Pháp ủng hộ khởi động đàm phán gia nhập EU với Ukraine ngay trong tháng 6/2024

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) khởi động quá trình đàm phán gia nhập với Ukraine ngay trong tháng 6/2024.

Pháp và Ukraine hôm qua (7/6) đã ký kết nhiều thoả thuận hỗ trợ và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, kinh tế, hạt nhân và quốc phòng.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố đã ký 4 thoả thuận song phương với Ukraine.

Đầu tiên là thoả thuận trị giá 200 triệu euro hỗ trợ Ukraine tái thiết các cơ sở hạ tầng quan trọng về giao thông, năng lượng và các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế. Thứ hai là thiết lập văn phòng đại diện của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Ukraine và mở rộng hoạt động của AFD cũng như các công ty con như Proparco và Expertise France thông qua gói tín dụng 450 triệu euro. Thứ ba, Paris và Kiev sẽ nối lại hợp tác phát triển việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Thứ tư là ký ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.  

Ngoài ra, trong những ngày tới, Pháp sẽ nỗ lực thành lập một liên minh các nước sẵn sàng gửi chuyên gia huấn luyện quân sự đến Ukraine. Cùng ngày, tập đoàn quốc phòng Thales của Pháp tuyên bố sẽ chuyển giao cho Ukraine thêm một hệ thống phòng không ControlMaster 200 (CM 200) với tổ hợp radar GM200 hiện đại có khả năng phát hiện vật thể bay ở khoảng cách 250km và tấn công ở khoảng cách 100km trong mọi điều kiện môi trường. 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Ukraine có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ về mọi mặt từ Pháp: “Pháp sẽ ủng hộ Ukraine “trên tất cả các diễn đàn”, đặc biệt là ở cấp châu Âu, để có thể chính thức khởi động các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine trong tháng 6 này và tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, nơi tôi sẽ trình bày sự ủng hộ Ukraine tiến gần hơn tới tổ chức”.

Trước đó, trong một lá thư chung ngày 5/6, 12 nước thành viên EU bao gồm Bỉ, Slovakia, Ba Lan, Romania, Slovenia, Thụy Điển, Phần Lan, Litva, Latvia, Estonia, Đức và Bồ Đào Nha đã kêu gọi Hội đồng Các vấn đề chung của EU thông qua các khuôn khổ đàm phán gia nhập cho Ukraine và Moldova chậm nhất trong tháng 6 này.

Theo các nguồn tin ngoại giao, Ủy ban châu Âu (EC) cũng thống nhất cho rằng Ukraine đã đáp ứng tất cả các điều kiện tiên quyết để có thể mở các cuộc đàm phán gia nhập EU. Nhiều nhà phân tích nhận định, EC muốn đẩy nhanh vấn đề này để thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine trước khi Hungary, nước được xem là đồng minh thân thiết của Nga, bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU từ tháng 7/2024. Trước đó, Hungary từng nhiều lần nhiều đe dọa sẽ ngăn chặn quá trình đàm phán gia nhập EU của Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế sáng 8/6: Kharkov chìm trong biển lửa, Nga bắt công dân Pháp
Toàn cảnh quốc tế sáng 8/6: Kharkov chìm trong biển lửa, Nga bắt công dân Pháp

VOV.VN - ISW cho biết Nga đang cố giành lợi thế chiến thuật và chiến dịch trước khi Ukraine nhận được toàn bộ viện trợ quân sự của Mỹ. Trên thực địa, quân Nga đang giội bão lửa lên Kharkov. Nga cũng đã bắt giữ công dân Pháp bị nghi thu thập thông tin tình báo quân sự...

Toàn cảnh quốc tế sáng 8/6: Kharkov chìm trong biển lửa, Nga bắt công dân Pháp

Toàn cảnh quốc tế sáng 8/6: Kharkov chìm trong biển lửa, Nga bắt công dân Pháp

VOV.VN - ISW cho biết Nga đang cố giành lợi thế chiến thuật và chiến dịch trước khi Ukraine nhận được toàn bộ viện trợ quân sự của Mỹ. Trên thực địa, quân Nga đang giội bão lửa lên Kharkov. Nga cũng đã bắt giữ công dân Pháp bị nghi thu thập thông tin tình báo quân sự...

NATO muốn bổ nhiệm đặc phái viên mới ở Ukraine
NATO muốn bổ nhiệm đặc phái viên mới ở Ukraine

VOV.VN - Truyền thông phương tây thông tin, Liên minh NATO đang cân nhắc kế hoạch bổ nhiệm một đặc phái viên thường trực mới của Ukraine có trụ sở tại Kyiv trong bối cảnh liên minh này tăng cường các cam kết lâu dài với Ukraine để ứng phó với cuộc xung đột hiện nay.

NATO muốn bổ nhiệm đặc phái viên mới ở Ukraine

NATO muốn bổ nhiệm đặc phái viên mới ở Ukraine

VOV.VN - Truyền thông phương tây thông tin, Liên minh NATO đang cân nhắc kế hoạch bổ nhiệm một đặc phái viên thường trực mới của Ukraine có trụ sở tại Kyiv trong bối cảnh liên minh này tăng cường các cam kết lâu dài với Ukraine để ứng phó với cuộc xung đột hiện nay.

Nguy cơ xung đột Ukraine lan rộng khi Nga nhắm vào các nước giúp Kiev
Nguy cơ xung đột Ukraine lan rộng khi Nga nhắm vào các nước giúp Kiev

VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine đang ở bờ vực nguy hiểm khi chiến sự có thể lan rộng và vượt tầm kiểm soát của các bên. Đáp trả những bước leo thang của phương Tây, điện Kremlin tỏ ra cứng rắn hơn bao giờ hết, sẵn sàng “ăn miếng trả miếng” với đối thủ.

Nguy cơ xung đột Ukraine lan rộng khi Nga nhắm vào các nước giúp Kiev

Nguy cơ xung đột Ukraine lan rộng khi Nga nhắm vào các nước giúp Kiev

VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine đang ở bờ vực nguy hiểm khi chiến sự có thể lan rộng và vượt tầm kiểm soát của các bên. Đáp trả những bước leo thang của phương Tây, điện Kremlin tỏ ra cứng rắn hơn bao giờ hết, sẵn sàng “ăn miếng trả miếng” với đối thủ.