Pháp và Đức tiếp tục đe dọa trừng phạt Nga

VOV.VN - Ngày 10/5, Pháp và Đức tiếp tục ra các tuyên bố cứng rắn đối với Nga trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Ukraine leo thang.

Thủ tướng Đức Merkel đã đưa ra tuyên bố cứng rắn đối với Nga. (ảnh: AP)

Trong một tuyên bố tại cuộc họp báo chung nhân chuyến thăm Đức của Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Thủ tướng Đức Merkel phát biểu: “Nếu cuộc bầu cử Tổng thống tại Ukraine không diễn ra đúng như kế hoạch, Ukraine sẽ chìm sâu vào bất ổn. Đức và Pháp đã nhất trí, nếu xảy ra tình huống trên chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga đã được Hội đồng châu Âu đưa ra hôm 6/3 vừa qua.”

Tuyên bố trên của Đức và Pháp nhằm ám chỉ đến việc hai nước này sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga đã được các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu nhất trí tại một cuộc họp diễn ra ngày 6/3 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO: Nga chưa có dấu hiệu rút khỏi biên giới Ukraine
NATO: Nga chưa có dấu hiệu rút khỏi biên giới Ukraine

VOV.VN -Tổng thống Putin thông báo, Nga đã rút quân ra khỏi khu vực biên giới, tuy nhiên thông tin này bị Tổng thư ký NATO phản bác.

NATO: Nga chưa có dấu hiệu rút khỏi biên giới Ukraine

NATO: Nga chưa có dấu hiệu rút khỏi biên giới Ukraine

VOV.VN -Tổng thống Putin thông báo, Nga đã rút quân ra khỏi khu vực biên giới, tuy nhiên thông tin này bị Tổng thư ký NATO phản bác.

Ukraine  kiên quyết tổ chức bầu cử đúng thời hạn
Ukraine kiên quyết tổ chức bầu cử đúng thời hạn

VOV.VN - Theo ông Deshchytsia, lượng thực thi pháp luật Ukraine cần có những hành động kiên quyết hơn trước thềm cuộc bầu cử.

Ukraine  kiên quyết tổ chức bầu cử đúng thời hạn

Ukraine kiên quyết tổ chức bầu cử đúng thời hạn

VOV.VN - Theo ông Deshchytsia, lượng thực thi pháp luật Ukraine cần có những hành động kiên quyết hơn trước thềm cuộc bầu cử.

Mua khí đốt, Nga bắt Ukraine phải trả tiền trước
Mua khí đốt, Nga bắt Ukraine phải trả tiền trước

VOV.VN - Tính đến thời điểm này, tổng khoản nợ khí đốt của Ukraine với Nga đã lên tới hơn 3,5 tỷ USD.

Mua khí đốt, Nga bắt Ukraine phải trả tiền trước

Mua khí đốt, Nga bắt Ukraine phải trả tiền trước

VOV.VN - Tính đến thời điểm này, tổng khoản nợ khí đốt của Ukraine với Nga đã lên tới hơn 3,5 tỷ USD.

Ukraine tổ chức hội nghị bàn tròn để giải quyết bất ổn
Ukraine tổ chức hội nghị bàn tròn để giải quyết bất ổn

VOV.VN - Sáng kiến được Nga, Mỹ ủng hộ và kêu gọi các bên nhanh chóng thực hiện.

Ukraine tổ chức hội nghị bàn tròn để giải quyết bất ổn

Ukraine tổ chức hội nghị bàn tròn để giải quyết bất ổn

VOV.VN - Sáng kiến được Nga, Mỹ ủng hộ và kêu gọi các bên nhanh chóng thực hiện.

Nga không loại trừ khả năng tạm ngừng cung khí đốt cho Ukraine
Nga không loại trừ khả năng tạm ngừng cung khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Khoản nợ khí đốt của Ukraine với Nga hiện đã vượt quá 3,5 tỷ USD, bao gồm cả khoản nợ của tháng 3.

Nga không loại trừ khả năng tạm ngừng cung khí đốt cho Ukraine

Nga không loại trừ khả năng tạm ngừng cung khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Khoản nợ khí đốt của Ukraine với Nga hiện đã vượt quá 3,5 tỷ USD, bao gồm cả khoản nợ của tháng 3.

Tổng thống Nga đến Crimea trong bối cảnh bạo lực leo thang ở Ukraine
Tổng thống Nga đến Crimea trong bối cảnh bạo lực leo thang ở Ukraine

VOV.VN - Đây là chuyến thăm lịch sử đầu tiên của Tổng thống Nga đến Crimea kể từ khi bán đảo này sáp nhập Nga hồi tháng 3 vừa qua.

Tổng thống Nga đến Crimea trong bối cảnh bạo lực leo thang ở Ukraine

Tổng thống Nga đến Crimea trong bối cảnh bạo lực leo thang ở Ukraine

VOV.VN - Đây là chuyến thăm lịch sử đầu tiên của Tổng thống Nga đến Crimea kể từ khi bán đảo này sáp nhập Nga hồi tháng 3 vừa qua.

Miền Đông Ukraine đã sẵn sàng cho ngày bỏ phiếu
Miền Đông Ukraine đã sẵn sàng cho ngày bỏ phiếu

VOV.VN - Trưa 11/5, các điểm bỏ phiếu trưng cầu dân ý về quyền tự trị tại miền Đông Ukraine sẽ đi vào hoạt động.

Miền Đông Ukraine đã sẵn sàng cho ngày bỏ phiếu

Miền Đông Ukraine đã sẵn sàng cho ngày bỏ phiếu

VOV.VN - Trưa 11/5, các điểm bỏ phiếu trưng cầu dân ý về quyền tự trị tại miền Đông Ukraine sẽ đi vào hoạt động.