Phe đối lập Syria phản đối kế hoạch đối thoại do Nga bảo trợ

VOV.VN - Phe đối lập tại Syria hôm nay (1/11) phản đối kế hoạch tổ chức Đại hội đối thoại dân tộc Syria do Nga bảo trợ.

Đại hội trên dự kiến diễn ra vào ngày 18/11 tới tại thành phố Sochi, Nga. Theo đó, đại diện của Chính phủ Syria và các nhóm đối lập sẽ ngồi vào bàn đàm phán trực tiếp để dự thảo một bản Hiến pháp mới cũng như chuẩn bị bầu cử Tổng thống và Quốc hội Syria dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc.

Ông Alloush. Ảnh: BBC.

Phe đối lập Syria đồng thời khẳng định, bất cứ cuộc đàm phán nào về Syria cũng cần phải được sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Mohammad Alloush – thành viên Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) của phe đối lập cho biết, cơ quan này phản đối Đại hội đối thoại dân tộc Syria -  vốn tương đương với một cuộc họp "giữa chính quyền và chính quyền”, và sẽ cùng những phe phái khác đưa ra tuyên bố chung phản đối sự kiện này.

Trong khi đó, nhóm đối lập Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) cho rằng kế hoạch tổ chức đại hội dân tộc của Nga là nhằm phá hỏng tiến trình hòa đàm được Liên Hợp Quốc bảo trợ tại Geneva (Thụy Sĩ).

Hội đồng Dân tộc Syria khẳng định sẽ không tham gia bất cứ hoạt động đối thoại nào với chính phủ Syria nằm ngoài khuôn khổ hòa đàm tại Geneva hay không được Liên Hợp Quốc bảo trợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các bên liên quan sẵn sàng cho vòng đàm phán Astana 7 về Syria
Các bên liên quan sẵn sàng cho vòng đàm phán Astana 7 về Syria

VOV.VN - Phái đoàn Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 31/10 đã tổ chức họp ba bên để thảo luận về chương trình nghị sự của vòng đàm phán Astana 7 về Syria.

Các bên liên quan sẵn sàng cho vòng đàm phán Astana 7 về Syria

Các bên liên quan sẵn sàng cho vòng đàm phán Astana 7 về Syria

VOV.VN - Phái đoàn Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 31/10 đã tổ chức họp ba bên để thảo luận về chương trình nghị sự của vòng đàm phán Astana 7 về Syria.

Hình ảnh ám ảnh về trận chiến chống IS ở Raqqa, Syria
Hình ảnh ám ảnh về trận chiến chống IS ở Raqqa, Syria

VOV.VN - Cùng xem lại thành phố Raqqa (Syria) hoang tàn trong giao tranh, khi tổ chức khủng bố IS chưa bị đẩy lui khỏi đây.

Hình ảnh ám ảnh về trận chiến chống IS ở Raqqa, Syria

Hình ảnh ám ảnh về trận chiến chống IS ở Raqqa, Syria

VOV.VN - Cùng xem lại thành phố Raqqa (Syria) hoang tàn trong giao tranh, khi tổ chức khủng bố IS chưa bị đẩy lui khỏi đây.

Vũ khí hóa học ở Syria: Tranh cãi chưa có hồi kết
Vũ khí hóa học ở Syria: Tranh cãi chưa có hồi kết

VOV.VN - Nga cho rằng, các nước khác đang tìm cách lợi dụng báo cáo về vũ khí hóa học ở Syria để giải quyết vấn đề địa chính trị mang tính chiến lược của họ.

Vũ khí hóa học ở Syria: Tranh cãi chưa có hồi kết

Vũ khí hóa học ở Syria: Tranh cãi chưa có hồi kết

VOV.VN - Nga cho rằng, các nước khác đang tìm cách lợi dụng báo cáo về vũ khí hóa học ở Syria để giải quyết vấn đề địa chính trị mang tính chiến lược của họ.

Đại hội dân tộc Syria sẽ diễn ra ở Nga trong tháng 11 tới
Đại hội dân tộc Syria sẽ diễn ra ở Nga trong tháng 11 tới

VOV.VN - Đại hội dân tộc Syria được kỳ vọng sẽ là cơ hội để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài suốt 6 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Đại hội dân tộc Syria sẽ diễn ra ở Nga trong tháng 11 tới

Đại hội dân tộc Syria sẽ diễn ra ở Nga trong tháng 11 tới

VOV.VN - Đại hội dân tộc Syria được kỳ vọng sẽ là cơ hội để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài suốt 6 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Quân đội Syria giành quyền kiểm soát 3 khu vực mới từ tay IS
Quân đội Syria giành quyền kiểm soát 3 khu vực mới từ tay IS

VOV.VN - Tại chiến trường Deiz ez-Zor, quân đội Syria thừa thắng xông lên chiếm thêm 3 khu vực mới tại thành trì cuối cùng của IS ở Syria.

Quân đội Syria giành quyền kiểm soát 3 khu vực mới từ tay IS

Quân đội Syria giành quyền kiểm soát 3 khu vực mới từ tay IS

VOV.VN - Tại chiến trường Deiz ez-Zor, quân đội Syria thừa thắng xông lên chiếm thêm 3 khu vực mới tại thành trì cuối cùng của IS ở Syria.