Đức và Ukraine tìm cách cải thiện tình hình ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 20/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã nhất trí tìm cách cải thiện tình hình an ninh ở miền Đông Ukraine.

Hai nhà lãnh đạo Đức và Ukraine cũng nhất trí quay lại thực hiện thỏa thuận ngừng bắn Minsk sau khi bạo lực bùng phát ở khu vực này.

Tổng thống Ukraine Poroshenko và Thủ tướng Đức Merkel. Ảnh: AP.

Phát biểu trước khi bắt đầu hội đàm ở ngoại ô thủ đô Berlin, Thủ tướng Đức Merkel nhấn mạnh, trọng tâm cuộc thảo luận giữa bà với nhà lãnh đạo Ukraine sẽ là làm thế nào để cải thiện tình hình an ninh.

“Thỏa thuận Minskơ là một trong những mối quan tâm chung”, bà Merkel nêu rõ. “Gần đây tôi đã có cơ hội trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi. Cả hai bên đều nhận thấy rõ có sự gia tăng vi phạm ngừng bắn ở miền Đông Ukraine. Chủ đề chính trong cuộc thảo luận giữa tôi với Tổng thống Ukraine sẽ là làm thế nào để cải thiện tình hình an ninh, bởi đây là điều kiện tiên quyết cho các tiến trình chính trị xa hơn.”

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Poroshenko cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với tiến trình này. Ông nói rằng, cần phải hành động quyết đoán để đưa tiến trình Minskơ trở lại hướng xây dựng và không có sự thay thế nào đối với tiến trình này.

Một thỏa thuận ngừng bắn đã được ký tại Minsk hồi tháng 2/2015 nhằm chấm dứt xung đột giữa các lực lượng Chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai thân Nga đã thất bại trong việc chấm dứt các cuộc đấu pháo, các bên đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm thỏa thuận này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh quân nổi dậy Ukraine diễn tập ở “Cộng hòa Nhân dân Luhansk”
Cận cảnh quân nổi dậy Ukraine diễn tập ở “Cộng hòa Nhân dân Luhansk”

VOV.VN - Qua các hoạt động diễn tập, có thể thấy, lực lượng nổi dậy ở miền đông Ukraine tỏ ra khá chuyên nghiệp.

Cận cảnh quân nổi dậy Ukraine diễn tập ở “Cộng hòa Nhân dân Luhansk”

Cận cảnh quân nổi dậy Ukraine diễn tập ở “Cộng hòa Nhân dân Luhansk”

VOV.VN - Qua các hoạt động diễn tập, có thể thấy, lực lượng nổi dậy ở miền đông Ukraine tỏ ra khá chuyên nghiệp.

Cuộc gặp Putin-Merkel tháo nút thắt trong vấn đề Ukraine, Syria
Cuộc gặp Putin-Merkel tháo nút thắt trong vấn đề Ukraine, Syria

VOV.VN - Ngày 2/5, tại thành phố nghỉ dưỡng Sochi, bên bờ biển Đen, Tổng thống Nga Putin đã hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Cuộc gặp Putin-Merkel tháo nút thắt trong vấn đề Ukraine, Syria

Cuộc gặp Putin-Merkel tháo nút thắt trong vấn đề Ukraine, Syria

VOV.VN - Ngày 2/5, tại thành phố nghỉ dưỡng Sochi, bên bờ biển Đen, Tổng thống Nga Putin đã hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine lại bùng phát sau thời gian dài âm ỉ
Căng thẳng giữa Nga và Ukraine lại bùng phát sau thời gian dài âm ỉ

VOV.VN - Căng thẳng bùng phát sau khi Ukraine công bố một loạt chế tài trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân, thực thể của Nga.

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine lại bùng phát sau thời gian dài âm ỉ

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine lại bùng phát sau thời gian dài âm ỉ

VOV.VN - Căng thẳng bùng phát sau khi Ukraine công bố một loạt chế tài trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân, thực thể của Nga.

Tổng thống Putin: Chính Ukraine tự đẩy Donbass ra khỏi nước này
Tổng thống Putin: Chính Ukraine tự đẩy Donbass ra khỏi nước này

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định “không có thế lực nào tìm cách chia tách Donbass khỏi Ukraine” mà chính Kiev muốn làm điều này.

Tổng thống Putin: Chính Ukraine tự đẩy Donbass ra khỏi nước này

Tổng thống Putin: Chính Ukraine tự đẩy Donbass ra khỏi nước này

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định “không có thế lực nào tìm cách chia tách Donbass khỏi Ukraine” mà chính Kiev muốn làm điều này.

OSCE: Các bên ở Ukraine thất bại trong việc tuân thủ thỏa thuận Minsk
OSCE: Các bên ở Ukraine thất bại trong việc tuân thủ thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Theo OSCE, các bên xung đột Ukraine đã thất bại trong việc tuân thủ thỏa thuận 2015 về việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi chiến tuyến.

OSCE: Các bên ở Ukraine thất bại trong việc tuân thủ thỏa thuận Minsk

OSCE: Các bên ở Ukraine thất bại trong việc tuân thủ thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Theo OSCE, các bên xung đột Ukraine đã thất bại trong việc tuân thủ thỏa thuận 2015 về việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi chiến tuyến.