Phiến quân Philippines cam kết ủng hộ phiến quân Hồi giáo Iraq

VOV.VN - Các nhóm chiến binh Hồi giáo Philippines mong muốn thiết lập một nhà nước Hồi giáo và bày tỏ sẵn sàng giúp đỡ nhóm IS ở Iraq.

Các du kích quân Hồi giáo Philippines mới đây cam kết dành sự ủng hộ của họ cho tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” vốn đang hoành hành trên một diện tích rộng lớn ở Iraq và Syria, tiến hành khủng bố dân địa phương và hành quyết hàng loạt những người không chịu gia nhập hàng ngũ của họ.

Phiến quân Bangsamoro (ảnh: AFP)
Trong các đoạn clip được tải lên YouTube trong tuần vừa qua, hai nhóm chiến binh Hồi giáo ở miền nam Philippines, Nhóm Chiến binh Tự do Hồi giáo Bangsamoro (BIFF) và nhóm phiến quân Abu Sayyaf thể hiện thái độ trung thành với Nhà nước Hồi giáo.

Abu Misry Mama, một phát ngôn viên BIFF, xác nhận với AFP qua điện thoại rằng một đoạn video đã được tải lên mạng vào tuần trước.

“Chúng tôi có liên minh với Nhà nước Hồi giáo và Abu Bakr al-Baghdadi”, ông này nói, ám chỉ đến thủ lĩnh của nhóm jihad.

Tuy nhiên, Misry khẳng định nhóm của ông không có kế hoạch áp đặt ở Philippines chủ nghĩa Hồi giáo cực đoạn theo kiểu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq. “Nhưng nếu họ cần sự giúp đỡ của chúng tôi, thì sao lại không nhỉ?”, ông ta tự hỏi.

BIFF ly khai nhóm Hồi giáo chính của Philippines – nhóm Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) – vào năm 2008. Trong khi MILF ký một thỏa thuận hòa bình với chính quyền của Tổng thống Aquino vào tháng 3 vừa rồi, BIFF từ chối hòa đàm, muốn tiếp tục “dự án” dài cả thập kỷ của họ thiết lập một Nhà nước Hồi giáo ở miền nam Philippines.

Đại tá Dickson Hermoso, phát ngôn viên cho một sư đoàn lục quân đóng ở miền nam Philippines, đã miêu tả nhóm BIFF như một nhóm khủng bố sử dụng việc tống tiền để tạo nguồn tài chính cho các hoạt động của mình. Mặc dù vậy, vị Đại tá không tin là BIFF sẽ gửi người sang Iraq hoặc Syria.

Một đoạn video khác của phiến quân Abu Sayyaf  cũng đã được tải lên YouTube cho thấy một nhóm khoảng 12 người đàn ông đứng trong rừng đọc một tuyên bố cam kết trung thành với Nhà nước Hồi giáo. Thủ lĩnh của nhóm Abu Sayyaf từng nói nhóm của y chuyên tiến hành bắt cóc, chặt đầu và đánh bom.

Tuy nhiên phát ngôn viên quân đội Philippines Ramon Zagala đã bác bỏ các đoạn video clip này, coi đó chỉ là “tuyên truyền”.

Ông Zagala nói với AFP: “Chúng tôi không hơi đâu thỏa mãn bọn khủng bố này bằng cách đưa ra bình luận”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Iraq huy động không quân tiêu diệt phiến quân Hồi giáo
Thủ tướng Iraq huy động không quân tiêu diệt phiến quân Hồi giáo

VOV.VN - Lực lượng người Kurd đang chịu thất bại nặng nề trước phe Hồi giáo cực đoan và đang cầu cứu trợ giúp của người Mỹ.

Thủ tướng Iraq huy động không quân tiêu diệt phiến quân Hồi giáo

Thủ tướng Iraq huy động không quân tiêu diệt phiến quân Hồi giáo

VOV.VN - Lực lượng người Kurd đang chịu thất bại nặng nề trước phe Hồi giáo cực đoan và đang cầu cứu trợ giúp của người Mỹ.

 Mỹ cân nhắc các lựa chọn giải cứu dân Iraq bị phiến quân vây hãm
Mỹ cân nhắc các lựa chọn giải cứu dân Iraq bị phiến quân vây hãm

VOV.VN - Trước đó, Mỹ đã cử 130 cố vấn quân sự tới Iraq để giúp vạch ra các kế hoạch giải cứu những người dân bị mắc kẹt trên núi Sinjar.

 Mỹ cân nhắc các lựa chọn giải cứu dân Iraq bị phiến quân vây hãm

Mỹ cân nhắc các lựa chọn giải cứu dân Iraq bị phiến quân vây hãm

VOV.VN - Trước đó, Mỹ đã cử 130 cố vấn quân sự tới Iraq để giúp vạch ra các kế hoạch giải cứu những người dân bị mắc kẹt trên núi Sinjar.

