Phe đối lập lần đầu tiên kiểm soát Quốc hội Venezuela sau 17 năm

VOV.VN- Ngày 5/1, 163 nghị sĩ Quốc hội của Venezuela do liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập chiếm đa số đã tiến hành tuyên thệ nhậm chức.

Đây là lần đầu tiên trong 17 năm qua phe đối lập kiểm soát Quốc hội Venezuela kể từ sau khi cố Tổng thống Hugo Chavez phát động cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước này.

Bầu không khí căng thẳng tràn ngập các đường phố ở thủ đô Caracas khi liên minh đối lập nước này chính thức nhậm chức tại Quốc hội lần đầu tiên trong suốt 17 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội mới của Venezuela Henry Ramos trong vòng vây của các phóng viên trước khi tiến hành lễ nhậm chức. Ảnh AP

Cảnh sát và đội vệ binh quốc gia được triển khai tại các khu vực xung quanh Quốc hội để ngăn chặn bạo lực xảy ra giữa những người ủng hộ phe đối lập và những người ủng hộ Tổng thống Maduro.

Đông đảo người dân Venezuela theo dõi sự kiện phe đối lập tuyên thệ nhậm chức qua truyền hình. Đặc biệt, lần đầu tiên kể từ nhiều năm nay, các nhà báo được phép tham dự lễ nhậm chức tại Quốc hội và phỏng vấn các nghị sĩ.

Phát biểu tại lễ nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội, ông Henry Ramos cho biết, Quốc hội mới sẽ cố gắng khôi phục quyền tự quản của các cơ quan lập pháp, luật hòa giải dân tộc và ân xá.

Trước đó, ông Ramos cũng kêu gọi các cử tri hãy đặt niềm tin vào Quốc hội mới: “Chúng tôi kêu gọi người dân hãy dõi theo và quan sát những gì chúng tôi làm. Công việc của chúng tôi dựa trên sự tôn trọng những cam kết với cử tri rằng, trong những hoàn cảnh khó khăn, cử tri hãy tin tưởng vào chúng tôi”.

Việc phe đối lập nắm quyền kiểm soát tại Quốc hội được cho là sẽ mở ra một cuộc đấu tranh quyền lực giữa phe đối lập Venezuela và Tổng thống Maduro trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế tại Venezuela ngày càng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, đây là thời điểm cả 2 bên cần phải xác định làm thế nào để đưa đất nước thoát khỏi những khó khăn hiện nay bằng cách bắt tay với nhau hay tham gia vào một cuộc tranh giành quyền lực.

Nhiều quốc gia, trong đó có Cuba, Colombia và Mexico cũng lên tiếng kêu gọi sự hợp tác giữa chính quyền và Quốc hội mới của Venezuela. Đây cũng là điều mà người dân Venezuela mong mỏi.

Liên minh đối lập Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đã về nhất trong cuộc bầu cử Quốc hội Venezuela, diễn ra ngày 6/12 vừa qua khi giành được 99 ghế trong tổng số 167 ghế của cơ quan lập pháp.

Đứng thứ hai là Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) cầm quyền, được 46 ghế. Trước đó, phát biểu sau khi thực hiện quyền cử tri, Tổng thống Maduro cho biết sẽ đối thoại với Quốc hội mới để thảo luận nhằm hợp tác giải quyết những vấn đề của nền kinh tế quốc gia hiện nay như lạm phát và tình trạng khan hiếm hàng hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Venezuela điều quân đội tới biên giới đối phó với mafia
Venezuela điều quân đội tới biên giới đối phó với mafia

VOV.VN - Venezuela vừa điều quân đội tới biên giới với Colombia, vừa đóng nhiều cửa khẩu nhằm ngăn chặn nạn buôn lậu và đối phó với mafia.

Venezuela điều quân đội tới biên giới đối phó với mafia

Venezuela điều quân đội tới biên giới đối phó với mafia

VOV.VN - Venezuela vừa điều quân đội tới biên giới với Colombia, vừa đóng nhiều cửa khẩu nhằm ngăn chặn nạn buôn lậu và đối phó với mafia.

Thư của ông Maduro gửi ông Putin: “Venezuela là nhà của ngài”
Thư của ông Maduro gửi ông Putin: “Venezuela là nhà của ngài”

VOV.VN-Tổng thống Venezuela Maduro tin tưởng rằng, Caracas và Moscow có thể đạt được nhiều kết quả hơn nữa sau 61 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thư của ông Maduro gửi ông Putin: “Venezuela là nhà của ngài”

Thư của ông Maduro gửi ông Putin: “Venezuela là nhà của ngài”

VOV.VN-Tổng thống Venezuela Maduro tin tưởng rằng, Caracas và Moscow có thể đạt được nhiều kết quả hơn nữa sau 61 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Venezuela: Phe đối lập lần đầu nắm quyền kiểm soát Quốc hội
Venezuela: Phe đối lập lần đầu nắm quyền kiểm soát Quốc hội

VOV.VN- Phe đối lập Venezuela đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 6/12.

Venezuela: Phe đối lập lần đầu nắm quyền kiểm soát Quốc hội

Venezuela: Phe đối lập lần đầu nắm quyền kiểm soát Quốc hội

VOV.VN- Phe đối lập Venezuela đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 6/12.

Kết thúc bầu cử Quốc hội Venezuela: Đảng cầm quyền gặp nhiều khó khăn
Kết thúc bầu cử Quốc hội Venezuela: Đảng cầm quyền gặp nhiều khó khăn

VOV.VN- Sáng 7/12, các điểm bỏ phiếu tại Venezuela đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Quốc hội rất quan trọng đối với Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất.

Kết thúc bầu cử Quốc hội Venezuela: Đảng cầm quyền gặp nhiều khó khăn

Kết thúc bầu cử Quốc hội Venezuela: Đảng cầm quyền gặp nhiều khó khăn

VOV.VN- Sáng 7/12, các điểm bỏ phiếu tại Venezuela đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Quốc hội rất quan trọng đối với Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất.