Phiến quân Syria bắt cóc nhà báo Tây Ban Nha

VOV.VN -Kể từ khi cuộc khủng hoảng tại Syria diễn ra, nhiều nhà báo đã bị bắt cóc tại nước này.

Ngày 10/12, báo El Mundo của Tây Ban Nha cho biết trên website của mình rằng, phóng viên của họ là Javier Espinosa và nhiếp ảnh gia tự do Ricardo Garcia Vilanova đã bị bắt cóc vào ngày 16/9 tại tỉnh Raqqa và bị giam giữ kể từ đó.

Phóng viên Javier Espinosa của báo El Mundo, một trong 2 phóng viên bị bắt cóc ở Syria hôm 16/9(Ảnh: PressTV)

Họ bị bắt giữ tại một trạm kiểm soát gần biên giới với Thổ Nhỹ Kỳ trong khi đang cố gắng rời khỏi Syria sau 2 tuần công tác.

Tờ báo cũng cho biết, các nhà báo của họ cùng 4 thành viên của tổ chức gọi là “quân đội tự do Syria” (FSA) đã bị các chiến binh thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Levant (ISIL) bắt giữ. Các chiến binh FSA đã được thả tự do sau đó.

Tờ báo có viết: “Espinosa và Vilanova đã chia sẻ những khó khăn, vất vả trong quá trình đưa tin về cuộc xung đột tại Syria, nơi có nhiều khó khăn và đôi khi phải đối mặt với nhiều thử thách”.

Ngày 5/12, Tổ chức Phóng viên không biên giới cho biết, một người quay phim Iraq đã bị bắt cóc bởi các chiến binh ISIL khi đang rời khỏi Syria và bị giết chết tại tỉnh Idlib.

Các chiến binh được nước ngoài hậu thuẫn hoạt động tại Syria đã bắt cóc nhiều nhà báo kể từ khi cuộc khủng hoảng tại nước này diễn ra từ tháng 3/2011.

Vào ngày 25/11 vừa qua, Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết, 2 nhà báo của nước này đã bị bắt cóc khi họ đang rời khỏi Syria.

Vào cuối tháng 10 vừa qua, các chiến binh đã ám sát phóng viên người Syria có tên Mohammad Saeed ở Aleppo. Được biết phóng viên này đã từng làm việc cho kênh tin tức al-Arabiya.

Phóng viên Maya Naser của PressTV cũng từng trở thành mục tiêu của khủng bố trong khi đang đưa tin trực tiếp vào ngày 26/9/2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mali bắt 12 đối tượng liên quan đến vụ giết hại nhà báo Pháp
Mali bắt 12 đối tượng liên quan đến vụ giết hại nhà báo Pháp

VOV.VN - Cảnh sát Mali cũng đã tìm thấy thi thể của 2 nhà báo Pháp ở cách nơi họ bị bắt khoảng 12km.

Mali bắt 12 đối tượng liên quan đến vụ giết hại nhà báo Pháp

Mali bắt 12 đối tượng liên quan đến vụ giết hại nhà báo Pháp

VOV.VN - Cảnh sát Mali cũng đã tìm thấy thi thể của 2 nhà báo Pháp ở cách nơi họ bị bắt khoảng 12km.

Pháp sẽ nỗ lực để 2 nhà báo mất tích ở Syria được trở về
Pháp sẽ nỗ lực để 2 nhà báo mất tích ở Syria được trở về

(VOV) -Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, hai nhà báo Pháp bị cho là mất tích tại Syria tháng trước vẫn còn sống.

Pháp sẽ nỗ lực để 2 nhà báo mất tích ở Syria được trở về

Pháp sẽ nỗ lực để 2 nhà báo mất tích ở Syria được trở về

(VOV) -Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, hai nhà báo Pháp bị cho là mất tích tại Syria tháng trước vẫn còn sống.

Hai nhà báo Thụy Điển bị bắt cóc tại Syria
Hai nhà báo Thụy Điển bị bắt cóc tại Syria

VOV.VN - Kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra, các chiến binh Takfiri được sự hậu thuẫn của nước ngoài đã bắt cóc một số nhà báo.

Hai nhà báo Thụy Điển bị bắt cóc tại Syria

Hai nhà báo Thụy Điển bị bắt cóc tại Syria

VOV.VN - Kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra, các chiến binh Takfiri được sự hậu thuẫn của nước ngoài đã bắt cóc một số nhà báo.

Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết bảo vệ các nhà báo
Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết bảo vệ các nhà báo

VOV.VN - Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhất trí lấy ngày 2/11 hàng năm là ngày quốc tế bảo vệ các nhà báo.

Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết bảo vệ các nhà báo

Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết bảo vệ các nhà báo

VOV.VN - Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhất trí lấy ngày 2/11 hàng năm là ngày quốc tế bảo vệ các nhà báo.

Bốn nhà báo của Italy bị bắt cóc làm con tin ở Syria
Bốn nhà báo của Italy bị bắt cóc làm con tin ở Syria

Những người này, bao gồm 1 nữ  phóng viên, đã bị bắt giữ ở miền bắc Syria gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Bốn nhà báo của Italy bị bắt cóc làm con tin ở Syria

Bốn nhà báo của Italy bị bắt cóc làm con tin ở Syria

Những người này, bao gồm 1 nữ  phóng viên, đã bị bắt giữ ở miền bắc Syria gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Hơn 90% các vụ sát hại nhà báo bị bỏ qua
Hơn 90% các vụ sát hại nhà báo bị bỏ qua

(VOV) - Hầu hết các nhà báo bị giết hại do đưa tin liên quan đến tham nhũng và tội phạm.

Hơn 90% các vụ sát hại nhà báo bị bỏ qua

Hơn 90% các vụ sát hại nhà báo bị bỏ qua

(VOV) - Hầu hết các nhà báo bị giết hại do đưa tin liên quan đến tham nhũng và tội phạm.

Hai nhà báo Pháp bị sát hại tại Mali
Hai nhà báo Pháp bị sát hại tại Mali

Hai nhà báo của RFI bị giết sau khi bị một nhóm có vũ trang bắt cóc tại một thị trấn ở phía đông bắc Mali.

Hai nhà báo Pháp bị sát hại tại Mali

Hai nhà báo Pháp bị sát hại tại Mali

Hai nhà báo của RFI bị giết sau khi bị một nhóm có vũ trang bắt cóc tại một thị trấn ở phía đông bắc Mali.

Italy: 4 nhà báo bị bắt cóc tại Syria được trả tự do
Italy: 4 nhà báo bị bắt cóc tại Syria được trả tự do

(VOV) -Bộ Ngoại giao Italy cho biết, 4 nhà báo này đang trong tình trạng sức khỏe tốt.

Italy: 4 nhà báo bị bắt cóc tại Syria được trả tự do

Italy: 4 nhà báo bị bắt cóc tại Syria được trả tự do

(VOV) -Bộ Ngoại giao Italy cho biết, 4 nhà báo này đang trong tình trạng sức khỏe tốt.

Israel bị cáo buộc “ngắm bắn” các nhà báo nước ngoài
Israel bị cáo buộc “ngắm bắn” các nhà báo nước ngoài

VOV.VN -Phía Israel đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên và cho rằng, đó là sự cố ngoài ý muốn trong lúc hỗn loạn.

Israel bị cáo buộc “ngắm bắn” các nhà báo nước ngoài

Israel bị cáo buộc “ngắm bắn” các nhà báo nước ngoài

VOV.VN -Phía Israel đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên và cho rằng, đó là sự cố ngoài ý muốn trong lúc hỗn loạn.