Phe Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ không hoan nghênh Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Các lãnh đạo của Quốc hội Mỹ thuộc đảng Cộng hòa đã tuyên bố không hoan nghênh Tổng thống Nga Putin tới thăm Quốc hội Mỹ.

Lãnh đạo Quốc hội Mỹ thuộc đảng Cộng hòa ngày 24/7 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không được mời tới thăm Quốc hội Mỹ hoặc tham dự phiên họp chung của lưỡng viện. Ông Putin bị cáo buộc đã chỉ đạo một chiến dịch can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnel. Ảnh: BostonGlobe.

Lãnh đạo Quốc hội Mỹ thuộc đảng Cộng hòa cho biết nếu Tổng thống Putin sang thăm Mỹ, ông sẽ không được mời thăm Quốc hội và tham dự một phiên họp chung của lưỡng viện.

Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan nhấn mạnh rằng vinh dự này chỉ dành riêng cho các đồng minh của Mỹ, trong khi đó lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mitch McConnel cho biết Tổng thống Putin không được chào đón ở quốc hội Mỹ. Cả hai đều cảnh báo Nga không nên tiếp tục can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ đồng thời tuyên bố ủng hộ các biện pháp gây sức ép đối với Nga.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã khẳng định rằng cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Putin là một thành công đồng thời mời Tổng thống Nga Putin sang thăm Mỹ vào mùa thu năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Nga ảnh hưởng ra sao tới an ninh thế giới?
Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Nga ảnh hưởng ra sao tới an ninh thế giới?

VOV.VN - Chuyên gia Phần Lan Teija Tiilikainen cho rằng, cuộc gặp Trump-Putin có thể giúp tăng cường an ninh toàn cầu.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Nga ảnh hưởng ra sao tới an ninh thế giới?

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Nga ảnh hưởng ra sao tới an ninh thế giới?

VOV.VN - Chuyên gia Phần Lan Teija Tiilikainen cho rằng, cuộc gặp Trump-Putin có thể giúp tăng cường an ninh toàn cầu.

Ông Trump nói sẽ là “kẻ thù” của Putin nếu quan hệ Nga-Mỹ xấu đi
Ông Trump nói sẽ là “kẻ thù” của Putin nếu quan hệ Nga-Mỹ xấu đi

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời người đồng cấp Nga Vladimir Putin đến Washington cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai mùa thu này.

Ông Trump nói sẽ là “kẻ thù” của Putin nếu quan hệ Nga-Mỹ xấu đi

Ông Trump nói sẽ là “kẻ thù” của Putin nếu quan hệ Nga-Mỹ xấu đi

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời người đồng cấp Nga Vladimir Putin đến Washington cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai mùa thu này.

Ngôn ngữ cơ thể tiết lộ gì về diễn biến cuộc gặp Thượng đỉnh Trump – Putin?
Ngôn ngữ cơ thể tiết lộ gì về diễn biến cuộc gặp Thượng đỉnh Trump – Putin?

VOV.VN - Howard Feldman có những đánh giá về diễn biến cuộc gặp Thượng đỉnh Trump – Putin từ việc phân tích ngôn ngữ cơ thể của 2 nhà lãnh đạo.

Ngôn ngữ cơ thể tiết lộ gì về diễn biến cuộc gặp Thượng đỉnh Trump – Putin?

Ngôn ngữ cơ thể tiết lộ gì về diễn biến cuộc gặp Thượng đỉnh Trump – Putin?

VOV.VN - Howard Feldman có những đánh giá về diễn biến cuộc gặp Thượng đỉnh Trump – Putin từ việc phân tích ngôn ngữ cơ thể của 2 nhà lãnh đạo.

Nga cảnh báo ý đồ xoay chuyển thành công Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ
Nga cảnh báo ý đồ xoay chuyển thành công Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cũng cảnh báo về những nguy hiểm nếu Nga và Mỹ không tiếp tục sửa đổi các mối quan hệ song phương.

Nga cảnh báo ý đồ xoay chuyển thành công Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ

Nga cảnh báo ý đồ xoay chuyển thành công Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cũng cảnh báo về những nguy hiểm nếu Nga và Mỹ không tiếp tục sửa đổi các mối quan hệ song phương.

Đa số người Mỹ ủng hộ ý tưởng về một cuộc gặp Trump-Putin khác
Đa số người Mỹ ủng hộ ý tưởng về một cuộc gặp Trump-Putin khác

VOV.VN - Phần lớn người Mỹ ủng hộ ý tưởng tổ chức một cuộc gặp Thượng đỉnh khác giữa Tổng thống Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đa số người Mỹ ủng hộ ý tưởng về một cuộc gặp Trump-Putin khác

Đa số người Mỹ ủng hộ ý tưởng về một cuộc gặp Trump-Putin khác

VOV.VN - Phần lớn người Mỹ ủng hộ ý tưởng tổ chức một cuộc gặp Thượng đỉnh khác giữa Tổng thống Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin.