Philippines chuyển du thuyền chở Tổng thống thành cơ sở cách ly

VOV.VN - Hải quân Philippines đang lên kế hoạch chuyển một du thuyền chở Tổng thống thành cơ sở nổi trên biển để cách ly người nghi nhiễm Covid-19.

Hoạt động này được thực hiện theo yêu cầu do Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đưa ra cuối tuần qua. Du thuyền chở Tổng thống mang tên “BRP Ang Pangulo” có khả năng tiếp nhận 28 bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 cùng đội ngũ 5 nhân viên y tế. Du thuyền hiện đang neo đậu ở vùng biển phía Đông Mindanao.

Binh sĩ Philippines kiểm tra thân nhiệt nhân viên y tế ở thành phố Quezon. Ảnh: Reuters.

Theo Hải quân Philippines, du thuyền chở Tổng thống được chia thành 3 phòng riêng biệt và khoảng cách 3 mét sẽ được thiết lập nghiêm ngặt giữa những người nghi nhiễm Covid-19. Hải quân Philippines đang phối hợp với chính quyền địa phương vận chuyển trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm cần thiết khác lên du thuyền.

Từ năm 2016, sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Duterteđã dự định bán du thuyền “BRP Ang Pangulo” để thể hiện nỗ lực quản lý, sử dụng tiết kiệm tài sản công. Song vì vướng các thủ tục thanh lý tài sản chính phủ, Tổng thống Dutertecho biết có thể chuyển du thuyền Tổng thống thành một bệnh viện nổi và triển khai tới các khu vực chịu ảnh hưởng của xung đột.

Trong một nỗ lực khác nhằm giảm tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, Tổng thống Philippines Duterte quyết định ủng hộ một tháng lương của mình vào quỹ quốc gia phòng chống dịch. Nhiều thành viên khác trong nội các của ông Duterte cũng cam kết ủng hộ tới 75% mức lương tháng của họ, kể từ tháng 4 đến hết tháng 12/2020. Quỹ quốc gia phòng chống dịch Covid-19 sẽ hỗ trợ hàng triệu người dân nghèo Philippines vượt qua khó khăn kinh tế trong thời điểm nhiều khu vực ở đất nước này bị phong tỏa.

Tính đến sáng nay (6/4), Philippines đã ghi nhận hơn 3.246 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 152 trường hợp tử vong./.

Võ Giang/VOV1 (biên dịch)

Theo The Philippines Daily Inquirer, The Star

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

12 bác sỹ tử vong trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19 tại Philippines
12 bác sỹ tử vong trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19 tại Philippines

VOV.VN - Philippines đã có 12 bác sĩ đã tử vong trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

12 bác sỹ tử vong trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19 tại Philippines

12 bác sỹ tử vong trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19 tại Philippines

VOV.VN - Philippines đã có 12 bác sĩ đã tử vong trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Philippines đánh giá cao hiệu quả phòng chống Covid-19 của Việt Nam
Philippines đánh giá cao hiệu quả phòng chống Covid-19 của Việt Nam

VOV.VN - Philippines đánh giá cao hiệu quả phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam cũng như các sáng kiến thúc đẩy hợp tác ứng phó với đại dịch.

Philippines đánh giá cao hiệu quả phòng chống Covid-19 của Việt Nam

Philippines đánh giá cao hiệu quả phòng chống Covid-19 của Việt Nam

VOV.VN - Philippines đánh giá cao hiệu quả phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam cũng như các sáng kiến thúc đẩy hợp tác ứng phó với đại dịch.

Đại sứ Philippines tại Lebanon tử vong do mắc Covid-19
Đại sứ Philippines tại Lebanon tử vong do mắc Covid-19

VOV.VN - Báo chí Trung Đông ngày 2/4 đưa tin, Đại sứ Philippines tại Lebanon đã tử vong sau khi bị mắc Covid-19.

Đại sứ Philippines tại Lebanon tử vong do mắc Covid-19

Đại sứ Philippines tại Lebanon tử vong do mắc Covid-19

VOV.VN - Báo chí Trung Đông ngày 2/4 đưa tin, Đại sứ Philippines tại Lebanon đã tử vong sau khi bị mắc Covid-19.