Philippines áp đặt tình trạng khẩn cấp tại Mindanao

VOV.VN - Tổng thống Philippines đã phải cắt ngắn chuyến thăm Nga để trở về Philippines giải quyết cuộc xung đột ở Mindanao với phiến quân có liên hệ IS.

Tại cuộc họp báo sau cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23/5, Tổng thống Rodrigo Duterte khẳng định, Philippines cần hiện đại hóa quân đội nhằm đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ông cũng bày tỏ hy vọng, mục tiêu này của Philippines sẽ nhận được sự hỗ trợ của Nga.

Tổng thống Philippines Duterte duyệt đội danh dự khi tới Nga ngày 22/5/2017. Ông phải rút ngắn chuyến thăm để giải quyết tình hình ở Mindanao. Ảnh: Reuters.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Duterte đã công bố áp đặt tình trạng khẩn cấp trên đảo Mindanao của nước này sau khi giao tranh bùng phát nghiêm trọng giữa lực lượng an ninh Philippines và phiến quân có liên hệ với IS ẩn náu tại đây khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Ông đã phải cắt ngắn chuyến thăm để trở về Philippines giải quyết cuộc xung đột.

Về phần mình, Tổng thống Nga Putin cũng hy vọng cuộc xung đột tại Philippines sẽ sớm được giải quyết, với thiệt hại ở mức tối thiểu. Tổng thống Nga cũng cho biết có nhiều tiềm năng hợp tác quân sự giữa Nga và Philippines.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dự kiến có chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Nga nhằm cải thiện mạnh mẽ quan hệ giữa hai nước trong bối cảnh nước này đang thực hiện chính sách ngoại giao độc lập, ít phụ thuộc vào đồng minh lâu năm là Mỹ.

Philippines và Nga thiết lập quan hệ ngoại giao 41 năm trước. Tuy nhiên, quan hệ thương mại giữa hai nước còn rất khiêm tốn với kim ngạch buôn bán song phương năm 2016 đạt 226 triệu USD/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bổ nhiệm tân Ngoại trưởng
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bổ nhiệm tân Ngoại trưởng

Ngày 10/5, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã công bố bổ nhiệm Thượng nghị sỹ Alan Peter Cayetano làm Ngoại trưởng mới của nước này.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bổ nhiệm tân Ngoại trưởng

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bổ nhiệm tân Ngoại trưởng

Ngày 10/5, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã công bố bổ nhiệm Thượng nghị sỹ Alan Peter Cayetano làm Ngoại trưởng mới của nước này.

“Quan hệ Mỹ - Philippines nên dựa trên cơ sở tôn trọng chủ quyền“
“Quan hệ Mỹ - Philippines nên dựa trên cơ sở tôn trọng chủ quyền“

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 9/4 cho biết, Mỹ và Philippines nên hỗ trợ nhau trong giải quyết các nguy cơ của khu vực và thế giới.

“Quan hệ Mỹ - Philippines nên dựa trên cơ sở tôn trọng chủ quyền“

“Quan hệ Mỹ - Philippines nên dựa trên cơ sở tôn trọng chủ quyền“

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 9/4 cho biết, Mỹ và Philippines nên hỗ trợ nhau trong giải quyết các nguy cơ của khu vực và thế giới.

Tổng thống Donald Trump mời Tổng thống Philippines thăm Mỹ
Tổng thống Donald Trump mời Tổng thống Philippines thăm Mỹ

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 29/4 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tới thăm Mỹ.

Tổng thống Donald Trump mời Tổng thống Philippines thăm Mỹ

Tổng thống Donald Trump mời Tổng thống Philippines thăm Mỹ

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 29/4 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tới thăm Mỹ.

Mỹ, Philippines bắt đầu diễn tập quân sự Balikatan
Mỹ, Philippines bắt đầu diễn tập quân sự Balikatan

VOV.VN - Ngày 8/5, tại thủ đô Manila, quân đội Mỹ và Philippines đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung thường niên “Vai kề vai” (Balikatan).

Mỹ, Philippines bắt đầu diễn tập quân sự Balikatan

Mỹ, Philippines bắt đầu diễn tập quân sự Balikatan

VOV.VN - Ngày 8/5, tại thủ đô Manila, quân đội Mỹ và Philippines đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung thường niên “Vai kề vai” (Balikatan).

Philippines nhận hỗ trợ của Trung Quốc, ngừng nhận viện trợ từ EU
Philippines nhận hỗ trợ của Trung Quốc, ngừng nhận viện trợ từ EU

VOV.VN - EU hôm 18/5 xác nhận tuyên bố của Philippines quyết định ngừng nhận viện trợ phát triển của EU nhằm thể hiện chính sách ngoại giao độc lập.

Philippines nhận hỗ trợ của Trung Quốc, ngừng nhận viện trợ từ EU

Philippines nhận hỗ trợ của Trung Quốc, ngừng nhận viện trợ từ EU

VOV.VN - EU hôm 18/5 xác nhận tuyên bố của Philippines quyết định ngừng nhận viện trợ phát triển của EU nhằm thể hiện chính sách ngoại giao độc lập.