 10/9 tuyên bố họ có bằng chứng về tội ác chiến tranh và vi phạm nhân quyền mà cả 2 phe ở Ukraine đang vi phạm.

Nga cam kết thực hiện mọi nỗ lực khôi phục hòa bình ở Ukraine
Nga cam kết thực hiện mọi nỗ lực khôi phục hòa bình ở Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Nga Medvedev khẳng định, Nga sẽ tiếp tục giúp đỡ những người tị nạn Ukraine.

Nga cam kết thực hiện mọi nỗ lực khôi phục hòa bình ở Ukraine

Nga cam kết thực hiện mọi nỗ lực khôi phục hòa bình ở Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Nga Medvedev khẳng định, Nga sẽ tiếp tục giúp đỡ những người tị nạn Ukraine.

Nga cáo buộc các nước phương Tây khuấy động khủng hoảng Ukraine
Nga cáo buộc các nước phương Tây khuấy động khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang mới, ngược lại với mong muốn của một số thế lực.

Nga cáo buộc các nước phương Tây khuấy động khủng hoảng Ukraine

Nga cáo buộc các nước phương Tây khuấy động khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang mới, ngược lại với mong muốn của một số thế lực.