Nga cáo buộc các nước phương Tây khuấy động khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang mới, ngược lại với mong muốn của một số thế lực.

Ngày 10/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc các nước phương Tây gây ra cuộc khủng hoảng Ukraine nhằm “làm hồi sinh NATO”. Tuyên bố trên của Tổng thống Nga đưa ra tại phiên họp của chính phủ Nga về phát triển chương trình vũ khí nhà nước giai đoạn 2016-2025, diễn ra ngày 10/9.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tưởng Đức Angela Merkel (Ảnh Getty Images)

Tổng thống Nga Putin nói: “Cuộc khủng hoảng tại Ukraine trên thực tế là do một số nước phương Tây cổ xúy mà nên và giờ nó lại được sử dụng như một phương thức làm hồi sinh khối quân sự NATO. Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các vấn đề này để đảm bảo an toàn cho an ninh của Nga”.

Tổng thống Nga cũng cho biết, nước Nga sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang mới, ngược lại với mong muốn của một số thế lực. Tổng thống Putin cũng đã đề ra thời hạn đến cuối tháng 10 tới, Chính phủ Nga phải trình phương án cân bằng nguồn lực đảm bảo chương trình vũ khí nhà nước mới.

Tổng thống nhấn mạnh rằng phương án này “cần phải xem xét đầy đủ các vấn đề trong lĩnh vực xây dựng quân đội và đồng thời phải thực tế, dựa trên năng lực tài chính và kinh tế của đất nước”.

Theo Tổng thống Nga, Ủy ban quân sự-công nghiệp của Liên bang Nga từ nay sẽ không trực thuộc chính phủ, mà sẽ đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Tổng thống và Trợ lý Tổng thống là Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin.

Tổng thống Putin tuyên bố ông chờ đợi các đề xuất về nâng cao hiệu quả chi tiêu ngân sách, đồng thời lưu ý rằng Nga sẽ không gia tăng ngân sách quân sự của mình. Ông cũng kêu gọi tính đến các mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quân sự của Liên bang Nga để đưa ra phản ứng thích hợp.

Tổng thống Putin khẳng định thêm rằng chương trình nhà nước mới cần phải cung cấp cho các công ty quốc phòng đơn đặt hàng tối ưu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Putin kêu gọi Mỹ đối xử với Nga công bằng hơn
Ông Putin kêu gọi Mỹ đối xử với Nga công bằng hơn

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố như trên trong thông điệp gửi Tổng thống Mỹ Barack Obama nhân Ngày Độc lập của Mỹ (4/7).

Ông Putin kêu gọi Mỹ đối xử với Nga công bằng hơn

Ông Putin kêu gọi Mỹ đối xử với Nga công bằng hơn

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố như trên trong thông điệp gửi Tổng thống Mỹ Barack Obama nhân Ngày Độc lập của Mỹ (4/7).

Tổng thống Putin: Nga không muốn bị cô lập
Tổng thống Putin: Nga không muốn bị cô lập

Trong một diễn biến khác, Nga đã truy tố nữ phi công 33 tuổi người Ukraine vì tội danh sát hại hai nhà báo Nga.

Tổng thống Putin: Nga không muốn bị cô lập

Tổng thống Putin: Nga không muốn bị cô lập

Trong một diễn biến khác, Nga đã truy tố nữ phi công 33 tuổi người Ukraine vì tội danh sát hại hai nhà báo Nga.

Tổng thống Putin: Đừng chọc giận nước Nga sở hữu vũ khí hạt nhân
Tổng thống Putin: Đừng chọc giận nước Nga sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Không những tuyên bố như vậy, ông Putin còn ví việc quân đội Ukraine bao vây Đông Ukraine giống như phát xít Đức bao vây Leningrad thời Thế chiến.

Tổng thống Putin: Đừng chọc giận nước Nga sở hữu vũ khí hạt nhân

Tổng thống Putin: Đừng chọc giận nước Nga sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Không những tuyên bố như vậy, ông Putin còn ví việc quân đội Ukraine bao vây Đông Ukraine giống như phát xít Đức bao vây Leningrad thời Thế chiến.

Cố vấn của Tổng thống Putin gọi Tổng thống Ukraine là Quốc xã
Cố vấn của Tổng thống Putin gọi Tổng thống Ukraine là Quốc xã

VOV.VN - Trong khi đó, ông Poroshenko gọi ngày ký kết thỏa thuận liên kết với EU là ngày trọng đại trong lịch sử Ukraine kể từ năm 1991.

Cố vấn của Tổng thống Putin gọi Tổng thống Ukraine là Quốc xã

Cố vấn của Tổng thống Putin gọi Tổng thống Ukraine là Quốc xã

VOV.VN - Trong khi đó, ông Poroshenko gọi ngày ký kết thỏa thuận liên kết với EU là ngày trọng đại trong lịch sử Ukraine kể từ năm 1991.

Ông Putin: Không có “mối đe dọa quân sự” nào đối với chủ quyền Nga
Ông Putin: Không có “mối đe dọa quân sự” nào đối với chủ quyền Nga

VOV.VN - Tổng thống Putin một lần nữa nhấn mạnh người Nga sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước mưu đồ gây rối trong nước của các thế lực nước ngoài. 

Ông Putin: Không có “mối đe dọa quân sự” nào đối với chủ quyền Nga

Ông Putin: Không có “mối đe dọa quân sự” nào đối với chủ quyền Nga

VOV.VN - Tổng thống Putin một lần nữa nhấn mạnh người Nga sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước mưu đồ gây rối trong nước của các thế lực nước ngoài. 

Putin - Merkel bàn cách hạ nhiệt khủng hoảng miền Đông Ukraine
Putin - Merkel bàn cách hạ nhiệt khủng hoảng miền Đông Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm ngày 16/8, Tổng thống Nga Putin đã bày tỏ lo ngại về tình hình nhân đạo tại Ukraine.

Putin - Merkel bàn cách hạ nhiệt khủng hoảng miền Đông Ukraine

Putin - Merkel bàn cách hạ nhiệt khủng hoảng miền Đông Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm ngày 16/8, Tổng thống Nga Putin đã bày tỏ lo ngại về tình hình nhân đạo tại Ukraine.

Tổng thống Nga Putin: Không nên kết luận vội vàng về vụ MH17
Tổng thống Nga Putin: Không nên kết luận vội vàng về vụ MH17

VOV.VN - Nga cũng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Tổ chức hàng không dụng quốc tế thiết lập một cuộc điều tra quốc tế toàn diện về vụ tai nạn máy bay.

Tổng thống Nga Putin: Không nên kết luận vội vàng về vụ MH17

Tổng thống Nga Putin: Không nên kết luận vội vàng về vụ MH17

VOV.VN - Nga cũng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Tổ chức hàng không dụng quốc tế thiết lập một cuộc điều tra quốc tế toàn diện về vụ tai nạn máy bay.

Tổng thống Putin: Nga sẽ không chạy đua vũ trang
Tổng thống Putin: Nga sẽ không chạy đua vũ trang

VOV.VN - Trước đó, Nga cũng tuyên bố sẽ xem xét lại chiến lược quốc phòng trong bối cảnh NATO tuyên bố ý định tăng cường hiện diện tại các nước Đông Âu.

Tổng thống Putin: Nga sẽ không chạy đua vũ trang

Tổng thống Putin: Nga sẽ không chạy đua vũ trang

VOV.VN - Trước đó, Nga cũng tuyên bố sẽ xem xét lại chiến lược quốc phòng trong bối cảnh NATO tuyên bố ý định tăng cường hiện diện tại các nước Đông Âu.