Phe đối lập ở Syria nhất trí thống nhất lực lượng

(VOV) - Phe đối lập ở Syria cũng đang rất cần vũ khí để phá vỡ thế bế tắc với lực lượng của Tổng thống Assad.

Theo hãng tin AFP và AP, các tổ chức đối lập Syria nhóm họp tại thủ đô Doha của Qatar đã nhất trí trên nguyên tắc về một kế hoạch thống nhất nhằm chống lại Tổng thống Bashar al-Assad.

Nhân vật đối lập Suhair Atassi nói: "Chúng tôi đã nhất trí về những điểm chính của việc thành lập một liên minh dân tộc gồm các lực lượng đối lập và cách mạng ở Syria. Chúng tôi sẽ tiếp tục bàn thảo nội dung chi tiết trong ngày 11/11".

Lực lượng Quân đội Syria Tự do - một nhóm đối lập chính tại Syria (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày, thủ lĩnh mới được bầu ra của Hội đồng Dân tộc Syria (NSC), nhóm đối lập chính ở nước này, George Sabra đã chỉ trích cộng đồng quốc tế về điều ông cho là sự trì trệ; đồng thời nói rằng, các chiến binh nổi dậy đang rất cần vũ khí để phá vỡ thế bế tắc với lực lượng của Tổng thống Assad.

Theo ông Sabra, quốc tế cần ủng hộ phe đối lập và cung cấp vũ khí vô điều kiện, thay vì gắn viện trợ với việc cải tổ ban lãnh đạo.

Ông Sabra nhấn mạnh phe đối lập có thể có nhiều bạn nước ngoài, nhưng "đáng tiếc là chúng tôi không nhận được gì từ họ trừ một số tuyên bố và lời động viên". Ngược lại, chế độ Syria có rất ít bạn bè nhưng những người bạn đó lại đang cho họ mọi thứ", ám chỉ các đồng minh của ông Assad là Nga, Trung Quốc và Iran.

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh NSC đang đàm phán căng thẳng với các nhóm đối lập khác để tìm cách thành lập một ban lãnh đạo đoàn kết và có tính đại diện cao hơn trong khi lực lượng chống đối đang đẩy mạnh tấn công các lực lượng của chế độ cầm quyền Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Assad: "Tôi sẽ sống và chết trên mảnh đất Syria"
Tổng thống Assad: "Tôi sẽ sống và chết trên mảnh đất Syria"

(VOV) -Ông Assad cảnh báo, sự can thiệp quân sự vào Syria sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của thế giới.

Tổng thống Assad: "Tôi sẽ sống và chết trên mảnh đất Syria"

Tổng thống Assad: "Tôi sẽ sống và chết trên mảnh đất Syria"

(VOV) -Ông Assad cảnh báo, sự can thiệp quân sự vào Syria sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của thế giới.

Obama sẽ "mạnh tay" hơn với Syria sau khi tái cử?
Obama sẽ "mạnh tay" hơn với Syria sau khi tái cử?

(VOV) - Cùng với việc ông Obama tái đắc cử, nước Anh tin tưởng rằng, chính quyền Mỹ sẽ can dự tích cực hơn vào Syria.

Obama sẽ "mạnh tay" hơn với Syria sau khi tái cử?

Obama sẽ "mạnh tay" hơn với Syria sau khi tái cử?

(VOV) - Cùng với việc ông Obama tái đắc cử, nước Anh tin tưởng rằng, chính quyền Mỹ sẽ can dự tích cực hơn vào Syria.

Liên Hợp Quốc viện trợ khẩn cấp 836 triệu USD cho Syria
Liên Hợp Quốc viện trợ khẩn cấp 836 triệu USD cho Syria

(VOV) - Cơ quan này cũng cảnh báo khoảng 4 triệu người Syria cần viện trợ vào đầu năm 2013.

Liên Hợp Quốc viện trợ khẩn cấp 836 triệu USD cho Syria

Liên Hợp Quốc viện trợ khẩn cấp 836 triệu USD cho Syria

(VOV) - Cơ quan này cũng cảnh báo khoảng 4 triệu người Syria cần viện trợ vào đầu năm 2013.

Hàng chục tướng lĩnh Syria đào tẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ
Hàng chục tướng lĩnh Syria đào tẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ

Đây là đợt đào ngũ đông đảo nhất trong lực lượng sỹ quan của Tổng thống Bashar al-Assad trong nhiều tháng qua.

Hàng chục tướng lĩnh Syria đào tẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ

Hàng chục tướng lĩnh Syria đào tẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ

Đây là đợt đào ngũ đông đảo nhất trong lực lượng sỹ quan của Tổng thống Bashar al-Assad trong nhiều tháng qua.

Phe đối lập Syria bầu lãnh đạo mới
Phe đối lập Syria bầu lãnh đạo mới

(VOV) - Ông George Sabra, từng là người phát ngôn của Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) sẽ là lãnh đạo mới của SNC.

Phe đối lập Syria bầu lãnh đạo mới

Phe đối lập Syria bầu lãnh đạo mới

(VOV) - Ông George Sabra, từng là người phát ngôn của Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) sẽ là lãnh đạo mới của SNC.

Nhu cầu viện trợ nhân đạo Syria ngày càng tăng
Nhu cầu viện trợ nhân đạo Syria ngày càng tăng

(VOV) - Hiện nay các tổ chức viện trợ chỉ có thể giúp đỡ cho khoảng 1,5 triệu người trong khi có 2,5 triệu người cần giúp.

Nhu cầu viện trợ nhân đạo Syria ngày càng tăng

Nhu cầu viện trợ nhân đạo Syria ngày càng tăng

(VOV) - Hiện nay các tổ chức viện trợ chỉ có thể giúp đỡ cho khoảng 1,5 triệu người trong khi có 2,5 triệu người cần giúp.

Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc đề nghị NATO đối phó với Syria
Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc đề nghị NATO đối phó với Syria

(VOV) - Tình hình căng thẳng biên giới với Syria sau các vụ đấu pháo giữa hai bên khiến Thổ Nhĩ Kỳ phải đề phòng.

Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc đề nghị NATO đối phó với Syria

Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc đề nghị NATO đối phó với Syria

(VOV) - Tình hình căng thẳng biên giới với Syria sau các vụ đấu pháo giữa hai bên khiến Thổ Nhĩ Kỳ phải đề phòng.