Philippines giục các nước phản đối Trung Quốc khai hoang tại Biển Đông

Tổng thống Philippines nhấn mạnh các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông không chỉ là mối quan tâm của Manila.

Theo AP, ngày 23/9, trao đổi với các phóng viên bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ), ông Aquino đưa ra các hình ảnh cho thấy Trung Quốc đang khai hoang ở Gạc Ma trong hai năm qua.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino. (Ảnh: AP)

Cuối tuần qua, các chuyên gia của IHS Jane’s, cơ quan chuyên phân tích và tư vấn công nghiệp quốc phòng, cho hay Bắc Kinh hiện xây dựng được một hòn đảo có diện tích khoảng 100.000 m2 trên đá Gạc Ma. Trung Quốc cũng tiến hành xây dựng nhiều công trình ở đá Châu Viên và đá Ken Nan. 

Chuyên gia của IHS Jane's nhận định, Trung Quốc có thể dùng các căn cứ ở các đá này để làm bàn đạp tấn công các mục tiêu của các nước cùng có tranh chấp trong khu vực.

Còn tại khu vực Bãi Cỏ Rong, Bắc Kinh cũng điều hai tàu thủy văn đến để thăm dò hồi tháng 6. Đây là một dải ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, tuy nhiên các bên khác như Bắc Kinh và Manila cũng đòi hỏi chủ quyền. Gạc Ma là bãi đá thuộc chủ quyền của Việt Nam, bị Trung Quốc đánh chiếm năm 1988.

Tổng thống Philippines nêu khả năng Trung Quốc có thể triển khai một giàn khoan dầu tại Bãi Cỏ Rong, tương tự như giàn khoan Hải Dương 981 mà Bắc Kinh hạ đặt trái phép ở Hoàng Sa của Việt Nam hồi đầu tháng 5.

Một khả năng nữa là Trung Quốc dùng tàu để thăm dò địa hình cho tàu ngầm của nước này.

"Đó là mối quan ngại của Philippines, nhưng nó không chỉ là mối quan tâm của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng các nước cùng có tranh chấp ở Biển Đông cũng cần phải phản đối (các hành động của Trung Quốc)", ông Aquino nhấn mạnh.

Ông Aquino kêu gọi tất cả các nước có lợi ích ở Biển Đông, tuyến hàng hải nhộn nhịp cho giao thương, nên bày tỏ quan ngại về cách cư xử hăm dọa của Bắc Kinh. Đồng thời ông cũng nhấn mạnh Philippines sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền của mình ở khu vực Biển Đông. Phái đoàn của Trung Quốc tại LHQ không hồi đáp trước yêu cầu đưa ra bình luận về tuyên bố của Philippines./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Malaysia đề nghị Mỹ lập căn cứ bay giám sát ở Biển Đông
Malaysia đề nghị Mỹ lập căn cứ bay giám sát ở Biển Đông

VOV.VN - Các chuyến bay giám sát của Mỹ từ Malaysia có thể sẽ khiến quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc thêm căng thẳng.

Malaysia đề nghị Mỹ lập căn cứ bay giám sát ở Biển Đông

Malaysia đề nghị Mỹ lập căn cứ bay giám sát ở Biển Đông

VOV.VN - Các chuyến bay giám sát của Mỹ từ Malaysia có thể sẽ khiến quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc thêm căng thẳng.

Tổng thống Philippines nói về Biển Đông tại Pháp
Tổng thống Philippines nói về Biển Đông tại Pháp

VOV.VN - Tổng thống Benino Aquino đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đòi hỏi giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Tổng thống Philippines nói về Biển Đông tại Pháp

Tổng thống Philippines nói về Biển Đông tại Pháp

VOV.VN - Tổng thống Benino Aquino đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đòi hỏi giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Mỹ và Malaysia lần đầu tiên tập trận chung tại Sabah gần Biển Đông
Mỹ và Malaysia lần đầu tiên tập trận chung tại Sabah gần Biển Đông

VOV.VN - Truyền thông Malaysia ngày 27/8 cho biết, quân đội Mỹ và Malaysia đã lần đầu tiên tổ chức tập trận chung tại bang Sabah gần Biển Đông.

Mỹ và Malaysia lần đầu tiên tập trận chung tại Sabah gần Biển Đông

Mỹ và Malaysia lần đầu tiên tập trận chung tại Sabah gần Biển Đông

VOV.VN - Truyền thông Malaysia ngày 27/8 cho biết, quân đội Mỹ và Malaysia đã lần đầu tiên tổ chức tập trận chung tại bang Sabah gần Biển Đông.

Trung Quốc tuyên bố giàn khoan 981 phát hiện mỏ khí đốt trên Biển Đông
Trung Quốc tuyên bố giàn khoan 981 phát hiện mỏ khí đốt trên Biển Đông

VOV.VN - Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (COONC) vừa tuyên bố giàn khoan Hải Dương- 981 đã khám phá ra mỏ khí đốt đầu tiên trên Biển Đông.

Trung Quốc tuyên bố giàn khoan 981 phát hiện mỏ khí đốt trên Biển Đông

Trung Quốc tuyên bố giàn khoan 981 phát hiện mỏ khí đốt trên Biển Đông

VOV.VN - Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (COONC) vừa tuyên bố giàn khoan Hải Dương- 981 đã khám phá ra mỏ khí đốt đầu tiên trên Biển Đông.

Tổng thống Philippines đi châu Âu tìm sự ủng hộ về biển Đông
Tổng thống Philippines đi châu Âu tìm sự ủng hộ về biển Đông

VOV.VN -Tổng thống Philippines Benino Akino đang có chuyến thăm chính thức tới 4 quốc gia châu Âu gồm Tây Ban Nha, Bỉ, Pháp, Đức.

Tổng thống Philippines đi châu Âu tìm sự ủng hộ về biển Đông

Tổng thống Philippines đi châu Âu tìm sự ủng hộ về biển Đông

VOV.VN -Tổng thống Philippines Benino Akino đang có chuyến thăm chính thức tới 4 quốc gia châu Âu gồm Tây Ban Nha, Bỉ, Pháp, Đức.

Quân đội Trung Quốc tập trận bảo vệ giàn khoan trên Biển Đông
Quân đội Trung Quốc tập trận bảo vệ giàn khoan trên Biển Đông

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc gần đây đã tổ chức tập trận mô phỏng việc bảo vệ giàn khoan của mình bị các tàu cá nước ngoài bao vây trên Biển Đông.

Quân đội Trung Quốc tập trận bảo vệ giàn khoan trên Biển Đông

Quân đội Trung Quốc tập trận bảo vệ giàn khoan trên Biển Đông

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc gần đây đã tổ chức tập trận mô phỏng việc bảo vệ giàn khoan của mình bị các tàu cá nước ngoài bao vây trên Biển Đông.

Thủ tướng Đức ủng hộ Philippines trong tranh chấp Biển Đông
Thủ tướng Đức ủng hộ Philippines trong tranh chấp Biển Đông

VOV.VN- Cùng với lãnh đạo các nước châu Âu, Thủ tướng Đức đã ủng hộ Philippines trong việc tìm ra giải pháp hòa bình cho vấn đề tranh chấp ở Biển Đông.

Thủ tướng Đức ủng hộ Philippines trong tranh chấp Biển Đông

Thủ tướng Đức ủng hộ Philippines trong tranh chấp Biển Đông

VOV.VN- Cùng với lãnh đạo các nước châu Âu, Thủ tướng Đức đã ủng hộ Philippines trong việc tìm ra giải pháp hòa bình cho vấn đề tranh chấp ở Biển Đông.