Pháp sẽ không hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống IS
VOV.VN -Ngày 11/10, Thủ tướng Pháp đã cho biết sẽ không hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống IS và bày tỏ lo ngại nhiều công dân Pháp đã gia nhập tổ chức này.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Jordan Abdullah Ensour tại thủ đô Amman, Thủ tướng Pháp Manuel Valls bày tỏ lo ngại về việc có một số lượng lớn công dân Pháp gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo, đồng thời khẳng định, Pháp sẽ không hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống khủng bố.
Theo Thủ tướng Pháp Manuel Valls, hiện có 1.700 công dân Pháp đã gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tại Syria và Iraq. Bên cạnh đó, chính phủ Pháp đã được thông báo về việc ngày càng gia tăng số lượng công dân Pháp thiệt mạng khi chiến đấu cho tổ chức khủng bố này trong thời gian gần đây.
![]() |
Thủ tướng Jordan Abdullah Ensour (phải) và Thủ tướng Pháp Manuel Valls ở thủ đô Amman, Jordan ngày 11/10. (ảnh: AP). |
Thủ tướng Manuel Valls nhấn mạnh, phiến quân Nhà nước Hồi giáo là mối lo ngại chính của Pháp; đồng thời khẳng định Pháp đang tích cực chiến đấu chống lại lực lượng cực đoan này.
Trả lời câu hỏi về việc liệu Pháp và Nga có hợp tác giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria, Thủ tướng Manuel Valls khẳng định không hợp tác với Nga, đồng thời cho biết, Pháp chỉ hợp tác với các thành viên trong liên minh chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo.
Về phần mình Thủ tướng Jordan Abdullah Ensour cũng hối thúc Pháp tăng cường viện trợ cho Jordan, giúp nước này đối phó với cuộc khủng hoảng người tị nạn Syria.
Thủ tướng Pháp đã có chuyến công du 4 ngày tới Ai Cập, Jordan và Saudi Arabia bắt đầu từ ngày 10/10. Chuyến thăm được xem là cơ hội để Pháp thể hiện cam kết chiến đấu chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại Syria./.