Pháp và Đức ký “Thỏa thuận đoàn kết năng lượng”

VOV.VN - Ngày 25/11, Pháp và Đức nhấn mạnh mối quan hệ thân thiết và tình hữu nghị khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne ký thỏa thuận được gọi là “thỏa thuận đoàn kết năng lượng”.

Phát biểu với báo chí ở Berlin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết quan hệ Đức-Pháp “cực kỳ gần gũi và hai bên sẽ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ này”.

“Pháp và Đức đang tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng trên tinh thần đoàn kết và láng giềng. Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp điện cho các nước láng giềng, trong đó có Pháp. Về khí đốt, đến lượt chúng tôi được hưởng lợi từ các đối tác châu Âu đáng tin cậy, đặc biệt là Pháp. Với thỏa thuận chung này, chúng tôi nhấn mạnh sự đoàn kết năng lượng của chúng tôi: thể hiện tinh thần hỗ trợ lẫn nhau trong thời kỳ khủng hoảng. Đức và Pháp đang chứng minh tinh thần đoàn kết của châu Âu là như thế nào”, ông Scholz nhấn mạnh.

Bình luận được đưa ra sau khi 2 nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu trải qua một thời kỳ căng thẳng trong mối quan hệ. 2 nhà lãnh đạo cũng đề cập việc cùng nhau phát triển một máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của châu Âu có tên FCAS trong bối cảnh xuất hiện các tín hiệu xung đột chính trị và công nghiệp trong giai đoạn tiếp theo của dự án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Đức gia tăng sử dụng bếp củi, giảm tiêu dùng do thiếu năng lượng
Người dân Đức gia tăng sử dụng bếp củi, giảm tiêu dùng do thiếu năng lượng

VOV.VN - Xung đột Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc, các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt đối với Nga tiếp tục gia tăng, khiến nguồn cung khí đốt của nước này tới châu Âu bị cắt giảm.

Người dân Đức gia tăng sử dụng bếp củi, giảm tiêu dùng do thiếu năng lượng

Người dân Đức gia tăng sử dụng bếp củi, giảm tiêu dùng do thiếu năng lượng

VOV.VN - Xung đột Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc, các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt đối với Nga tiếp tục gia tăng, khiến nguồn cung khí đốt của nước này tới châu Âu bị cắt giảm.

Đức quốc hữu hoá chi nhánh của tập đoàn năng lượng Gazprom
Đức quốc hữu hoá chi nhánh của tập đoàn năng lượng Gazprom

VOV.VN - Chính phủ Đức hôm qua (14/11) tuyên bố chính thức quốc hữu hoá công ty năng lượng Gazprom Germania, chi nhánh thuộc tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga tại Đức với lý do tránh cho công ty phá sản và đảm bảo an ninh năng lượng sau khi Nga dừng cung cấp khí đốt sang châu Âu.

Đức quốc hữu hoá chi nhánh của tập đoàn năng lượng Gazprom

Đức quốc hữu hoá chi nhánh của tập đoàn năng lượng Gazprom

VOV.VN - Chính phủ Đức hôm qua (14/11) tuyên bố chính thức quốc hữu hoá công ty năng lượng Gazprom Germania, chi nhánh thuộc tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga tại Đức với lý do tránh cho công ty phá sản và đảm bảo an ninh năng lượng sau khi Nga dừng cung cấp khí đốt sang châu Âu.

EU hỗ trợ cho Moldova đối phó với khủng hoảng năng lượng
EU hỗ trợ cho Moldova đối phó với khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã có chuyến thăm chính thức tới Moldova trong ngày 10/11 và công bố gói hỗ trợ trị giá 250 triệu USD để giúp quốc gia này vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng vào mùa đông tới.

EU hỗ trợ cho Moldova đối phó với khủng hoảng năng lượng

EU hỗ trợ cho Moldova đối phó với khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã có chuyến thăm chính thức tới Moldova trong ngày 10/11 và công bố gói hỗ trợ trị giá 250 triệu USD để giúp quốc gia này vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng vào mùa đông tới.