Nước Anh lo ngại nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq đủ mạnh để tấn công mình
Nước Anh lo ngại nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq đủ mạnh để tấn công mình

VOV.VN - Thủ tướng Anh kêu gọi phải có các biện pháp an ninh mạnh mẽ để xử lý nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Nước Anh lo ngại nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq đủ mạnh để tấn công mình

Nước Anh lo ngại nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq đủ mạnh để tấn công mình

VOV.VN - Thủ tướng Anh kêu gọi phải có các biện pháp an ninh mạnh mẽ để xử lý nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Người Kurd Iraq kêu gọi Đức tài trợ vũ khí chống lại Nhà nước Hồi giáo
Người Kurd Iraq kêu gọi Đức tài trợ vũ khí chống lại Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Trong khi đó EU đã bật đèn xanh cho các nước thành viên cung cấp vũ khí cho người Kurd ở Iraq.

Người Kurd Iraq kêu gọi Đức tài trợ vũ khí chống lại Nhà nước Hồi giáo

Người Kurd Iraq kêu gọi Đức tài trợ vũ khí chống lại Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Trong khi đó EU đã bật đèn xanh cho các nước thành viên cung cấp vũ khí cho người Kurd ở Iraq.

Ít nhất 500 người Yazidi bị phiến quân Iraq giết chết và chôn sống
Ít nhất 500 người Yazidi bị phiến quân Iraq giết chết và chôn sống

VOV.VN - Bộ trưởng Nhân quyền Iraq kêu gọi thế giới cần phải ra tay chấm dứt tội ác diệt chủng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Ít nhất 500 người Yazidi bị phiến quân Iraq giết chết và chôn sống

Ít nhất 500 người Yazidi bị phiến quân Iraq giết chết và chôn sống

VOV.VN - Bộ trưởng Nhân quyền Iraq kêu gọi thế giới cần phải ra tay chấm dứt tội ác diệt chủng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Phiến quân Iraq đe dọa tấn công Trung Quốc
Phiến quân Iraq đe dọa tấn công Trung Quốc

VOV.VN - Thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tuyên bố sẽ trả thù nhiều nước châu Á dám tước đi quyền của người Hồi giáo trong đó có Trung Quốc.

Phiến quân Iraq đe dọa tấn công Trung Quốc

Phiến quân Iraq đe dọa tấn công Trung Quốc

VOV.VN - Thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tuyên bố sẽ trả thù nhiều nước châu Á dám tước đi quyền của người Hồi giáo trong đó có Trung Quốc.

Al-Qaeda kêu gọi phiến quân Iraq nhắm thẳng vào Mỹ
Al-Qaeda kêu gọi phiến quân Iraq nhắm thẳng vào Mỹ

VOV.VN - Al-Qaeda cũng đưa ra lời khuyên với tổ chức Nhà nước Hồi giáo trong việc đối phó với các cuộc không kích của Mỹ ở Iraq.

Al-Qaeda kêu gọi phiến quân Iraq nhắm thẳng vào Mỹ

Al-Qaeda kêu gọi phiến quân Iraq nhắm thẳng vào Mỹ

VOV.VN - Al-Qaeda cũng đưa ra lời khuyên với tổ chức Nhà nước Hồi giáo trong việc đối phó với các cuộc không kích của Mỹ ở Iraq.

Khủng hoảng Iraq: Các phiến quân ISIS vừa khủng bố vừa muốn cưới vợ
Khủng hoảng Iraq: Các phiến quân ISIS vừa khủng bố vừa muốn cưới vợ

VOV.VN - Quân của Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant tiến sát Baghdad giữa lúc chính phủ Iraq rệu rã, còn dân quân Shia tập hợp lực lượng.

Khủng hoảng Iraq: Các phiến quân ISIS vừa khủng bố vừa muốn cưới vợ

Khủng hoảng Iraq: Các phiến quân ISIS vừa khủng bố vừa muốn cưới vợ

VOV.VN - Quân của Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant tiến sát Baghdad giữa lúc chính phủ Iraq rệu rã, còn dân quân Shia tập hợp lực lượng.

Máy bay Mỹ giội bom xuống xe thiết giáp phiến quân Iraq
Máy bay Mỹ giội bom xuống xe thiết giáp phiến quân Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ còn tiếp tục không kích để bảo vệ công dân Mỹ.

Máy bay Mỹ giội bom xuống xe thiết giáp phiến quân Iraq

Máy bay Mỹ giội bom xuống xe thiết giáp phiến quân Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ còn tiếp tục không kích để bảo vệ công dân Mỹ.