Nguy cơ xung đột Ukraine lan rộng khi Nga nhắm vào các nước giúp Kiev

VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine đang ở bờ vực nguy hiểm khi chiến sự có thể lan rộng và vượt tầm kiểm soát của các bên. Đáp trả những bước leo thang của phương Tây, điện Kremlin tỏ ra cứng rắn hơn bao giờ hết, sẵn sàng “ăn miếng trả miếng” với đối thủ.

Vũ trang cho các nước chống phương Tây

Tổng thống Nga Putin mới đây nói rằng việc các quốc gia phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine và để cho Ukraine sử dụng thứ vũ khí này để tấn công vào lãnh thổ Nga là một “bước đi nguy hiểm” có thể thúc đẩy Nga hồi đáp bằng cách làm điều tương tự với các mục tiêu của chính phương Tây.

Tổng thống Putin phát biểu tại buổi họp báo ở Saint Petersburg vào ngày 5/6/2024: “Nếu ai đó nghĩ rằng có thể gửi những vũ khí như vậy tới vùng chiến sự để đánh vào lãnh thổ chúng tôi, gây ra vấn đề cho chúng tôi thì tại sao chúng tôi lại không có quyền gửi vũ khí cùng chủng loại tới những khu vực trên thế giới này, nơi người ta có thể thực hiện tấn công vào các mục tiêu nhạy cảm của những nước chống lại Nga?”.

Hiện chưa rõ ông Putin sẽ bố trí vũ khí Nga ở những khu vực nào bên ngoài lãnh thổ nước này.

Trong xung đột với Ukraine, vũ khí (bao gồm cả hạt nhân) và binh sĩ Nga đã được triển khai tại Belarus - đất nước nằm sát châu Âu hơn cả Nga. Nga cũng triển khai vũ khí ở vùng lãnh thổ bao bọc Kaliningrad của mình tại khu vực Biển Baltic. Bên cạnh đó, Nga cũng có lực lượng quân sự đóng tại Syria gần các căn cứ của Mỹ.

Cuộc gặp gỡ báo chí lần này của ông Putin có sự tham gia của biên tập viên cấp cao thuộc ít nhất 15 hãng thông tấn trên thế giới - những vị này được mời gặp gỡ ông Putin bên lề Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg, trong số đó có đại diện của những hãng phương Tây như AP, Reuters, AFP, DPA…

Phát ngôn viên của Tổng thống Putin, Dmitry Peskov, nói với báo giới rằng đại diện của “các nước không thân thiện với Nga” cũng được mời do “một điều quan trọng là họ cần biết Putin và hiểu nước Nga”.

Nga “phê phán” Đức và Pháp

Trong buổi họp báo nói trên, Tổng thống Putin nêu đích danh nước Đức khi ông phê phán các nước phương Tây. Theo ông Putin, Đức đã giáng đòn đầu tiên vào quan hệ song phương giữa 2 nước khi cung cấp xe tăng chiến đấu cho Ukraine, nhưng việc Đức cho phép Ukraine sử dụng tên lửa của Đức để đánh vào lãnh thổ Nga thậm chí còn tệ hại hơn nữa. Ông Putin cho rằng động thái thứ 2 này của Đức “đang phá hủy hoàn toàn quan hệ Nga - Đức”.

Đức trước đó tuyên bố Ukraine có thể tự do sử dụng vũ khí tầm xa do Đức sản xuất và cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Sau nhiều đắn đo, Tổng thống Mỹ Biden gần đây cũng đã cho phép Ukraine sử dụng những vũ khí do Mỹ cung cấp để đánh vào bên trong nước Nga (nhưng với điều kiện là gần tỉnh Kharkov).

Còn Ngoại trưởng Anh Cameron tuyên bố Ukraine có thể tùy ý quyết định cách sử dụng vũ khí Anh trong xung đột với Nga. Ông Cameron khẳng định Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu nằm trên lãnh thổ Nga.

Ngoài Đức, điện Kremlin cũng đề cập trực diện nước Pháp. Moscow cho hay, họ sẵn sàng đánh thẳng vào lính Pháp nếu những quân nhân này được gửi tới Ukraine để huấn luyện binh sĩ Ukraine.

Cụ thể, phát ngôn viên điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói: “Không một ai tham gia huấn luyện quân đội Ukraine có được quyền miễn trừ, dù đó là người Pháp hay không”.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Oleksandr Syrskyi, cho biết các huấn luyện viên Pháp sẽ sớm tới Ukraine.

Hồi tháng 2, Tổng thống Pháp Macron nói rằng tình hình ở Ukraine “mang tính động” và không có điều gì có thể được loại trừ.

Trong khi đó, Anh Quốc hiện đang nỗ lực gửi 1.000 máy bay không người lái (UAV) góc nhìn thứ nhất (FPV) sang Ukraine trong khuôn khố liên minh quốc tế ủng hộ Ukraine.

Thư ký báo chí của điện Kremlin Peskov nói rằng những nước cung cấp vũ khí cho Ukraine có nguy cơ bị lôi kéo vào một cuộc chiến với nước Nga.

