Pháp - Thụy Điển ký hợp đồng mua 4 khinh hạm, trị giá 4,3 tỷ euro

VOV.VN - Ngày 31/8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã chứng kiến Lễ ký hợp đồng quốc phòng trị giá 4,3 tỷ Euro, theo đó, Thụy Điển mua 4 khinh hạm phòng không FDI do Tập đoàn Naval của Pháp chế tạo.

 

Theo truyền thông Pháp, 4 khinh hạm phòng không FDI sẽ được trang bị hệ thống tác chiến hiện đại, sở hữu năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và chống ngư lôi vượt trội.

Chiếc đầu tiên dự kiến được bàn giao vào năm 2030, đánh dấu việc Hải quân Thụy Điển sở hữu lớp tàu chiến lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay. Stockholm khẳng định các khinh hạm mới sẽ giúp tăng mạnh năng lực phòng không trên biển và trở thành những tàu chiến lớn nhất của Hải quân Thụy Điển.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh: “Thông qua các hợp đồng mua sắm quốc phòng giữa hai nước, cùng những dự án đang được thúc đẩy, Pháp và Thụy Điển có thể từng bước tăng cường liên kết và tích hợp các nền công nghiệp quốc phòng, xây dựng một hệ sinh thái quốc phòng châu Âu ngày càng vững mạnh, độc lập và có sức cạnh tranh cao. Qua đó, châu Âu sẽ củng cố năng lực tự chủ chiến lược và bảo đảm chủ quyền của mình, cả ở hiện tại lẫn tương lai”.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh Thụy Điển đẩy nhanh hiện đại hóa quốc phòng sau khi gia nhập NATO năm 2024, đồng thời tăng cường năng lực bảo vệ khu vực Baltic trước những biến động an ninh tại châu Âu.

Đáng chú ý, chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định mô hình hợp tác công nghiệp quốc phòng “hai chiều” hiệu quả giữa hai quốc gia: trong khi Thụy Điển lựa chọn các khinh hạm FDI của Pháp, thì trước đó Paris cũng đã đặt mua hai máy bay cảnh báo sớm GlobalEye do Tập đoàn Saab của Thụy Điển sản xuất.

Giới quan sát nhận định, thỏa thuận quốc phòng trị giá 4,3 tỷ Euro đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ quốc phòng giữa Pháp và Thụy Điển, đồng thời góp phần tăng cường năng lực phòng thủ và thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp quốc phòng châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thủy lôi 1.500 USD suýt đánh chìm tàu chiến Mỹ, gây thiệt hại 90 triệu USD
Thủy lôi 1.500 USD suýt đánh chìm tàu chiến Mỹ, gây thiệt hại 90 triệu USD

VOV.VN - Một quả thủy lôi có thiết kế từ năm 1908, trị giá chỉ khoảng 1.500 USD, từng khiến tàu chiến Mỹ USS Samuel B. Roberts gần như bị đánh chìm và gây thiệt hại khoảng 90 triệu USD.

Thủy lôi 1.500 USD suýt đánh chìm tàu chiến Mỹ, gây thiệt hại 90 triệu USD

Thủy lôi 1.500 USD suýt đánh chìm tàu chiến Mỹ, gây thiệt hại 90 triệu USD

VOV.VN - Một quả thủy lôi có thiết kế từ năm 1908, trị giá chỉ khoảng 1.500 USD, từng khiến tàu chiến Mỹ USS Samuel B. Roberts gần như bị đánh chìm và gây thiệt hại khoảng 90 triệu USD.

“Yết hầu” Hormuz thành con bài của Iran, tàu chiến Mỹ bị đặt trước lằn ranh đỏ
“Yết hầu” Hormuz thành con bài của Iran, tàu chiến Mỹ bị đặt trước lằn ranh đỏ

VOV.VN - Iran tuyên bố sẽ ngăn các tàu chiến của Hải quân Mỹ đi qua eo biển Hormuz như một phần của thỏa thuận nhằm mở lại tuyến hàng hải chiến lược này, qua đó thúc đẩy mục tiêu hạn chế sự hiện diện quân sự kéo dài hàng thập kỷ của Mỹ tại Vịnh Ba Tư.

“Yết hầu” Hormuz thành con bài của Iran, tàu chiến Mỹ bị đặt trước lằn ranh đỏ

“Yết hầu” Hormuz thành con bài của Iran, tàu chiến Mỹ bị đặt trước lằn ranh đỏ

VOV.VN - Iran tuyên bố sẽ ngăn các tàu chiến của Hải quân Mỹ đi qua eo biển Hormuz như một phần của thỏa thuận nhằm mở lại tuyến hàng hải chiến lược này, qua đó thúc đẩy mục tiêu hạn chế sự hiện diện quân sự kéo dài hàng thập kỷ của Mỹ tại Vịnh Ba Tư.

Mỹ “tuyển” UAV tầm xa cho tàu sân bay, báo hiệu thay đổi mô hình tác chiến
Mỹ “tuyển” UAV tầm xa cho tàu sân bay, báo hiệu thay đổi mô hình tác chiến

VOV.VN - Hải quân Mỹ đang tìm kiếm một thế hệ máy bay không người lái (UAV) mới có năng lực tấn công mục tiêu ở khoảng cách ít nhất 1.000 hải lý mà không cần tiếp nhiên liệu trên không. Kế hoạch này sẽ thay đổi mô hình chiến tranh hải quân trong tương lai.

Mỹ “tuyển” UAV tầm xa cho tàu sân bay, báo hiệu thay đổi mô hình tác chiến

Mỹ “tuyển” UAV tầm xa cho tàu sân bay, báo hiệu thay đổi mô hình tác chiến

VOV.VN - Hải quân Mỹ đang tìm kiếm một thế hệ máy bay không người lái (UAV) mới có năng lực tấn công mục tiêu ở khoảng cách ít nhất 1.000 hải lý mà không cần tiếp nhiên liệu trên không. Kế hoạch này sẽ thay đổi mô hình chiến tranh hải quân trong tương lai.