Bốn nhà báo của Italy bị bắt cóc làm con tin ở Syria

Những người này, bao gồm 1 nữ  phóng viên, đã bị bắt giữ ở miền bắc Syria gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Italy cho biết các nhà báo Italy đã bị bắt làm con tin ở Syria, nơi đang diễn ra cuộc nội chiến đẫm máu trong hai năm qua, song không cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc này.

Theo phát ngôn viên bộ trên, gia đình những người bị bắt cóc đã được thông báo và một đơn vị xử lý khủng hoảng đã được thành lập để giải quyết vụ việc.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Italy đưa tin bốn phóng viên nước này đã bị bắt giữ ở miền Bắc Syria gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Một trong số các phóng viên làm việc cho đài truyền hình quốc gia RAI, hai người hành nghề tự do và một nữ phóng viên gốc Syria làm việc cho một tờ báo của Italy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ICRC: Tình hình nhân đạo tại Syria ngày một xấu đi
ICRC: Tình hình nhân đạo tại Syria ngày một xấu đi

(VOV) -Các cuộc đụng độ đã khiến người dân không thể tiếp cận được với các dịch vụ thiết yếu nhất của cuộc sống.

ICRC: Tình hình nhân đạo tại Syria ngày một xấu đi

ICRC: Tình hình nhân đạo tại Syria ngày một xấu đi

(VOV) -Các cuộc đụng độ đã khiến người dân không thể tiếp cận được với các dịch vụ thiết yếu nhất của cuộc sống.

Nga chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho người tỵ nạn Syria
Nga chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho người tỵ nạn Syria

(VOV) - Số hàng viện trợ sẽ được phân phát cho hàng chục nghìn người tỵ nạn Syria đang ở Lebanon.

Nga chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho người tỵ nạn Syria

Nga chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho người tỵ nạn Syria

(VOV) - Số hàng viện trợ sẽ được phân phát cho hàng chục nghìn người tỵ nạn Syria đang ở Lebanon.

Tháng Ba - tháng đẫm máu nhất ở Syria
Tháng Ba - tháng đẫm máu nhất ở Syria

(VOV) - Tháng 3 vừa qua được xem là tháng bạo lực đẫm máu nhất ở Syria với hơn 6.000 người thiệt mạng, 1/3 trong đó là trẻ em.

Tháng Ba - tháng đẫm máu nhất ở Syria

Tháng Ba - tháng đẫm máu nhất ở Syria

(VOV) - Tháng 3 vừa qua được xem là tháng bạo lực đẫm máu nhất ở Syria với hơn 6.000 người thiệt mạng, 1/3 trong đó là trẻ em.

Trung Quốc kêu gọi giải pháp chính trị cho vấn đề Syria
Trung Quốc kêu gọi giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

(VOV) - Trung Quốc kiên quyết phản đối các biện pháp can thiệp quân sự vào Syria.

Trung Quốc kêu gọi giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

Trung Quốc kêu gọi giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

(VOV) - Trung Quốc kiên quyết phản đối các biện pháp can thiệp quân sự vào Syria.

Iran kêu gọi ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí vào Syria
Iran kêu gọi ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí vào Syria

(VOV) - Việc kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu vũ khí vào quốc gia đầy bất ổn này.

Iran kêu gọi ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí vào Syria

Iran kêu gọi ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí vào Syria

(VOV) - Việc kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu vũ khí vào quốc gia đầy bất ổn này.