Điện Kremlin lần đầu tiên gọi Mỹ là “kẻ thù”

VOV.VN - Phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitry Peskov, vừa gọi Mỹ là “kẻ thù” trong lúc ông nói chuyện với phóng viên hôm 4/6. Trước đây, ông Peskov chỉ gọi Washington và đồng minh của họ là các “quốc gia không thân thiện” hoặc các “đối thủ”.

“Lưỡi gươm” hạt nhân lại được nhắc tới một cách kiên quyết

Tại buổi gặp gỡ báo chí hôm 5/6, Tổng thống Putin một lần nữa cảnh báo phương Tây đừng cho rằng Nga không dám dùng vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Putin cũng nhắc lại rằng Mỹ chịu trách nhiệm về việc thả 2 quả bom nguyên tử lên Nhật Bản vào cuối Thế chiến II.

Ông Putin nói: “Vì lý do nào đó, phương Tây tin rằng Nga sẽ không bao giờ sử dụng thứ vũ khí này... Chúng tôi có một học thuyết hạt nhân… Nếu hành động của ai đó đe dọa chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi, chúng tôi sẽ coi bản thân được phép sử dụng tất cả phương tiện có trong tay. Đừng coi thường việc này, một cách hời hợt”.

Xem thêm:

>> Lầu Năm Góc đặt hàng hệ thống tên lửa HIMARS trị giá tổng cộng gần 2 tỷ USD

>> Bước ngoặt lớn khi phương Tây ép Mỹ cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga

>> Các nước Baltic có thể gửi quân tới Ukraine nếu Nga tạo được bước ngoặt?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga siết 3 gọng kìm đẩy Ukraine vào thế nguy hiểm chưa từng thấy
Nga siết 3 gọng kìm đẩy Ukraine vào thế nguy hiểm chưa từng thấy

VOV.VN - Tiềm lực lớn về sản xuất quốc phòng được coi là lợi thế chiến lược của Nga, có thể quyết định cục diện xung đột vũ trang với Ukraine. Còn trên thực địa, quân đội Nga đang triển khai 2 gọng kìm thép từ phía Bắc và phía Đông. Nga đồng thời áp dụng gọng kìm “tâm lý chiến” bằng việc phô trương sức mạnh răn đe hạt nhân.

Nga siết 3 gọng kìm đẩy Ukraine vào thế nguy hiểm chưa từng thấy

Nga siết 3 gọng kìm đẩy Ukraine vào thế nguy hiểm chưa từng thấy

VOV.VN - Tiềm lực lớn về sản xuất quốc phòng được coi là lợi thế chiến lược của Nga, có thể quyết định cục diện xung đột vũ trang với Ukraine. Còn trên thực địa, quân đội Nga đang triển khai 2 gọng kìm thép từ phía Bắc và phía Đông. Nga đồng thời áp dụng gọng kìm “tâm lý chiến” bằng việc phô trương sức mạnh răn đe hạt nhân.

Nga dội bão lửa vào Chasov Yar, làm rung chuyển thế trận Ukraine toàn miền Đông
Nga dội bão lửa vào Chasov Yar, làm rung chuyển thế trận Ukraine toàn miền Đông

VOV.VN - Nhân lúc Kiev điều binh lên phía Bắc để giải cứu Kharkov, quân đội Nga liền tấn công như vũ bão ở miền Đông, giội bão lửa xuống thị trấn Chasov Yar. UAV đã trở thành hàng phòng ngự cuối cùng của Ukraine trong trận chiến sinh tử tại thị trấn chiến lược này.

Nga dội bão lửa vào Chasov Yar, làm rung chuyển thế trận Ukraine toàn miền Đông

Nga dội bão lửa vào Chasov Yar, làm rung chuyển thế trận Ukraine toàn miền Đông

VOV.VN - Nhân lúc Kiev điều binh lên phía Bắc để giải cứu Kharkov, quân đội Nga liền tấn công như vũ bão ở miền Đông, giội bão lửa xuống thị trấn Chasov Yar. UAV đã trở thành hàng phòng ngự cuối cùng của Ukraine trong trận chiến sinh tử tại thị trấn chiến lược này.

Nhiều chiến binh phương Tây tử trận do hiểu sai về xung đột Nga - Ukraine
Nhiều chiến binh phương Tây tử trận do hiểu sai về xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga - Ukraine có sự tham chiến của những cựu binh phương Tây - nhiều người trong số họ đã tử trận do hiểu sai về cuộc xung đột này khi ảo tưởng rằng chiến đấu ở Ukraine là điều dễ dàng tương tự như các cuộc chiến khác họ từng trải qua.

Nhiều chiến binh phương Tây tử trận do hiểu sai về xung đột Nga - Ukraine

Nhiều chiến binh phương Tây tử trận do hiểu sai về xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga - Ukraine có sự tham chiến của những cựu binh phương Tây - nhiều người trong số họ đã tử trận do hiểu sai về cuộc xung đột này khi ảo tưởng rằng chiến đấu ở Ukraine là điều dễ dàng tương tự như các cuộc chiến khác họ từng trải qua.