Pháp thêm 753 người tử vong vì Covid-19

VOV.VN -Pháp tiếp tục ghi nhận 753 ca tử vong vì dịch Covid-19, nâng tổng số ca tử vong từ đầu mùa dịch lên 17.920 người.

Ngày 16/4, nước Pháp tục ghi nhận hơn 750 ca tử vong vì dịch Covid-19. Trong khi số bệnh nhân trong hệ thống bệnh viện và các phòng hồi sức cấp cứu tiếp tục xu hướng giảm.

Pháp tiếp tục ghi nhận 753 ca tử vong vì dịch Covid-19, nâng tổng số ca tử vong từ đầu mùa dịch lên 17.920 người.  Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế - Bộ Y tế Pháp, tốc độ lây lan của virus Sars-CoV-2 tại Pháp đã ổn định nhưng vẫn ở mức cao.

1_19.jpg
Ảnh minh họa.

Ngày 16/4 cũng là ngày thứ hai liên tiếp số người bệnh đang điều trị tại hệ thống bệnh viện giảm, với 31.305 người, so với 31.779 trong 24 giờ trước. Trong khi đó, số ca bệnh nặng cũng tiếp tục giảm trong ngày thứ 8 liên tiếp, với 6.248 ca so với với 6.467 ca tính đến ngày 15/4.

Khu vực đang bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch Covid-19 tại Pháp là thủ đô Paris và các tỉnh lân cận, cũng đang cho thấy xu hướng giảm liên tục số ca bệnh nặng. Theo dữ liệu của Cơ quan Y tế vùng Ile-de-France, số ca bệnh nặng, cần hồi sức cấp cứu tại đây là hơn 2.400 người trong ngày 16/4, tiếp tục giảm nhẹ so với 3 ngày trước. Tính đến ngày 16/4, 4.359 người đã tử vong vì Covid-19 tại các bệnh viện ở thủ đô Paris và các tỉnh lân cận, trong khi hơn 33.000 người đã phải nhập viện.

Liên quan tới vấn đề xét nghiệm, theo phát biểu mới đây của Thủ tướng Pháp, hiện mỗi ngày nước này thực hiện khoảng 30.000 xét nghiệm virus Sars-CoV-2. Mặc dù số xét nghiệm hàng ngày đang tăng đáng kể, với mục tiêu 50.000 xét nghiệm mỗi ngày vào cuối tháng tư và 100.000 mỗi ngày vào tháng 6 nhưng tỉ lệ xét nghiệm tại Pháp vẫn là rất thấp. Kể từ đầu mùa dịch, nước này mới chỉ xét nghiệm khoảng 330.000 trường hợp, tương đương tỉ lệ 51 xét nghiệm trên 10.000 dân.

Trong một diễn biến khác, trong ngày 16/4, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp, Christophe Castaner, đã công bố số liệu về chiến dịch kiểm soát đi lại của người dân Pháp trong giai đoạn phong tỏa. Kể từ giữa tháng 3, cảnh sát Pháp đã kiểm soát 12,6 triệu lượt, trong đó xử phạt hơn 762.000 lượt và hơn 1.700 trường hợp đã bị tạm giữ do vi phạm lệnh phong tỏa và tái diễn nhiều lần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp thêm 753 người tử vong vì Covid-19
Pháp thêm 753 người tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Pháp tiếp tục ghi nhận 753 ca tử vong vì dịch Covid-19, nâng tổng số ca tử vong từ đầu mùa dịch lên 17.920 người.

Pháp thêm 753 người tử vong vì Covid-19

Pháp thêm 753 người tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Pháp tiếp tục ghi nhận 753 ca tử vong vì dịch Covid-19, nâng tổng số ca tử vong từ đầu mùa dịch lên 17.920 người.

Cập nhật Covid-19: Thế giới có 2.178.149 ca mắc, 145.329 ca tử vong
Cập nhật Covid-19: Thế giới có 2.178.149 ca mắc, 145.329 ca tử vong

VOV.VN - Trong vòng 24h qua, thế giới ghi nhận thêm 91.817 ca mắc Covid-19 và 6.855 ca tử vong do Covid-19.

Cập nhật Covid-19: Thế giới có 2.178.149 ca mắc, 145.329 ca tử vong

Cập nhật Covid-19: Thế giới có 2.178.149 ca mắc, 145.329 ca tử vong

VOV.VN - Trong vòng 24h qua, thế giới ghi nhận thêm 91.817 ca mắc Covid-19 và 6.855 ca tử vong do Covid-19.

Lệnh cấm tiếp tục được gia hạn ở một số nước SNG do dịch Covid-19
Lệnh cấm tiếp tục được gia hạn ở một số nước SNG do dịch Covid-19

VOV.VN - Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đều duy trì hoặc gia hạn các lệnh cấm để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh.

Lệnh cấm tiếp tục được gia hạn ở một số nước SNG do dịch Covid-19

Lệnh cấm tiếp tục được gia hạn ở một số nước SNG do dịch Covid-19

VOV.VN - Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đều duy trì hoặc gia hạn các lệnh cấm để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh.