Pháp sẽ thảo luận với các thành viên nhóm Bộ tứ Normandy về Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Poroshenko dự kiến sẽ yêu cầu nhóm Bộ tứ Normandy thiết lập lệnh ngừng bắn thực sự tại khu vực đường giới tuyến quân sự ở Donbass.

Văn phòng chính phủ Pháp ngày 22/7 thông báo, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ có các cuộc điện đàm với 3 nhà lãnh đạo trong nhóm Bộ tứ Normandy (gồm Nga, Đức và Ukraine) để thảo luận về cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Lãnh đạo của 3 trên tổng số 4 nước thành viên nhóm Bộ tứ Normandy trong một lần gặp mặt ở Đức. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố cho biết, Tổng thống Macron sẽ cuộc nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bàn thảo biện pháp nhằm giải quyết cuộc chiến ác liệt đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người tại khu vực miền Đông Ukraine. Trong đó, các bên tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì lệnh ngừng bắn hòa bình ký kết hồi tháng 2/2015 tại Minsk, Belarus.

Cùng ngày, Chính phủ Ukraine cũng xác nhận thông tin vừa nêu đồng thời cho biết, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp, Tổng thống Poroshenko sẽ yêu cầu nhóm Bộ tứ Normandy (gồm Pháp, Đức, Nga và Ukraine) thiết lập một lệnh ngừng bắn thực sự ngay tại khu vực đường giới tuyến quân sự ở vùng Donbass.

Mặc dù có chủ trương cải thiện mối quan hệ với Nga song đến nay Pháp vẫn giữ quan điểm ủng hộ chủ quyền của Ukraine với các đường biên giới đã được công nhận, ám chỉ phản đối Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3/2013.

Trong cuộc gặp hồi tháng 5 với Tổng thống Nga Putin, ngay sau khi nắm cương vị Tổng thống Pháp, ông Macron cũng đã thừa nhận rằng hai nước vẫn còn bất đồng về “một số vấn đề”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tập trung vào cải cách hướng tới gia nhập NATO năm 2020
Ukraine tập trung vào cải cách hướng tới gia nhập NATO năm 2020

VOV.VN - Tổng thống Petro Poroshenko ngày 10/7 cho biết, Ukraine và NATO sẽ bắt đầu thảo luận về lộ trình để Ukraine gia nhập liên minh quân sự này.

Ukraine tập trung vào cải cách hướng tới gia nhập NATO năm 2020

Ukraine tập trung vào cải cách hướng tới gia nhập NATO năm 2020

VOV.VN - Tổng thống Petro Poroshenko ngày 10/7 cho biết, Ukraine và NATO sẽ bắt đầu thảo luận về lộ trình để Ukraine gia nhập liên minh quân sự này.

Sau cuộc gặp Trump - Putin: Mỹ quay sang “xoa dịu” Ukraine
Sau cuộc gặp Trump - Putin: Mỹ quay sang “xoa dịu” Ukraine

VOV.VN - Dù khẳng định cần phải tăng cường hợp tác với Nga, nhưng Mỹ sẽ không bỏ qua những đồng minh truyền thống và lợi ích bấy lâu nay của mình.

Sau cuộc gặp Trump - Putin: Mỹ quay sang “xoa dịu” Ukraine

Sau cuộc gặp Trump - Putin: Mỹ quay sang “xoa dịu” Ukraine

VOV.VN - Dù khẳng định cần phải tăng cường hợp tác với Nga, nhưng Mỹ sẽ không bỏ qua những đồng minh truyền thống và lợi ích bấy lâu nay của mình.

Nga “sốt ruột” khi Ukraine xích lại gần EU
Nga “sốt ruột” khi Ukraine xích lại gần EU

VOV.VN - Việc Ukraine xích lại gần EU sẽ thúc đẩy Ukraine gia nhập NATO và đó là một thách thức, đe dọa lớn đối với an ninh của Nga.

Nga “sốt ruột” khi Ukraine xích lại gần EU

Nga “sốt ruột” khi Ukraine xích lại gần EU

VOV.VN - Việc Ukraine xích lại gần EU sẽ thúc đẩy Ukraine gia nhập NATO và đó là một thách thức, đe dọa lớn đối với an ninh của Nga.

Ukraine tiếp bước đến trời Âu trên con đường không bằng phẳng
Ukraine tiếp bước đến trời Âu trên con đường không bằng phẳng

VOV.VN - Những vấn đề tồn tại của Ukraine tiếp tục trở thành chủ đề thảo luận chính trong cuộc họp Thượng đỉnh EU-Ukraine

Ukraine tiếp bước đến trời Âu trên con đường không bằng phẳng

Ukraine tiếp bước đến trời Âu trên con đường không bằng phẳng

VOV.VN - Những vấn đề tồn tại của Ukraine tiếp tục trở thành chủ đề thảo luận chính trong cuộc họp Thượng đỉnh EU-Ukraine

Đức và Ukraine tìm cách cải thiện tình hình ở miền Đông Ukraine
Đức và Ukraine tìm cách cải thiện tình hình ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 20/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã nhất trí tìm cách cải thiện tình hình an ninh ở miền Đông Ukraine.

Đức và Ukraine tìm cách cải thiện tình hình ở miền Đông Ukraine

Đức và Ukraine tìm cách cải thiện tình hình ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 20/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã nhất trí tìm cách cải thiện tình hình an ninh ở miền Đông Ukraine.